Thêm thông tin mới về vụ tài tử xứ Hàn bị tố cưỡng dâm

(Dân trí) - Sau khi người chủ quán rượu nơi nam diễn viên Park Shi Hoo và nữ đồng nghiệp tố anh cưỡng dâm cung cấp đoạn băng ghi hình lúc hai người khi rời quán, cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ và phát hiện ra, nạn nhân được đưa về nhà Park bởi người khác.

Kể từ ngày 18/2 đến nay, báo giới cũng như người hâm mộ xứ Hàn đang hồi hộp theo dõi vụ việc nam diễn viên vốn nổi tiếng với hình ảnh trong sạch Park Shi Hoo bất ngờ bị một nữ diễn viên đang học việc tại cùng công ty tố cáo chuốc rượu rồi cưỡng dâm cô. Sau khi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định mình không hề thực hiện hành vi đồi bại trên với nữ đồng nghiệp, Park Shi Hoo cam kết tích cực hợp tác với cảnh sát để sớm đưa vụ vụ ra ánh sáng.

 

Nam diễn viên xứ Hàn thừa nhận có tới quán rượu cùng cô gái tên A. Người chủ quán rượu nơi hai người uống đã cung cấp cho cảnh sát đoạn băng ghi hình cô gái tên A và Park Shi Hoo lúc rời quán rượu. Theo lời cô A, cô và Park Shi Hoo uống say khướt tới mức không biết gì rồi được đưa về nhà riêng của nam diễn viên họ Park. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong nhà Park Shi Hoo và bị nam diễn viên này cưỡng dâm.
 
Thêm thông tin mới về vụ nam diễn viên xứ Hàn bị tố cưỡng hiếp
Nam diễn viên Park Shi Hoo từ chối tiếp chuyện báo giới kể từ khi anh bị nữ đồng nghiệp tố cáo cưỡng dâm

 

Tuy nhiên, trong đoạn băng ghi hình tại quán rượu, cô gái tên A không say tới mức không còn biết gì bởi cô còn tự tin bước đi xuống cầu thang mà không cần ai giúp đỡ. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm đoạn băng ghi hình tại khu nhà của Park Shi Hoo và phát hiện rằng, cô A được đưa tới nhà của nam diễn viên này bởi một nghệ sĩ khác chưa được tiết lộ danh tính và được gọi là K.

 

Ngày 14/2, Park Shi Hoo, cô A và một nam diễn viên trẻ tên là K đã cùng uống rượu với nhau. Và ngày 20/2, cảnh sát phạt hiện ra rằng, người thanh niên tên K này đã lái xe đưa Park Shi Hoo và cô A về nhà bằng chính xe của mình. Đoạn băng ghi hình theo dõi tại khu chung cư nơi Park Shi Hoo ở đã chỉ rõ rằng, K đã cõng cô gái tên A này trên lưng trong khi Park Shi Hoo tự đi vào nhà.

 

Cũng trong ngày hôm qua, một nguồn tin từ nam diễn viên trẻ tên K đã tiết lộ với kênh truyền hình TV Report rằng: “Park Shi Hoo và nạn nhân A quen nhau qua lời giới thiệu của K. Sau khi cùng uống rượu, cả ba rất vui vẻ đi về nhà. Park Shi Hoo và nạn nhân A đã rất thoải mái và có cảm tình với nhau. Tại quán Bar và trong nhà của A Park Shi Hoo, mọi người đều rất vui vẻ”.
 
Thêm thông tin mới về vụ nam diễn viên xứ Hàn bị tố cưỡng hiếp
Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, ngoài Park Shi Hoo và nạn nhân, bữa tiệc tối xảy ra sự việc còn có sự góp mặt của một người đàn ông khác.

 

Nam diễn viên tên K cũng hé lộ rằng, buổi sáng hôm sau khi ở nhà Park Shi Hoo, anh và cô gái tên A vẫn còn nhắn tin cho nhau để hỏi thăm sức khỏe. “Nếu chuyện cưỡng dâm xảy ra vào đêm đó, cô gái có lẽ không thể nhắn tin cho tôi với tâm trạng như vậy. Tôi không thấy bất kỳ lý do buộc tội nào. Cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ. Hiện tại có rất nhiều tin đồn không đúng, tôi thực sự rất thương anh Park Shi Hoo”, người đàn ông tên K nói.

 

Cũng có nguồn tin cho biết rằng, ba người liên quan tới vụ việc đã có buổi gặp gỡ đầu tiên sau khi scandal này “bùng nổ”. Cũng trong ngày hôm qua, nam diễn viên nổi tiếng Park Shi Hoo đã yêu cầu được gặp gỡ nạn nhân A để hỏi cho rõ lý do cô tố cáo anh cưỡng dâm. Và nam diễn viên tên K cũng có mặt tại đó. Song, phía Park Shi Hoo đã phủ nhận thông tin trên.

 

Vào ngày 24/2 tới, Park Shi Hoo sẽ tới sở cảnh sát để khai báo. Phía cảnh sát cho hay, họ đã cố gắng xếp lịch gặp nam diễn viên họ Park nhưng không thấy anh trả lời nên buộc phải ra lệnh triệu tập, thậm chí là lệnh bắt giữ khẩn cấp.
 
Thêm thông tin mới về vụ tài tử xứ Hàn bị tố cưỡng dâm
Các fan đang lo lắng và hồi hộp theo dõi vụ việc về Park Shi Hoo, anh được cảnh sát yêu cầu tới sở giải trình vào ngày 24/2 tới.

 

Giới truyền thông xứ Hàn cũng đã cố gắng tiếp cận người chủ quán bar nơi Park Shi Hoo tới uống rượu. Khi được hỏi nam diễn viên này có phải là khách thường xuyên của quán hay không, người đàn ông này cho biết: “Anh ấy tới khá thường xuyên. Tôi chỉ gặp anh ấy 2-3 lần gì đó. Vào đêm xảy ra vụ việc, tôi không gặp anh ấy. Tôi chỉ biết chuyện này thông qua truyền thông và sau khi hỏi nhân viên của mình, tôi cũng đã kiểm tra băng ghi hình tại quán”.

 

Người này cho biết, cùng với Park Shi Hoo tới quán tối hôm đó còn hai người. Họ uống rượu trong một phòng riêng. Park Shi Hoo và nam diễn viên tên K tới quán vào lúc 10 rưỡi đến 11 giờ tối hôm đó. Cô A tới quán muộn hơn chút. Park Shi Hoo là người thanh toán cho bữa ăn vào lúc 1 rưỡi sáng hôm sau. 10 phút sau đó, cả ba ra về cùng nhau. Trước câu hỏi về lượng rượu mà cả ba người uống tối hôm đó, người chủ quán cho biết, cả ba yêu cầu hai chai rượu soju nhưng ông không biết họ uống bao nhiêu trong số đó.

 

Nhận xét về nữ nạn nhân, người này cho hay: “Co ấy trông rất bình thường, khoảng 20 tuổi gì đó. Cô ấy ăn mặc không điệu đà, chỉ mặc quần jeans”. Theo thông từ phía người chủ quán bar, cả ba người rời khỏi quán trên chiếc xe mà họ lái tới quán và không hề yêu cầu người lái xe hộ hay gọi taxi.

 

Mi Vân