Thanh Bùi lên tiếng sau "nghi án" có vợ con

(Dân trí) – Sau những ồn ào về thông tin Thanh Bùi đã có vợ con, PV Dân trí đã liên lạc và được anh chia sẻ những cảm xúc của mình. Điều mà vị HLV Giọng hát Việt nhí này muốn khẳng định lần cuối là “Thanh chưa có vợ con. Đó là sự thật 100%”.

Chắc anh cũng biết mấy hôm nay trên các báo mạng đang xôn xao thông tin anh đã có vợ con, hiện tại cảm xúc của anh thế nào?

Thanh có xem qua những bài báo này rồi và Thanh biết, là một người của công chúng thì phải chấp nhận việc quan tâm của nhiều người kể cả những chuyện cá nhân của cuộc sống. Hơn nữa, Thanh hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, đến nay cũng khoảng 10 năm rồi thì việc này đối với Thanh cũng không có gì nghiêm trọng.

Nhưng Thanh chỉ cảm thấy ngạc nhiên và hơi khó hiểu một chút. Thanh không biết thông tin giấu mình đang có vợ con là dựa trên cơ sở nào và Thanh cảm thấy như mình đang bị áp đặt, trong khi những người đưa ra thông tin đó hoàn toàn chưa rõ thực hư của câu chuyện.

Nhưng anh giải thích thế nào về đoạn video clip trong cuộc thi Australian Idol 2008, khi nội dung có nhắc đến vợ của anh?

Thanh đã bắt đầu có những mối tình từ khi còn là một chàng trai 17 tuổi và Thanh không chối bỏ những người mà mình đã từng yêu thương. Về chi tiết có nhắc đến trong đoạn clip như mọi người đang nói, Thanh chỉ muốn giải thích thế này: Thời điểm trước khi tham gia Australian Idol 2008, Thanh và cô ấy đã đính hôn với nhau nhưng chưa chính thức cưới. Khi đó, Thanh nghĩ rằng mọi chuyện đã chắc chắn và tất nhiên, như bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác, khi đã đính hôn với người phụ nữ mình yêu thì việc gọi cô ấy là vợ, là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đâu ai biết trước được tương lai mình sẽ thế nào và chuyện tình cảm giữa Thanh với cô ấy cũng vậy. Trong khoảng thời gian Thanh thi Australian Idol và sau đó thì cả hai mới phát hiện ra những điều chưa đồng quan điểm nên quyết định chia tay trước khi chính thức kết hôn. Còn một số thông tin cho rằng Thanh có hai con, Thanh khẳng định hoàn toàn đây không phải là sự thật. Nếu như Thanh có con, Thanh sẽ rất tự hào để khoe với mọi người và không có gì phải giấu cả. Đó là một niềm hạnh phúc lớn mà bất cứ một người đàn ông nào cũng muốn có. Ngay cả những bé trong Giọng hát Việt nhí, những học trò đang học tại trường của Thanh, Thanh còn yêu thương các em như con mình thì Thanh thật sự không thể tưởng tượng là con mình sinh ra thì tình cảm đó sẽ còn bao la như thế nào nữa.

Hình ảnh Thanh Bùi thời Australian Idol 2008
Hình ảnh Thanh Bùi thời Australian Idol 2008

Sau khi chia tay thì anh và người phụ nữ ấy có thường xuyên liên lạc với nhau nữa không?

Thanh là một người không thích sống trong quá khứ, những gì đã qua thì Thanh sẽ giữ cho riêng mình như một kỷ niệm vì Thanh muốn mình tập trung cho những việc ở hiện tại và tương lai. Hơn nữa, Thanh nghĩ là, khi vết thương lòng của cả hai đều đã lành thì tốt nhất hãy để chúng được ngủ yên ở một góc nào đó trong ký ức. Vì vậy, thời gian sau này, Thanh và cô ấy đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng nên cũng không có dịp liên lạc với nhau nữa.

Anh có muốn nói gì với những người hâm mộ của mình trong lúc này?

Thanh chỉ muốn khẳng định lần cuối cùng và cũng không muốn sự việc kéo dài thêm nữa. Thanh hoàn toàn chưa có vợ con và Thanh luôn sống thật 100% với những gì mình nghĩ. Vì đó là thứ tạo nên cảm xúc giúp Thanh có thể gửi gắm vào các sản phẩm âm nhạc của mình một cách chân thật nhất. Thanh rất cảm ơn khán giả đã quan tâm và Thanh mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Thanh với những dự án âm nhạc của Thanh hơn là những chuyện bên lề như thế này.

Thanh Bùi luôn đề cao cảm xúc chân thật trong âm nhạc
Thanh Bùi luôn đề cao cảm xúc chân thật trong âm nhạc

Bỏ qua những chuyện ồn ào, trở lại với công việc của mình. Nếu như năm sau anh được ban tổ chức Giọng hát Việt nhí tiếp tục mời vào ghế huấn luyện viên thì anh có nhận lời không? Và kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Thanh rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ Thanh trong suốt thời gian qua cũng như dành thiện cảm cho vai trò huấn luyện viên của Thanh trong Giọng hát Việt nhí. Sau cuộc thi này, có những lúc Thanh ra đường, Thanh cảm nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho mình, từ anh tài xế taxi đến chị bán bún hay một bạn nhân viên văn phòng… Thanh đều trân trọng tất cả những tình cảm đó.

Tuy nhiên, nếu có lời mời tham gia Giọng hát Việt nhí mùa tiếp theo, Thanh cũng chưa thể khẳng định được có nhận lời hay không vì thực tế là để tham gia chương trình, Thanh sẽ cần đầu tư khá nhiều thời gian cho nó. Tuy nhiên, sắp tới Thanh còn có rất nhiều dự án, trong đó có cả việc thực hiện album tiếng Anh với một êkíp quốc tế và chắc chắn là nó đòi hỏi thời gian cũng như công sức rất nhiều. Nhưng trước mắt, khán giả có thể thưởng thức 2 sản phẩm mới nhất của Thanh là Và ta đã yêu Cứ thế mà đi.

Nghe tên hai ca khúc mới có vẻ trùng hợp với hoàn cảnh đang diễn ra, anh có nghĩ mọi người sẽ nghĩ rằng anh đang cố tình dựa theo scandal để quảng bá cho sản phẩm mới của mình?

Thanh hoạt động trong nghề cũng đã lâu và có thể nói là, từ trước đến giờ Thanh chưa hề và cũng không bao giờ muốn sử dụng những chuyện cá nhân hay scandal để quảng bá cho tên tuổi của mình. Cuộc sống của Thanh chỉ hoàn toàn là âm nhạc, Thanh cũng không có khái niệm về một nghệ sỹ chuyên nghiệp hay nghiệp dư gì cả mà với Thanh, chỉ có một nghệ sỹ chân thật hay không chân thật mà thôi. Vì cái gì thật thì mới dễ đến với nhau và sẽ tồn tại lâu bền hơn trong cảm xúc. Vì vậy, Thanh cũng muốn khán giả sẽ luôn ủng hộ Thanh với các sản phẩm âm nhạc có chất lượng về chuyên môn và chân thật về cảm xúc như vậy.

Cảm ơn anh, chúc anh sẽ luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ của người hâm mộ!

Cao Trí Hòa Thực hiện