Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson

(Dân trí) - Tập đoàn Sony sẽ bỏ ra khoản tiền 50 triệu USD để có bản quyền thực hiện bộ phim về những cảnh diễn tập cuối cùng của ông vua nhạc Pop cho live show “This Is It”, hồi tháng 6/2009. Đây được xem là những hình ảnh cuối của Michael Jackson trên sân khấu.

 
 
Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson - 1
Những hình ảnh về buổi diễn tập cuối đời của
Michael Jackson được Sony trả giá 50 triệu USD.

Thông tin này được công bố hôm 20/7 vừa rồi sau khi tập đoàn Sony chứng kiến một loạt những công ty điện ảnh lớn của thế giới như Paramount, Universal và 20th Century Fox phát sóng những cảnh hậu trường đặc biệt về Michael Jackson trong tuần qua.

 

Người giành được bản quyền những hình ảnh cuối cùng của Michael Jackson trên sân khấu sẽ phối hợp với nhà tổ chức show diễn của “ông vua nhạc Pop” tại Anh trong mùa hè năm nay - AEG Live thực hiện một bộ phim về những ngày cuối đời của “ông vua nhạc Pop”.

 

Số tiền thu được từ việc phát hành đoạn phim đặc biệt về Michael Jackson sẽ giúp công ty AEG Live bù đắp phần nào khoản chi phí mà họ đã bỏ ra đầu tư cho tour diễn tại London của Anh của Michael Jackson trước khi anh đột tử hôm 25/6. Theo ước tính, AEG Live đã đầu tư khoảng 30 đến 32 triệu USD cho tour diễn của “ông vua nhạc Pop”.

 

Ngoài kế hoạch thực hiện một bộ phim nhựa về Michael Jackson, công ty AEG Live còn đang thương thuyết với một số kênh truyền hình lớn của thế giới để bán lại chương trình truyền hình đặc biệt về Michael Jackson cho họ. Đoạn phim truyền hình này cũng ghi lại những hình ảnh của Michael Jackson trong các buổi diễn tập cho tour diễn This Is It, do đạo diễn của tour diễn - Kenny Ortega “nhào nặn”. Ước tính, giá của chương trình truyền hình đặc biệt này là khoảng chục triệu USD.
 
Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson - 2

 

Đã gần một tháng sau khi Michael Jackson đột tử, nhưng những dư âm về “ông vua nhạc Pop” vẫn còn “ám ảnh” người hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi Michael Jackson qua đời, những đĩa nhạc cũ của Michael Jackson bỗng chốc trở nên đắt hàng.

 

Theo kênh MTV, đĩa nhạc Thriller của Michael Jackson hiện đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, vượt qua cả doanh thu từ đĩa nhạc Their Greatest Hits (1971-1975) của nhóm Eagles. Bên cạnh đó, gần 31 triệu người tại Mỹ đã theo dõi trực tiếp buổi lễ tưởng niệm Michael Jackson tổ chức tại trung tâm Staples, Los Angeles (Mỹ), hôm 7/7.

 

Luật sư John Branca và nhà sản xuất cũ John McClain là hai người được “ông vua nhạc Pop” yêu cầu thực thi bản di chúc năm 2002 của anh. Hai người đã nhanh chóng giành quyền quản lý số tài sản khổng lồ của Michael Jackson và đưa toàn bộ tài sản mà ngôi sao nhạc Pop để lại vào một quỹ đặc biệt.
 
Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson - 3
Đĩa nhạc Thriller của Michael Jackson
đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại.

 

Số tiền trong quỹ này sẽ được bà Katherine Jackson - mẹ ruột của Michael Jackson, ba con của anh và một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em không được nêu tên cụ thể sử dụng. Ước tính, số tài sản trong quỹ lên tới 500 triệu USD.

 

Cũng trong tuần qua, nhà sản xuất John McClain đã tiến hành lọc ra những bản thu chưa từng phát hành của Michael Jakcson vì hãng Sony Music thực lòng muốn thực hiện một album tổng hợp tưởng niệm “ông vua nhạc Pop”.

 

Theo tờ E!Online, bà Katherine Jackson đã lên tiếng phủ nhận những thông tin không hay về bản thân bà và gia đình Jackson trong những ngày qua. Bà Katherine khẳng định, bà không có ý định phản đối di chúc năm 2002 của con trai vì điều bà quan tâm tới lúc này là tương lai của ba đứa cháu, chứ không phải là tài sản mà con trai bà để lại.
 
Tranh giành bản quyền thực hiện bộ phim về Michael Jackson - 4
Bà Katherine Jackson khẳng định, bà không "màng" tới tài sản của con trai
mà chỉ quan tâm tới tương lai của ba đứa cháu nhỏ.

 

Mi Vân

Theo News