Trịnh Sảng thua kiện, phải đền bù hơn 200 tỷ đồng

Mi Vân

(Dân trí) - Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên Trịnh Sảng vừa bị xử thua đoàn phim "Tuyệt mật giả" trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng.

Theo 163, công ty Thượng Huy Ảnh Thị đã giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng với Trịnh Sảng. Cụ thể, nữ diễn viên phải bồi thường số tiền là 60 triệu NDT (207 tỷ đồng) cùng 700.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) phí thụ lý vụ án cho đoàn phim Tuyệt mật giả. Tổng cộng, nữ diễn viên phải trả số tiền 60,7 triệu NDT (hơn 209 tỷ đồng).

Trước đó, công ty Thượng Huy Ảnh Thị cho biết, bộ phim Tuyệt mật giả đã được sắp xếp phát sóng trên CCTV (Trung Quốc) nhưng vì Trịnh Sảng vướng bê bối nên phim không thể lên sóng. Điều này khiến nhà đầu tư chịu tổn thất lớn về tài chính. 

Trịnh Sảng thua kiện, phải đền bù hơn 200 tỷ đồng - 1

Trịnh Sảng vừa bị xử thua kiện và bị tuyên phạt 60,7 triệu NDT (hơn 209 tỷ đồng) đền bù cho đối tác (Ảnh: Sina).

Trịnh Sảng bị tố bỏ rơi hai con ruột từ khi chào đời và trốn thuế từ năm 2021. Nữ diễn viên 9X bị gán mác "nghệ sĩ có vết nhơ", vĩnh viễn không thể hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Các dự án cũ và chưa lên sóng của Trịnh Sảng đều bị gỡ bỏ hoặc cấm phát sóng trên các nền tảng tại Trung Quốc. 

Sau khi bị phong sát, Trịnh Sảng bị nhiều đối tác kiện vì làm ảnh hưởng tới việc thu hồi vốn của các nhà đầu tư. Theo China Gate, nữ diễn viên đang sống tại Mỹ nên việc công ty Thượng Huy Ảnh Thị có đòi được tiền đền bù của nữ diễn viên hay không là một ẩn số. 

Ngoài đoàn phim Tuyệt mật giả, Trịnh Sảng còn phải đối mặt với vụ kiện tương tự từ ê kíp sản xuất phim Người tình phỉ thúy. Do nữ chính Trịnh Sảng có đời tư thị phi và bị kết tội trốn thuế, bị cấm hoạt động, dự án không thể lên sóng. 

Công ty sản xuất Người tình phỉ thúy yêu cầu nữ diễn viên bồi thường 80,5 triệu NDT (278 tỷ đồng) nhưng Trịnh Sảng từ chối. Bộ phim khởi quay và hoàn thành từ năm 2016 với vốn đầu tư lên đến 220 triệu NDT (hơn 761 tỷ đồng).

Theo một số nguồn tin, Trịnh Sảng không có ý định trở về Trung Quốc, một phần vì lo ngại đối mặt với một loạt vụ kiện cùng các khoản đền bù lớn. Nữ diễn viên và bố mẹ đều mua nhà, chuyển tới định cư ở Mỹ. Năm 2022, Trịnh Sảng cho biết, cô dần thích nghi với cuộc sống tại Mỹ và từ bỏ giấc mơ trở lại showbiz Hoa ngữ. 

Thông tin Trịnh Sảng thua kiện được công bố cùng thời điểm màn đấu tố giữa nữ diễn viên và bạn trai cũ Trương Hằng trở nên căng thẳng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Tháng 1/2023, Trương Hằng bất ngờ đăng tải thông tin Trịnh Sảng hành hạ, làm thương các con và không thể làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ. 

Nữ diễn viên chuyển tới Mỹ sống từ tháng 4/2021 để giải quyết vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con với Trương Hằng. Cô được tòa án Mỹ cho phép gần gũi với các con và yêu cầu theo học lớp làm cha mẹ. Thời gian qua, Trịnh Sảng có nhiều chia sẻ tích cực trên mạng xã hội và khẳng định đang làm tốt vai trò của một người mẹ. 

Trước những tiết lộ của Trương Hằng, Trịnh Sảng phủ nhận và tuyên bố sẽ nhờ luật pháp can thiệp, bảo vệ hình ảnh bản thân. Được biết, Trương Hằng đã trả Trịnh Sảng 20 triệu NDT (gần 70 tỷ đồng) tiền vay nợ và số tiền được chuyển thẳng tới cục thuế ở Trung Quốc. 

Trịnh Sảng, sinh năm 1991, từng là ngôi sao hạng A của Trung Quốc. Cô tham gia nhiều dự án lớn với mức cát-xê ấn tượng và cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng với mức lương hậu hĩnh.

Cô được khán giả biết đến qua các phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm. Việc bị phát hiện trốn thuế và bị xử phạt 46 triệu USD khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng tại Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn. 

Trịnh Sảng song ca cùng Quan Hiểu Đồng (Video: QQ).

Theo China Gate/163