Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ

(Dân trí) - Để vào vai giả gái, Xuân Hinh phải mất 3 tiếng đồng hồ với những thiết bị chăm sóc đặc biệt để biến thân hình đàn ông đồ sộ thành một “thiếu nữ” hấp dẫn. “Vua hài đất Bắc” còn tự tay là quần áo, hóa trang và tạo dáng trước gương rất kỹ càng…

Sau một thời gian mải mê tìm tòi những vai diễn mới, những hình thức mới, giờ là thời điểm Xuân Hinh quay về với sở trường của mình - các trích đoạn hề chèo cổ. Thực hiện bộ sưu tập gồm 8 trích đoạn hề chèo cổ như: Hề cu Sứt, Thầy bói đi chợ, Phù thủy sợ ma, Hề mồi đố đá, Lý trưởng Mẹ Đốp, Hề gậy theo thầy, Thị Mầu lên chùa, Thầy đồ dạy học... là niềm đau đáu từ rất lâu của anh.
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 1

Xuân Hinh mất 3 giờ đồng hồ hóa trang để vào vai Thị Mầu

Xuân Hinh tâm sự, anh đang gấp rút hoàn thành Hề chèo Xuân Hinh - Hè 2011 để ra mắt khán giả vào đầu tháng 7 tới. Để hoàn thành các trích đoạn hề chèo cổ đối với “vua hài đất Bắc” không hề đơn giản như mọi người nghĩ.

Để vào vai Thị Mầu trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa, Xuân Hinh phải mất đến 3 giờ đồng hồ nhờ chuyên gia trang điểm Tuấn Nguyễn và các thiết bị chăm sóc đặc biệt để “biến” thân hình đàn ông đồ sộ thành một “thiếu nữ” hấp dẫn.

7 giờ sáng, ê-kíp đến trường quay, một thành viên tá hỏa lên: “Xuân Hinh chưa đến” thì từ phòng hóa trang có tiếng vọng ra: “Có vợ Xuân Hinh chưa đến thôi, còn Xuân Hinh đến với cái đèn pin soi đường từ sáng rồi”. Cả đoàn quay cười ồ lên vì “vua hài” này đã đến từ rất sớm.

Không chỉ đến sớm, Xuân Hinh cũng tỏ ra là người khá kỹ tính trong công việc. Trên sân khấu dễ lấy tiếng cười của khán giả bao nhiêu, phía sau cánh gà anh chăm chút và cẩn thận bấy nhiêu. Trừ vai giả gái cậy nhờ đến chuyên gia trang điểm còn thường thì anh tự hóa trang, là quần áo chuẩn bị cho vai diễn. Trước lúc diễn quay hình, anh cũng mất khá nhiều thời gian uốn éo tạo hình trước gương. Xuân Hinh nói, những trích đoạn hề chèo cổ này là niềm ấp ủ từ lâu và để ra mắt khán giả không thể thực hiện dễ dãi được.


Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 2
"Vua hài đất Bắc" tự trang điểm...

Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 3
Là quần áo...

Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 4
Và sửa sang trang phục cẩn thận trước khi quay hình

Vì phải thực hiện nhiều vai diễn một lúc nên Xuân Hinh làm việc khá vất vả. Trong tiểu phẩm Thầy bói đi chợ đang diễn phê thì có người trong ê-kíp quên mất cười và vỗ tay. Đạo diễn chạy vọt ra hét lên: “Ai đấy, đang thu thanh trưc tiếp…”. Một cậu làm hậu trường từ từ thò mặt ra vẻ sợ sệt: “Em xin lỗi, lần đầu tiên em thấy anh Xuân Hinh diễn đá phải… phân trâu rất thật”. Thấy thế Xuân Hinh chen vào: “Đạo diễn ơi, đừng có mắng người ta, Xuân Hinh diễn đền 3 đúp được chưa”.

Những người làm việc cùng “vua hài đất Bắc” đều thừa nhận, nhờ những câu nói dí dỏm, gây cười của anh mà công việc diễn tiến thuận lợi và thoải mái hơn. Xuân Hinh cũng là một trong số ít nghệ sĩ không cần đến người nhắc thoại. “Hinh chưa già, nên chưa cần nhắc thoại đâu nhé”, vừa bước ra sân khấu Xuân Hinh vừa nói…

Một số hình ảnh Xuân Hinh diễn các tích hề chèo cổ:
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 5
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 6
Xuân Hinh trong tích "Thị Mầu lên chùa"
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 7
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 8
"Thầy bói đi chợ"
 
Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 9


Theo chân "vua hài đất Bắc" đi diễn hề chèo cổ - 10
"Hề cu Sứt"



N.H
Ảnh: Việt Tùng