Sửa lại Quy chế quản lý biểu diễn sau vụ liveshow Chế Linh?

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí về những lùm xùm, điều tiếng xung quanh liveshow của Chế Linh, ông Tô Văn Động, người phát ngôn của Bộ VH - TT&DL cho biết, Quy chế quản lý biểu diễn cần được rà soát lỗ hổng và sửa đổi, bổ sung để khỏi bị lỗi thời.

Chiều 23/11, ông Tô Văn Động, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho biết, việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho chương trình Liveshow ca sĩ Chế Linh không trái với Quy chế 47, tuy nhiên Quy chế này rất nhiều sơ hở, nhiều lỗ hổng, ban hành cách đây đã nhiều năm nên trở nên lỗi thời.

Theo ông Tô Văn Động, yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với xu thế quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng với yêu cầu hội nhập là vô cùng cấp thiết.
 
Sửa lại Quy chế quản lý biểu diễn sau vụ liveshow Chế Linh? - 1

Liveshow tại Hà Nội của Chế Linh nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả

Xoay quanh việc cấp phép biểu diễn chương trình của ca sĩ Chế Linh, cơ quan đại diện Bộ VH-TT&DL tại TPHCM cũng đã gửi kiến nghị về cấp phép tổ chức show diễn Chế Linh đang làm “nóng” dư luận thời gian gần đây.

Trong báo cáo gửi về Bộ, văn bản có đoạn: "Việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho liveshow Chế Linh đã trở thành áp lực với TPHCM trong việc cấp hay không cấp giấy phép cho chương trình này. Có một số cơ quan báo chí đặt vấn đề tại sao có sự mâu thuẫn, không thống nhất về mặt quản lý giữa Bộ và địa phương. Nếu tình trạng này kéo dài thì sự đồng thuận giữa Bộ và địa phương ngày càng giảm, có thế dẫn đến sự ngộ nhận không đáng có, không cần thiết".

Ngoài ra, trong bản kiến nghị cũng nêu ý kiến đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở VH-TT&DL các tỉnh thành hạn chế (hoặc không) duyệt, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cho các đơn vị tổ chức duyệt và xin phép một nơi nhưng lại biểu diễn tại một nơi khác.
 
Sửa lại Quy chế quản lý biểu diễn sau vụ liveshow Chế Linh? - 2

Chế Linh đã nhập viện khi biết liveshow tại TPHCM bị hủy

Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị Bộ về việc chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn rà soát, có thông báo chính thức danh mục các tác phẩm âm nhạc được sáng tác tại khu vực miền Nam trước năm 1975 được phổ biến và không được phổ biến bằng văn bản gửi các cơ quan chức năng và trên báo chí, cổng thông tin điện tử của Bộ, để các cá nhân, đơn vị liên quan tiện theo dõi, cập nhật và thực hiện.

Trước đó, liveshow Chế Linh tối 19/11 đã phải hủy bỏ khi không được Sở VH-TT&DL TP. Hồ Chí Minh cấp phép. Cuộc gặp gỡ của Chế Linh với báo chí ngày 17/11 cũng bị ngừng giữa chừng.

Được biết, ngay sau khi Sở VH_TT&DL TP. Hồ Chí Minh không cấp giấy tiếp nhận chương trình liveshow, ca sĩ Chế Linh đã nhập viện vì quá “sốc”. Tổng số tiền thiệt hại sau vụ hủy show này được BTC chương trình ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

 

Nguyễn Hằng