"Tôi không phải là nguyên nhân khiến vợ chồng Bá Chi tan vỡ"

(Dân trí) - Trung tâm của “cơn bão” ảnh nóng Trần Quán Hy phủ nhận anh là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân 5 năm của cặp tình nhân đẹp nhất làng giải trí xứ hương cảng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết thúc.

Mới đây, Trần Quán Hy đã nhận lời phỏng vấn của MC Ocean Chan trong một chương trình truyền hình. Tại đây, nam diễn viên từng dính scandal ảnh “nóng” năm 2008 cho biết: “Hồng Kông là thành phố mà tôi vừa yêu vừa ghét”. Hồng Kông là nơi Quán Hy trưởng thành nhưng cũng là nơi khiến anh phải chịu khá nhiều áp lực.

 

Nhớ tới scandal ảnh “nóng” 4 năm trước, Trần Quán Hy nói: “Tôi đã vượt qua chuyện đó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón cái chết nên tôi không nghĩ chuyện đó có thể khiến tôi chết nhanh hơn. Và nếu hôm nay là ngày tận thế, tôi có thể hét to lên nói rằng: “Tôi đã sống rất tốt trước đây”.
 

Tôi không phải là nguyên nhân khiến vợ chồng Bá Chi tan vỡ

 

Khi được hỏi về cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy khẳng định anh không phải là nguyên nhân. Trương Bá Chi từng có thời gian hò hẹn với Trần Quán Hy trước khi kết hôn với Tạ Đình Phong và cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ xuất hiện trong loạt ảnh phòng the hơn 300 chiếc bị phát tán trên mạng vào năm 2008 cùng Trần Quán Hy.

 

“Tôi không quan tâm tới chuyện riêng của vợ chồng Bá Chi - Đình Phong. Tôi tin rằng, mọi thứ là do giới truyền thông dựng lên. Tôi không có sức mạnh tới mức khiến họ quyết định chia tay hay khiến họ xa nhau. Với tôi, hôn nhân rất quan trọng và nghiêm túc. Nếu trước đó có nhiều vấn đề thì cũng sẽ có nhiều lý do khiến một cặp đôi quyết định ly dị. Tôi không cảm thấy mình phải hối tiếc vì điều gì”, Quán Hy bày tỏ trước câu hỏi của MC.
 
Tôi không phải là nguyên nhân khiến vợ chồng Bá Chi tan vỡ
Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong từng là bạn tốt.

 

Có thông tin cho rằng, Trương Bá Chi và Trần Quán Hy vẫn giữ liên lạc sau khi nữ diễn viên này chia tay chồng. Nam diễn viên điển trai xứ hương cảng chỉ mỉm cười và không nói gì. “Cả Bá Chi và Đình Phong đều là bạn của tôi, nếu vì tôi mà cuộc hôn nhân của họ bị ảnh hưởng thì tôi rất tiếc”, anh nói thêm.

 

Về mối quan hệ với Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy khẳng định: “Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn là bạn. Trước khi cậu ấy bước chân vào làng giải trí, chúng tôi đã quen biết nhau. Suốt những năm tháng còn đi học, năm tháng đã khiến cuộc đời của tôi thay đổi nhiều. Cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi. Tôi không thể quên những ngày tháng đó. Nếu chúng tôi có thể gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ rất vui”.

 

Trần Quán Hy cho rằng anh và người bạn cũ sẽ có ngày tái hợp: “Tôi vẫn mong rằng, chúng tôi có thể giữ liên lạc với nhau”. Với Trần Quán Hy, Tạ Đình Phong luôn là một người bạn tốt, một người anh em thân thiết dù suốt mấy năm qua, hai người chưa bao giờ gặp lại nhau hay liên lạc với nhau.

 

Mi Vân

Theo Mingpao Weekly