Tìm thấy thuốc gây mê nguy hiểm tại nhà “ông vua nhạc Pop”

(Dân trí) - Hôm qua 3/7, cảnh sát Los Angeles thông báo, họ đã tìm thấy loại thuốc gây mê cực mạnh Diprivan tại nhà của ông vua nhạc Pop. Michael Jackson đột tử sau một cơn đau tim và theo nghi ngờ lúc đầu, có khả năng anh bị sốc thuốc.

 
Tìm thấy thuốc gây mê nguy hiểm tại nhà “ông vua nhạc Pop” - 1
Tìm thấy loại thuốc gây mê nguy hiểm Diprivan (ảnh nhỏ)
tại nhà riêng của "ông vua nhạc Pop".
 

Diprivan là một loại thuốc gây mê cực mạnh, thường được sử dụng trong phòng mổ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo phải cẩn trọng khi kết hợp sử dụng thuốc Diprivan với những loại thuốc gây nghiện và an thần khác. Các bác sĩ khuyến cáo, không nên sử dụng Diprivan tại nhà riêng vì rất nguy hiểm.

 

Vào mùa thu năm ngoái, các bác sĩ của trung tâm y tế Mayo (Mỹ) đã tổ chức một buổi hội thảo nhằm cảnh báo về việc sử dụng thuốc gây mê Diprivan. Tại buổi hội thảo này, các bác sĩ đã chỉ ra những trường hợp gặp nguy hiểm về tính mạng khi sử dụng thuốc Diprivan. Trong một vài trường hợp, Diprivan có thể gây ra một loạt phản ứng không mong muốn dẫn tới trụy tim và tử vọng. Từ năm ngoái, các bác sĩ của trung tâm Mayo đã ngừng sử dụng Diprivan để điều trị cho bệnh nhân vì chúng quá nguy hiểm.

 

Đại diện cảnh sát Los Angeles cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra”. Cho tới thời điểm này, đúng một tuần sau khi anh Michael Jackson đột tử, nguyên nhân cái chết của “ông vua nhạc Pop” vẫn chưa được xác định. Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ được công bố trong vài tuần tới.
 
Tìm thấy thuốc gây mê nguy hiểm tại nhà “ông vua nhạc Pop” - 2

Michael Jackson sử dụng thuốc gây mê để có thể ngủ dễ dàng.

 

Theo những người ở bên Michael Jackson trong những ngày cuối đời, “ông vua nhạc Pop” thường xuyên mất ngủ và phải dùng thuốc an thần để có thể dễ dàng ngủ được. Vài tuần trước khi qua đời, Cherilyn Lee, một nữ y tá chăm sóc Michael Jackson trong những ngày cuối đời, đã chứng kiến cảnh ngôi sao nhạc Pop cầu xin cô được tiêm thuốc gây mê  Diprivan để giải tỏa những áp lực và căng thẳng trong thời gian chuẩn bị cho tour diễn tại Anh trong tháng 7/2009. Cô Lee đã nhiều lần khuyên Michae Jackson ngừng sử dụng loại thuốc này vì cho rằng chúng không an toàn, nhưng Michael Jackson không đồng ý.

 

Ngay sau khi hay tin cảnh sát đã tìm thấy thuốc gây mê Diprivan tại nhà của “ông vua nhạc Pop”, cô Lee buồn bã phát biểu: “Tôi đã cố gắng hết sức mình để khuyên Michael Jackson ngừng sử dụng loại thuốc đó”. Người phát ngôn cũ của Michael Jackson - Rob Goldstone cho biết, ông vua nhạc Pop đã mất ngủ thường xuyên kể từ năm 1989, khi  Rob có thời gian ở bên Michael Jackson trong tour diễn Bad. “Michael Jackson thường xuyên gặp ác mộng và anh ấy rất khó ngủ”, ông Rob kể lại.
 
Tìm thấy thuốc gây mê nguy hiểm tại nhà “ông vua nhạc Pop” - 3

 

Hôm qua 3/7, Edward Chernoff, luật sư của bác sĩ Conrad Murray, thông báo vị tiến sĩ này sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng nhưng hiện tại không muốn đưa ra bất kỳ bình luận gì chừng nào những thông tin điều tra chính thức của cảnh sát được công bố. Tiến sĩ Conrad Murray là người ở bên Michael Jackson trong những ngày cuối đời và là bác sĩ tư của anh. Conrad Murray cũng là người đã tiến hành cấp cứu cho ông vua nhạc Pop trước khi xe cấp cứu của 911 xuất hiện tại nhà anh, hôm 25/6.

 

Trong hai buổi làm việc với cảnh sát trong tuần qua, tiến sĩ Conrad Murray khẳng định, anh chưa bao giờ kê đơn cho Michael Jackson sử dụng hai loại thuốc an thần là Demerol và OxyContin. Song, luật sự Edward Chernoff của Conrad Murray từ chối bình luận hay tiết lộ về những loại thuốc mà bác sĩ Conrad đã cho ông vua nhạc Pop sử dụng trong thời gian qua.

 

Sáng 7/7 tới (giờ Mỹ), tại trung tâm Staples ở Los Angeles, lễ truy điệu “ông vua nhạc Pop” sẽ được tổ chức. Khoảng 250 nghìn tới 700 nghìn người muốn tham gia sự kiện này mặc dù chỉ có khoảng 17.500 vé được phát miễn phí qua website Staplescenter.com.

 

Mi Vân

Theo AP