Tóc Tiên khen bộ 3 The Face, hồi tưởng “15 năm ăn cơm nghệ thuật”

(Dân trí) - “Hội ngộ lại bộ 3 mà Tóc Tiên đã từng đưa ra thử thách, hướng dẫn 3 cô nàng trong cuộc thi The Face, Tóc Tiên rất vui khi chứng kiến sự thay đổi của các bạn trong một thời gian ngắn”, Tóc Tiên nói về Phí Phương Anh, Lily Nguyễn, Mai Ngô.

Tóc Tiên chia sẻ bí quyết giữ vóc dáng nóng bỏng. (Video: Mạnh Thắng).

Bước ra từ cuộc thi The Face, dù có nhiều cơ hội chụp hình, phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên bộ ba Phí Phương Anh (Quán quân), Lily Nguyễn, Mai Ngô hội ngộ. Điều đặc biệt hơn, cả 3 còn có dịp gặp lại Tóc Tiên - người đã từng đưa ra thử thách cho dàn chân dài tại cuộc thi.

Tóc Tiên từng là người đưa ra thử thách cho các thí sinh The Face.
Tóc Tiên từng là người đưa ra thử thách cho các thí sinh The Face.

“Hội ngộ lại bộ 3 mà Tóc Tiên đã từng đưa ra thử thách, hướng dẫn 3 cô nàng trong cuộc thi The Face, Tóc Tiên rất vui khi chứng kiến sự thay đổi của các bạn trong một thời gian ngắn. Bộ 3 đã trưởng thành rất nhiều”, Tóc Tiên nhận xét.

Gặp lại 3 gương mặt được yêu thích sau The Face, Tóc Tiên khen cả 3 đã có sự trưởng thành trong thần thái, biểu cảm.
Gặp lại 3 gương mặt được yêu thích sau The Face, Tóc Tiên khen cả 3 đã có sự trưởng thành trong thần thái, biểu cảm.

Có một điều còn ít người biết là trước khi The Face diễn ra, ban tổ chức có gửi lời mời Tóc Tiên tham gia vai trò huấn luyện viên nhưng Tóc Tiên từ chối vì bận những dự án khác. Ngay sau đó, khán giả đã thấy một Tóc Tiên đầy biến hóa, nhí nhảnh trên ghế giám khảo chính thức Vietnam Idol Kids.

Lí do khiến Tóc Tiên mặc dù là một ca sĩ nhưng lại được mời ghế giám khảo một chương trình thiên về thời trang, nhan sắc, biểu diễn,… là vì nữ ca sĩ cũng sở hữu vóc dáng khá chuẩn cùng và khả năng bước trên sàn catwalk không thua kém người mẫu.

Tóc Tiên chia sẻ, 15 năm qua, đã có lúc cô chán chường lơ là âm nhạc - nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ cô một ngày.
Tóc Tiên chia sẻ, 15 năm qua, đã có lúc cô chán chường lơ là âm nhạc - nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ cô một ngày.

Trả lời PV mới đây của Dân trí, Tóc Tiên đã ví von vui về mình như sau: ““Tiên chỉ là người bình thường, chiến đấu với giặc “mỡ” như bao người, và công việc lúc có, lúc không, lúc giàu, lúc còn đúng 36.000đ trong ví”.

“Chính vì tạng người dễ tăng cân nên Tiên phải rất nghiêm trong chế độ ăn uống của mình. Tiên đã thử rất nhiều cách và cách hiệu quả nhất với Tiên là phải hạn chế ăn tinh bột và kết hợp với việc tập luyện”, cô nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tóc Tiên nói rằng: “Nếu tính tới năm 2017 sẽ là 15 năm Tiên “ăn cơm” nghệ thuật, một con số khó lòng mà tưởng tượng.

15 năm đó, đã có lúc Tiên chán chường lơ là âm nhạc - nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ Tiên một ngày. Bằng cách này hay cách khác, nghệ thuật "chọn" người nghệ sĩ cho riêng mình! Thế nên, nghề đãi ai người đó hưởng và hãy trân trọng”.

Phương Nhung