Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực”

(Dân trí) - Thích trà chanh Nhà Thờ hay dành cả tiếng đồng hồ lòng vòng phố Đinh Lễ mua sách… Vân Hugo vẫn giữ những thú vui nho nhỏ sau những giờ phút bận bịu với gia đình hay ghi hình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Trong con mắt của khán giả trẻ hâm mộ, Thanh Vân được khen là sở hữu một chiếc mũi cao, đôi mắt to trong sáng và khá gần gũi... Vậy từ những ngày chị “biết nhìn ngắm bản thân”, chị thường nghĩ sao về hình thức của mình?

 

Cám ơn lời khen của bạn. Vân thấy mình cũng bình thường thôi mà. Có chăng chỉ là Vân được sở hữu một ngoại hình khá dễ nhìn và một tính cách dễ gần, vậy thôi.

 

Khi chị mới xuất hiện trong làng giải trí, lúc ấy mới chỉ là một cô sinh viên với vai diễn gây ấn tượng trong Nhật Ký Vàng Anh. Và giờ, sau khi dành đủ một khoảng thời gian cho gia đình nhỏ của mình, chị trở lại showbiz và đã làm mẹ, chị thấy mình chín chắn hơn trước?

 

Khi trải qua những bước ngoặt lớn trong đời, sự trưởng thành sẽ đến với bất cứ ai, và Vân cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tự mình không thể tạo ra sự chín chắn trong mình, mà chính thời gian và hoàn cảnh sống sẽ hoàn thiện và làm mình “chín” dần dần.
 
Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực” - 1


Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực” - 2

 

Cùng làm truyền hình, vẫn biết vấn đề nan giải nhất là thời gian, vợ chồng chị làm gì để không đi vào vết xe đổ "chúng tôi không có thời gian dành cho nhau nên...” ?

 

Khi bận rộn là lúc mình càng biết quý và trân trọng những khoảng thời gian ở bên nhau, Vân và anh Linh sở thích chung là đi xem phim. Có thời gian rảnh là hai vợ chồng sẽ lên kế hoạch xem phim, hoặc cùng nhau đi ăn ốc nhảy, món khoái khẩu của cả hai. Vết xe đổ là thứ có thể nhìn thấy trước, có điều người ta có muốn tránh nó hay không mà thôi. Vân quan niệm bản thân mình cứ đi chậm mà chắc, còn hơn lao đi thật nhanh để tận hưởng tốc độ, để rồi đến lúc không kịp tránh, lại hối tiếc: Giá mà…

 

Cu Bin cũng đã gần được một tuổi, hiện tại quỹ thời gian của chị đã "dư giả" được chút nào chưa?

 

Trộm vía cu Bin ngoan và được cả nhà chăm sóc nên Vân có thời gian dành cho công việc khá chu toàn. Tuy nhiên, ai có con nhỏ cũng đều “bận bịu” nhất định, nên đôi khi Vân vẫn cần sự thông cảm từ phía những đồng nghiệp của mình. 
 
Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực” - 3

 

Có thú vui tiêu khiển, sở  thích nào của chị thật thú  vị mà có thể chia sẻ được với mọi người?

 

Vân rất thích trà đạo và yêu cái cảm giác ngồi uống trà chanh với bạn thân ở phố Nhà thờ, ngắm nhìn phố phường và người qua lại. Những lúc đó, Vân thực sự thấy thư giãn và yên bình.

 

Ngoài ra, đọc sách cũng là một thói quen của Vân trước khi đi ngủ, hầu như mỗi ngày Vân đều cố gắng đọc cái gì đó, nếu không sẽ rất khó ngủ. Dạo này, công việc MC của Đường lên đỉnh Olympia cũng khiến gout đọc sách của Vân thay đổi, chú ý nhiều hơn đến những cuốn sách về khoa học, lịch sử... Thi thoảng cũng chọn thêm những cuốn sách liên quan đến chăm sóc em bé nữa.
 
Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực” - 4

 

Còn với một người phụ nữ, chẳng bao giờ có thể thiếu shopping. Ngoài việc coi shopping như một sở thích, Vân thấy đó cũng là một cách giảm stress tạm thời rất hiệu quả, mặc dù rất có thể hậu-shopping sẽ còn khiến chúng ta bị stress hơn.

 

Làm MC, diễn viên. Liệu có còn lĩnh vực nghệ thuật nào mà chị ham muốn thử sức không?

 

Vân không có nhiều tham vọng đi sâu vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Tuy vậy, Vân luôn mong muốn sẽ có lúc được đóng một bộ phim điện ảnh thật sự hay, sâu sắc và ý nghĩa.

 

Cảm ơn Thanh Vân về buổi trò chuyện thú vị này!
 
Thanh Vân Hugo: “Không thích cuộc sống quá áp lực” - 5

 

Trung Đức