Tiếp cận Tân hoa hậu Việt Nam sau phút đăng quang

(Dân trí) - Ngay từ đầu cuộc thi nhiều người đã “xí” một phần trong dự đoán ngôi vị cao nhất cho cô gái 18 tuổi Trần Thị Thùy Dung. Vì thế, không quá bất ngờ khi cô giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008, dù trong phần ứng xử cô chưa thật sự xuất sắc.

Cảm giác của bạn ra sao khi nghe MC xướng tên Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung?

 

Tôi vui mừng quá. Nghe MC xướng tên chị Vân rồi Minh Thư và đến lượt mình, tôi không tin nổi vào tai mình nữa…

 

Người đầu tiên, Thuỳ Dung muốn chia sẻ niềm vui quá lớn vào ngay thời điểm này là ai?

 

Người đó là mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã ngồi dưới hàng ghế khán giả và tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy mẹ, nói vài câu. Đã gần hai tuần, tôi chưa gặp mẹ. Tôi hạnh phúc khi có bố mẹ ở bên trong thời khắc đặc biệt này…

 

Tiếp cận Tân hoa hậu Việt Nam sau phút đăng quang - 1
 Cử chỉ đẹp của hoa hậu Ngọc Khánh với tân hoa hậu Việt Nam

 

Nếu có ý kiến cho rằng Thuỳ Dung  không xứng đánh với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008, bạn phản ứng ra sao?

 

Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình hoàn thiện mỗi ngày và mình có xứng đáng với danh hiệu đó hay không qua cách ứng xử và hành động của bản thân.

 

Theo Thuỳ Dung yếu tố quan trọng nhất của một Hoa hậu là gì và bạn đã có những yếu tố đó chưa?

 

Ngoài vẻ đẹp ra, một Hoa hậu cần phải có trí tuệ, sự thông minh, khéo léo và thân thiện. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng mình cần phải có sự thông minh, vẻ đẹp hài hoà cả bên ngoài và bên trong.

 

Trước đây, bạn không được tự tin cho lắm. Giờ đoạt được chiếc vương miện này có giúp bạn tự tin hơn không? Bạn có nghĩ rằng kèm theo danh hiệu tự hào này là những trách nhiệm nặng nề của một Tân hoa hậu?

 

Qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, tôi học hỏi được rất nhiều điều không riêng gì về sự tự tin. Tôi học được cách ứng xử, sự giản dị và mở lòng hơn với mọi người. Tôi biết mình vẫn còn những khiếm khuyết. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. 

 

Quan trọng nhất bây giờ là hoạt động từ thiện, điều này rất ý nghĩa đối với tôi và nó phù hợp với chủ đề cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đó là Thân thiện, hướng về cộng đồng.

 

Tiếp cận Tân hoa hậu Việt Nam sau phút đăng quang - 2
 Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: "Tôi xin dành tặng 90% tiền thưởng của mình cho công tác từ thiện"

 

Thuỳ Dung nói muốn làm từ thiện và mở lòng ra với mọi người nhưng tại phần thi Hoa hậu Thân thiện, trong khi các thí sinh khác hỏi han, xót thương các cụ già đến phát khóc còn bạn thì có hơi khác biệt một chút. Có thể lý giải thái độ này là gì vậy?

 

Tôi khóc mà mọi người đâu có biết? Mà dù có khóc nhiều cũng đâu giúp được gì cho những người có hoàn cảnh đáng thương? Điều quan trọng là phải làm điều gì đấy cho họ.

 

Khi đi làm từ thiện, nhìn thấy những người không may mắn, tôi đã thực sự xúc động và mong muốn mình có thể góp phần nhỏ bé để giúp đỡ họ. Vì thế tôi sẽ hoãn việc du học lại để hoàn thành nhiệm vụ của hoa hậu với xã hội. Trước hết, tôi xin dành tặng 90% tiền thưởng của mình cho công tác từ thiện.

 

Cũng không ít lời nhận xét của những người tiếp xúc về sự “lạnh”, “chảnh” của Thuỳ Dung trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Dung sẽ nói gì về điều này?

 

Bản thân tôi trầm tính, ít nói nên có người hiểu lầm là “lạnh”. Sự thực, những ai tiếp xúc nhiều sẽ thấy tính tôi rất thẳng thắn và… lành. Ngày đi học, bạn bè ai cũng nói tôi hiền.

 

Tiếp cận Tân hoa hậu Việt Nam sau phút đăng quang - 3
 Phút xúc động của Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung

 

Thực lòng mà nói, Thuỳ Dung đánh giá cao gương mặt nào tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008?

 

Tôi thích vẻ đẹp hiền dịu, đằm thắm và cách cư xử khéo léo, hoà đồng, thân thiện của chị Thuỵ Vân.

 

Tân Hoa hậu “vẽ” mẫu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào?

 

Đó là người đàn ông thành đạt, chững chạc và hiện đại.

 

Trần Thị Thuỳ Dung, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp PTTH Quang Trung (Đà Nẵng). Thuỳ Dung sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em và cô là con gái út.

 

Cô sở hữu chiều cao 1m78, nặng 61,5 Kg với số đo 3 vòng 86 - 62 - 91.

 

Sở thích của Tân Hoa hậu là chơi thể thao, bơi lội và đọc sách…

 

Câu châm ngôn yêu thích nhất: “Nhìn về phía ánh mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh”

 

Người đẹp này cũng rất muốn được trở thành nhà ngoại giao và đi làm từ thiện.

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008