Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh

(Dân trí) - “Én nhỏ” Triệu Vy bật cười khi phóng viên của tờ New Paper (Singapore) hỏi về mối quan hệ giữa cô và Phùng Tổ Minh, con trai của nam diễn viên Thành Long. Hồi đầu tháng 7, giới săn tin bắt gặp Triệu Vy đi ăn tối riêng cùng Phùng Tổ Minh.

Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 1
 

Gần đây, Triệu Vy liên tục đối mặt với những tin đồn tình cảm. Đầu tiên là với bạn diễn Trần Khôn, anh tham gia bộ phim Họa BìHoa mộc lan cùng cô, tiếp tới là Phùng Tổ Minh - con trai của nam diễn viên Thành Long.

 

Triệu Vy cho biết, cô và Trần Khôn chỉ là bạn bè thân thiết. “Tôi và Trần Khôn là bạn cùng lớp đại học, chúng tôi đã quen biết và chơi thân với nhau 10 năm qua. Chúng tôi không hề yêu nhau”, Triệu Vy nói.

 

Còn với những hình ảnh thân thiết giữa cô và Phùng Tổ Minh trong một bữa tối chỉ có hai người mới được công bố trên mạng, “én nhỏ” giải thích: “Đừng bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ xem Phùng Tổ Minh như đứa em trai thân thiết của mình. Thực ra, tôi chơi thân với Thành Long hơn”. Nữ diễn viên của Họa bì khẳng định, cô không có ý định hẹn hò với “phi công trẻ”.
 
Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 2
Triệu Vy đi ăn uống cùng Phùng Tổ Minh, tháng 7/2009.

Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 3
Triệu Vy và bạn diễn thân thiết Trần Khôn.

 

Triệu Vy bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn “nàng Tiểu Yến Tử” nhanh nhẹn, thông minh, lý lắc trong bộ phim truyền hình Hoàn châu cách cách (năm 1997). Đây là một vai diễn thiếu nữ tính theo đánh giá của Triệu Vy.

 

Vai diễn mới nhất của cô trong Hoa mộc lan (năm 2009) cũng là một cô gái giỏi võ thuật, mạnh mẽ, quyết đoán và dũng cảm. Triệu Vy cho rằng, có lẽ chính hình ảnh của cô trên màn ảnh đã khiến người hâm mộ nghĩ rằng, cô là một phụ nữ mạnh mẽ và thiếu nữ tính ngoài đời thường.

 

“Tôi là người hăng hái và là một phụ nữ thích nói lên những suy nghĩ của mình. Theo tôi, không thể kết luận một người phụ nữ thiếu nữ tính nếu cô ấy có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán. Ngoài đời, tôi cũng rất dịu dàng”, Triệu Vy phân trần khi có ý kiến cho rằng cô thiếu nữ tính.
 
Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 4

 

Trong buổi trò chuyện mới đây với tờ New Paper của Singapore, “én nhỏ” còn nhắc tới vi diễn người vợ lụy tình và hết lòng yêu chồng của cô trong “bom tấn” năm 2008 Họa bì. Triệu Vy đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ vai diễn này nhưng “én nhỏ” cho biết, cô không đồng tình với sự giải quyết tình huống của nhân vật mà cô đảm nhiệm.

 

“Trong đời thường, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ im lặng nếu phát hiện ra chồng đang lừa dối. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi đã có được một bài học từ nhân vật của mình. Ta không nên từ bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng”, Triệu Vy kết luận.
 
Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 5


Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 6
Triệu Vy bỉểu diễn cùng Trần Khôn.

 

Đối mặt với rất nhiều tin đồn tình cảm từ khi mới vào nghề, nhưng Triệu Vy khẳng định, hiện cô vẫn là người phụ nữ độc thân và đang muốn tìm kiếm “một nửa” của minh. Tham gia đóng phim từ khoảng 10 năm nay, Triệu Vy đã có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ như Trần Khôn, Chân Tử Đan, Ngô Tôn. Nhận xét về những người yêu của mình trên màn ảnh rộng, “én nhỏ” nói”: “Trần Khôn là một người rất nhạy cảm, Chân Tử Đan thì nam tính còn Ngô Tôn thì tận tụy”. Ngoài đời, ngôi sao điện ảnh 33 tuổi chỉ mong tìm được một người đàn ông tốt, ủng hộ cô phát triển sự nghiệp.

 

Năm 2006, sau khi tham gia bộ phim truyền hình Cuộc sống hậu hiện đại của dì tôi, Triệu Vy đã bắt đầu khóa học thạc sĩ ngành đạo diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Giờ đây, vì bận đóng Hoa Mộc Lan Cẩm Y Vệ, Triệu Vy không có đủ thời gian hoàn tất dự án tốt nghiệp. Vì thế, lễ bảo vệ bằng thạc sĩ của cô sẽ chậm lại đến năm sau. “Én nhỏ” dự định sau tháng 7 này, khi quay xong bộ phim Cẩm Y Vệ, Triệu Vy sẽ tập trung hoàn toàn cho dự án tốt nghiệp và sẽ không nhận thêm phim mới.
 
Triệu Vy lý giải mối quan hệ với Phùng Tổ Minh - 7

Triệu Vy vẫn đang chờ đợi "một nửa" của mình.

 

Mi Vân

Theo New Paper