“Sao mai” Thuỳ Dung đi đóng phim

(Dân trí) - “Nể” đạo diễn Mỹ Khanh, “sao mai” Thuỳ Dung nhận lời vào vai cô lớp trưởng "hắc ám" trong bộ phim truyền hình ca nhạc, dài 25 tập mang tên “A cappella”.

Bộ phim A cappella của nữ đạo diễn Mỹ Khanh, do nhóm nhạc AC&M thủ vai chính được bấm máy từ tháng 7/2007. 4 nhân vật nam chính khá giống nguyên mẫu thật ngoài đời của 4 thành viên với những trăn trở, đam mê và khát vọng về dòng nhạc các anh đang theo đuổi - dòng nhạc A cappella.

 

Không đơn thuần phản ánh hình ảnh người ca sĩ dưới ánh hào quang sân khấu, A cappella  còn đề cập tới những cám dỗ nơi hậu trường, những tranh chấp, va chạm trong cuộc sống hàng ngày.

 

Nữ đạo diễn Mỹ Khanh vốn nổi tiếng khó tính trong việc chọn diễn viên. Chị đã cân nhắc kỹ càng trước khi giao vai cho nhóm AC&M. Khi tiếp xúc với các thành viên AC&M, chị hiểu khá rõ tính cách của từng người và tỏ ra thích phong cách và dòng nhạc của 4 chàng trai này. Sau khi chọn AC&M, kịch bản phim cũng được chỉnh sửa để các nhân vật trong phim sát hơn nguyên mẫu ngoài đời của Nam Khánh, Thuỵ Vũ, Hoàng Bách và Đình Bảo.

 

“Sao mai” Thuỳ Dung đi đóng phim - 1
 Thuỳ Dung (giữa) và Thuỵ Vũ trong một cảnh phim của "A cappella".

 

Thuỳ Dung đã “lọt mắt xanh” đạo diễn Mỹ Khanh từ trước khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai 2007. Nhưng do đoàn phim có một số trục trặc về thời gian và Thuỳ Dung bận thi Sao Mai nên bây giờ vai diễn của cô mới bắt đầu quay những cảnh đầu tiên.

 

Cô ca sĩ trẻ này vào vai một cô lớp trưởng nghiêm khắc của lớp kiến trúc. Đó là lớp đại học của Hải (Thuỵ Vũ thủ vai). Vì Hải mải mê hát hò cùng nhóm nhạc, bỏ học liên miên nên bị cô lớp trưởng “đì” sát nút. Bao tình huống hài hước đã xảy ra với cô lớp trưởng hắc ám và anh chàng Hải bụi bặm, mê máy bay mô hình và học liền hai trường đại học…

 

“Ban đầu, vai diễn của em không có trong kịch bản phim A cappella. Sau, chị Mỹ Khanh đưa thêm nhân vật này vào dựa trên tính cách nghịch ngợm, có phần… tưng tửng của em bên ngoài. Đó chỉ là một vai diễn nhỏ thôi, không liên quan đến âm nhạc nhưng góp thêm “gia vị”, thư giãn cho bộ phim. Vai diễn “nhỏ xíu” mà một ngày em thay đổi 3 - 4 kiểu tóc và từng ấy trang phục, hoàn thành vai cũng phải mất khoảng thời gian hai tuần”, Thuỳ Dung tâm sự.

 

Sau cuộc thi Sao Mai, Thuỳ Dung tiếc vì không đi được tới cái đích cuối cùng. Cô không đi hát ở bất kỳ sân khấu nào để tập trung vào việc học. Nhận được vai diễn của chị Mỹ Khanh, cô tham gia vì “nể” và vì cô muốn “thử” xem lĩnh vực điện ảnh ra sao.

 

Cô cho biết, ngoài AC&M, phim còn có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Ngọc Thuận, người mẫu Bằng Lăng, Hoàng Yến, giảng viên thanh nhạc Quốc Trụ, Bích Hồng... Hiện tại, A cappella đang hoàn thiện phần hậu kỳ và sẽ phát sóng vào một ngày gần nhất.

 

N.H