“Tôi tránh ăn kiêng như tránh bệnh dịch”

(Dân trí) - Nữ ca sỹ xinh đẹp người Anh Cheryl Cole không ăn kiêng triệt để để giữ dáng như nhiều người vẫn tưởng…

Cheryl Cole vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Marie Claire tháng 5/2012, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, nữ ca sỹ 29 tuổi tiết lộ, cô cũng thường xuyên bị tăng hoặc giảm cân.

 

“Như mọi phụ nữ khác, có lúc tôi tăng cân và có lúc giảm. Tôi có những chiếc quần Jeans size to hơn size thông thường của tôi một cỡ để mặc khi tăng cân. Khi tăng cân, tôi thường tập thể dục chăm chỉ và ăn uống lành mạnh.”

“Tôi tránh ăn kiêng như tránh bệnh dịch”


 

Khi được hỏi về chế độ ăn kiêng, Cole chia sẻ: “Tôi tránh ăn kiêng như tránh bệnh dịch. Ăn kiêng đưa bạn vào một vòng tuần hoàn “xấu xa”. Tôi chỉ là việc đó ngày còn trẻ.”

 

Nữ ca sỹ người Anh thừa nhận cô từng ám ảnh bởi cân nặng quá khổ khi mới gi nhập nhóm Girls Aloud vào năm 2002. Lúc đó nhóm nhạc của cô đã bị chỉ trích, trêu chọc vì cân nặng quá khổ.
 
“Tôi tránh ăn kiêng như tránh bệnh dịch”

 

“Tất cả chúng tôi bị gọi là béo phì trong khi chúng tôi không quá béo mà chỉ mũm mĩm,” Cheryl Cole nhó lại, “Rồi Louis Walsh bắt chúng tôi đi tập thể dục và chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản, đó là một chương trình huấn luyện.”

 

Giờ đây Cheryl Cole xinh đẹp ăn tất cả những món ăn mà cô yêu thích và luôn đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đâu, nhất là sau khi bị sốt rét phải điều trị hàng tháng vào năm ngoái. “Tôi làm việc ít hơn và dành thời gian cho bạn bè, gia đình.”
 
“Tôi tránh ăn kiêng như tránh bệnh dịch”

 

VN

Theo DM