Liên hoan phim Venice lần thứ 63:

Tôn vinh những tác phẩm điện ảnh đặc sắc

(Dân trí) - Cũng như mọi năm, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 63, diễn ra từ 30/8 đến 9/9 không năm ngoài mục tiêu tôn vinh và quảng bá cho những bộ phim có giá trị nhất thế giới.

Liên hoan phim quốc tế Venice được tổ chức thường niên vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 từ năm 1934 đến nay tại Lungomare Marconi, Venice (Ý). Đây được xem là liên hoan phim quốc tế có tuổi đời lâu nhất và uy tín nhất trong lịch sử.

 

Cũng giống như các liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim quốc tế Cannes, Liên hoan phim quốc tế Toronto và Liên hoan phim quốc tế Berlin, Liên hoan phim quốc tế Venice là nơi tôn vinh những bộ phim có giá trị nghệ thuật, tính nhân văn và phản ánh các vấn đề nóng hổi trong cuộc sống. Do đó, Liên hoan phim quốc tế Venice luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới phê bình điện ảnh trên khắp thế giới.

 

Tại liên hoan phim năm nay, số lượng phim tham gia tăng lên đáng kể: tổng cộng có 62 phim tham gia tranh giải. 27 quốc gia được mời tham dự liên hoan phim năm nay, trong đó một số quốc gia châu Á như Indonesia và Thái Lan lần đầu tiên gửi phim tới tham dự liên hoan phim. Trong số đó, các nhà làm phim của Mỹ có số lượng phim gửi tới tham dự nhiều nhất (13 phim), Ý (10 phim) và Nhật Bản là 6 phim.

 

Tôn vinh những tác phẩm điện ảnh đặc sắc  - 1
 

Anne Hathaway (trái) và nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep

trong bộ phim “Devil wears Prada” (một trong những phim

được trình chiếu nhưng không tham gia tranh giải

tại liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 63).

 

Liên hoan phim năm nay sẽ có bốn ban giám khảo với bốn cơ cấu giải thưởng khác nhau là: Ban giám khảo Venezia 63 chọn ra giải Sư tử vàng cho Phim xuất sắc nhất, Ban giám khảo Corto Cortissimo chọn ra Phim ngắn xuất sắc nhất, Ban giám khảo Orizzonti chọn Phim đoạt giải thưởng Orizzonti và Ban giám khảo Luigi De Laurentiis chọn Phim đoạt giải Sư tử của tương lai.

 

Chủ tịch ban giám khảo chấm giải Sư tử vàng của Liên hoan phim quốc tế Venice năm nay là ngôi sao người Pháp Catherine Deneuve. Ngoài ra, các thành viên còn lại trong ban giám khảo cũng là những tên tuổi lớn trong điện ảnh như: đạo diễn Tây Ban Nha Juan Bigas Luna, nhà sản xuất người Bồ Đào Nha Paulo Branco, đạo diễn người Mỹ Cameron Crowe, nữ diễn viên người Nga Chulpan Khamatova, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook và nam diễn viên kiêm đạo diễn người Ý Michele Placido.

 

Vào ngày khai mạc liên hoan (30/8), bộ phim The Black Dahlia của đạo diễn Brian De Palma sẽ được trình chiếu ngay sau bữa tiệc hoành tráng trên bãi biển khách sạn Excelsior. The Black Dahlia có sự góp mặt của người đẹp tuổi teen Scarlett Johansson, nữ diễn viên kỳ cựu hai lần nhận giải Oscar Hilary Swank và nam diễn viên trẻ Josh Hartnett.

 

Tôn vinh những tác phẩm điện ảnh đặc sắc  - 2
 

Nữ diễn viên Hilary Swank (phải) và nam diễn viên trẻ Josh Hartnett trong bộ phim được đánh giá cao tại liên hoan phim

quốc tế Venice lần thứ 63 “The Black Dahlia”.

 

The Black Dahlia được chuyển thể từ một tác phẩm cùng tên của nhà văn James Ellroy xoay quanh một vụ giết người nổi tiếng năm 1947. Dù được đánh giá khá cao, nhưng The Black Dahlia cũng gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của những tác phẩm nghệ thuật khác làm về đề tài trinh thám điều tra như Hollywoodland của đạo diễn Allen Coulter liên quan tới cái chết của siêu sao George Reeves năm 1950 - do nam diễn viên Ben Affleck đảm nhiệm.

 

Ngoài The Black Dahlia, Hollywood cũng gửi tới liên hoan phim quốc tế Venice năm nay bốn tác phẩm điện ảnh khác. Năm ngoái, các nhà làm phim của kinh đô điện ảnh bậc nhất thế giới đã nhận được hơn 23 giải thưởng lớn nhỏ và trong năm nay, họ vẫn được đánh giá là những ứng cử viên triển vọng nhất.

 

Bên cạnh đó, bộ phim Belle Toujours của đạo diễn người Bồ Đào Nha Manoel de Oliveira cũng được chào đón tại liên hoan phim Venice lần thứ 63, dù không nằm trong danh sách những phim tranh giải.

 

Bộ phim được chọn để khép lại liên hoan phim quốc tế lần thứ 63 là Ostrov của đạo diễn người Nga Pavel Lounguine.

 

Mi Vân

Theo Labiennale/Newyorktimes