Tiếc thương những hoa hậu đoản mệnh

(Dân trí) - Trong những năm qua, không ít sự ra đi của nhiều người đẹp là hoa hậu gây sửng sốt cả thế giới. Dù qua đời vì lý do nào thì sự ra đi của họ cũng đã để lại niềm tiếc thương cho rất nhiều người.

Hoa hậu Quốc tế 1991

Tiếc thương những hoa hậu đoản mệnh

Agnieszka Kotlarska là người đẹp Ba Lan đầu tiên mang vương miện Hoa hậu Quốc tế về cho quê hương của mình vào năm 1991. Sự ra đi đầy thương tâm của Agnieszka lại liên quan đến một kẻ cuồng si đã theo đuổi cô nhiều năm liền. Liên tục hẹn hò và bị từ chối, hắn đã đâm chết Agnieszka khi cô vừa cùng chồng và con gái bước ra khỏi xe hơi. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Hoa hậu quốc tế 1991 đã không thể qua khỏi trong cơn nguy kịch ngay trên đường đến bệnh viện.

Hoa hậu Quốc tế Philippines 2009

Tiếc thương những hoa hậu đoản mệnh

Ngày 21/8/2010, trong khi đang trên đường đến một sự kiện, chiếc ôtô chở Melody Gersbach - Hoa hậu Quốc tế Philippines 2009 - bất ngờ bị một chiếc xe buýt đâm phải khiến cô và hai người khác đi cùng trên xe thiệt mạng tại chỗ, chỉ duy nhất cô bạn của hoa hậu còn sống sót. Melody sinh năm 1986, mang trong mình hai dòng máu Đức - Philippines. Melody Gersbach từng dự thi Hoa hậu Quốc tế năm 2009 và đã lọt vào top 15 người đẹp nhất của cuộc thi này. Cái chết quá đột ngột của Melody đã khiến người thân, bạn bè và người dân Phillipines bị sốc và dường như không tin đây là sự thật.

Hoa hậu Venezuela 2001

Eva Ekvall sinh năm 1983, là hoa hậu Venezuela năm 2000 và cũng là Á hậu 3 của

Eva Ekvall sinh năm 1983, là hoa hậu Venezuela năm 2000 và cũng là Á hậu 3 của Hoa hậu Hoàn vũ 2001 qua đời vào ngày 17/12/2011 tại một bệnh viện ở Mỹ sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Eva phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh quái ác này không lâu sau khi sinh con đầu lòng. Từ khi phát hiện ra bệnh, Ekvall vẫn luôn sống lạc quan, vui vẻ và hy vọng về những điều kỳ diệu sẽ giúp người đẹp vượt qua. Cô cũng đã từng chia sẻ về con đường chông gai chống lại bệnh tật của mình khi viết cuốn tự truyện mang tên Out of Focus gây xúc động cho nhiều người.

Hoa hậu Thế giới Swaziland 2009

Không giống với các trường hợp khác, Tiffany Simelane, đại diện của Swaziland tại cuộc thi

Không giống với các trường hợp khác, Tiffany Simelane, đại diện của Swaziland tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2008 lại tự tử vào ngày 17/8/2009 sau một thời gian mắc bệnh trầm cảm. Cô bị áp lực tâm lý với trách nhiệm nặng nề của danh hiệu Hoa hậu và ít được liên lạc với gia đình trong thời gian giữ vương miện và dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Theo điều tra lúc đó, Tiffany đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 21 bằng việc uống thuốc chống mối mọt.

Hoa hậu Zambia 2005

Tháng 11/2011, người đẹp đến từ Zambia - Mofya Chisenga, Á hậu 4 cuộc thi

Tháng 11/2011, người đẹp đến từ Zambia - Mofya Chisenga, Á hậu 4 cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế năm 2005 đã qua đời ở tuổi 28 sau khi sinh đứa con đầu lòng trước đó một tuần. Những người yêu mến người đẹp vô cùng đau lòng và sửng sốt trước sự ra đi đột ngột này. Nguyên nhân của sự ra đi được biết là do cô không may bị bệnh sốt rét trong thời gian thai kỳ và cả chứng phù phổi mà cô đã mắc phải. Mặc dù đã được nhiều bác sỹ ra sức cứu chữa nhưng Mofya đã không vượt qua được và cô đã ra đi để lại đứa con mới sinh của mình.

Hoa hậu Nga 2005

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006 và lọt vào top 20. Người đẹp đã qua đời vào ngày 21/01/2013 cũng vì căn bệnh ung thư quái ác. Để chống chọi với căn bệnh này, cô đã phải từ bỏ quê nhà ở Moscow, Nga và đến Đức chữa bệnh nhưng không qua khỏi. Anna từng đoạt giải Miss Kuzbass 2003, Miss Siberia 2003, lọt vào chung kết Miss Russia 2003 nhưng 3 năm sau đó thì Anna mới may mắn trở thành đại diện của Nga tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2006.

Á hậu Brazil 2006

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi

Mariana Bridi từng đoạt ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil năm 2006 và xếp thứ 6 chung cuộc tại Hoa hậu Bikini Quốc tế 2007. Cái chết của người đẹp Brazil có thể nói là gây nhiều cảm động nhất cho những người yêu thương cô. Bởi cô bị phát hiện nhiễm trùng đường tiểu cấp tính và trước khi qua đời, các bác sỹ buộc phải cưa chân tay của cô để kéo dài sự sống. Tuy nhiên, người đẹp vẫn không thể vượt qua và đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 xinh đẹp.

Hoa hậu Hoàn Vũ Peru 2008

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi

Karol Castillo ra đi ở tuổi 23 vì đột tử trong tình trạng tim ngừng đập vào ngày 10/4/2013. Thời điểm đó, Karol được mời sang Australia để hướng dẫn các thí sinh của cuộc thi Miss Teen Australia. Từng đến Việt Nam và tham gia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008, Karol đã gây ấn tượng tốt khi lọt vào top 10 Hoa hậu có trang phục dân tộc đẹp nhất. Sự ra đi đột ngột của Karol với tiền sử là căn bệnh tim đã để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu mến người đẹp này.

Hoa hậu Venezuela 2004

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi
Ngày 7/1/2014, người dân Venezuela không khỏi bang hoàng trước sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2004 - Monica Spear, đồng thời cũng là Á hậu Hoàn vũ 2005. Monica Spear cùng chồng thiệt mạng khi đang lưu thông trên đường cao tốc ở bang Carabobo, Venezuela tối 6/1. Nguyên nhân được cho là họ đã bị cướp và giết giữa đường bởi một nhóm cướp có vũ trang. Monica Spear sinh năm 1984, là một diễn viên, người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng ở Venezuela. Cô giành vương miện Hoa hậu Venezuela 2004 và đại diện cho đất nước mình tại Hoa hậu hoàn vũ 2005 và đã xuất sắc đạt ngôi Á hậu 4 tại cuộc thi này.
 

Nữ hoàng Du lịch Venezuela - Genesis Carmona

Anna Litvinova, 30 tuổi, cựu nữ hoàng sắc đẹp của nước Nga từng thi

Mới đây nhất, vào ngày 19/2/2014, Genesis Carmona - Nữ hoàng du lịch bang Carabobo, Venezuela năm 2013 đã qua đời khi bị một phát đạn bắn vào đầu khi đang tham gia biểu tình tại thành phố Valencia, bang Carabobo để phản đối chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro. Genesis thiệt mạng khi vừa bước sang tuổi 22 mặc dù đã được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa. Hình ảnh xúc động khi cô được chở bằng xe máy đến bệnh viện cấp cứu đã gây nên một sự xúc động trên toàn cầu.

Trí Hòa