Thêm hai thí sinh của Hoa hậu Việt Nam “choáng” vì nắng

(Dân trí) - Trong buổi ghi hình phần thi Hoa hậu Ảnh sáng nay 21/8 tại Mỹ Sơn, hai người đẹp - một đến từ Hà Nội, một đến từ Lâm Đồng đã lả vì nắng nóng và hoạt động quá sức…

Cô gái đến từ Hà Nội là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SBD 189). Nhung là thí sinh  thuộc Top thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng cô lại là người cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với chiều cao 1m76. Cô nặng 57kg với số đo ba vòng là 85 - 64 - 97. 

 

Trong buổi ghi hình sáng nay tại Mỹ Sơn, Nhung đã “say nắng” và lả dần. Cô bạn thân của người đẹp Nguyễn Ngọc Anh (- người đoạt danh hiệu Người có làn da đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) cho biết, sức khoẻ của mình không được tốt cộng với đầu trần phơi nắng làm cô đuối sức.

 

Cùng chung cảnh ngộ với Hồng Nhung là Á hậu 1 Hoa hậu Hậu Giang 2007, Phan Hoàng Minh Thư (SBD 964). Minh Thư là sinh viên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Cũng vì lịch trình vất vả của cuộc thi sắc đẹp mà Minh Thư không trụ được trong buổi ghi hình sáng nay.

 

Thêm hai thí sinh của Hoa hậu Việt Nam “choáng” vì nắng - 1

Phan Hoàng Minh Thư sau một ngày vất vả với các clip trong cái nắng miền Trung nên đã đuối sức trong ngày thứ 2. 

 

Dù nét mỏi mệt vẫn còn trên gương mặt nhưng họ đã cố gắng giữ được hình ảnh đẹp, không còn thái độ “bất hợp tác” như một vài thí sinh trong buổi ghi hình ở Chùa Cầu ngày 20/8.

 

Theo lịch trình, sau buổi ghi hình, chụp ảnh tại Mỹ Sơn buổi sáng, vào lúc 3 giờ chiều nay các người đẹp đã diện bikini ở Nam Hải resort, tại bờ biển Cửa Đại.

 

 

Tin: Nguyễn Hằng

Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008