Sân khấu Tết rôm rả hài kịch!

(Dân trí) - Thời điểm này, tất cả các sân khấu trong Nam ngoài Bắc đều đang hối hả chuẩn bị cho kịch Tết. Những kịch bản hài đặc sắc nhất đã được chọn lựa, những “sao” hài sáng giá nhất được “tận dụng tối đa” và những “độc chiêu” gây cười mới nhất đã được đưa ra bàn luận!

Trên sân khấu Tết, hài kịch chiếm thế độc tôn bởi không nhà hát nào dại gì bỏ tiền dựng vở chính kịch hay bi kịch vào những ngày Tết. Bà bầu Hồng Vân cho biết: “Tết là dịp để vui chơi giải trí, không ai muốn đến rạp xem kịch để suy ngẫm hay khóc lóc vào những ngày đầu năm cả. Ở trong Nam chúng tôi, người dân còn có thói quen đầu năm đi bói tuồng, tức là, đi xem kịch để cầu may cả năm. Do vậy, hài kịch chiếm vị trí số một trên tất cả các sân khấu, tiếng cười càng sảng khoái, vui vẻ, giải trí càng ăn khách!”.

 

Tết năm nay, sân khấu kịch Phú Nhuận đón Tết với hai vở hài Nhiệm vụ bất khả thiLive show những người cha tuyệt vời. Nhiệm vụ bất khả thi (đạo diễn Hồng Vân) xoay quanh “nghi án” về cái bào thai của nhân vật chính - cô Gái (Thuý Nga). Gái là bà chủ của một xóm trọ nghèo, nơi tập trung đủ thành phần những người lao động cực khổ.

 

Với nhan sắc khiêm tốn của mình, đã ngoài ba mươi, Gái là cô gái quá lứa lỡ thì. Trong xóm trọ, có anh chàng  làm nghề… cò đủ thứ (Anh Vũ), chăm chỉ, xông xáo khiến Gái đem lòng yêu mến. Trong lúc ấy, vợ chồng người bạn (Minh Hoàng - Hoàng Thy) hiếm muộn, anh chàng “cò đủ thứ” hiến kế giúp bạn.

 

“Cò đủ thứ” bày cách cho người bạn nhờ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn (Lê Phương) đẻ mướn! Không hiểu “cò đủ thứ” bày mưu tính kế ra sao mà cuối cùng cái bầu lại “dính” vào… Gái. Nhưng người bạn nọ cũng chẳng thể đòi lại được con vì “tác giả” của bào thai là ai chính Gái cũng không biết!

 

Sân khấu Tết rôm rả hài kịch!   - 1
Một cảnh trong "Live show những người cha tuyệt vời" 

 

Vở hài kịch Live show những người cha tuyệt vời được dàn dựng như một game show truyền hình với nội dung là cuộc thi tài của những người cha. Những câu hỏi, câu trả lời và những phần thi trong Live show những người cha tuyệt vời được khai thác triệt để tính hài hước hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những giây phút xả hơi sảng khoái đầu xuân. 

 

Ngoài ra, sân khấu IDECAF cũng “ra quân” trong dịp Tết này với vở hài Thằng Bợm có cái đầu to (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Vũ Minh). Vở kịch được dàn dựng công phu, đưa khán giả trở về với thôn quê, làng mạc ngày xưa với cuộc chiến quen thuộc giữa quan lại, cường hào, ác bá và những người dân lam lũ, cực khổ, hiền lành.

 

Nhân vật Bợm (Thành Lộc) vừa thông minh, khôn khéo, lắm mưu mẹo, và yêu chuộng chính nghĩa cùng cuộc sống của chàng nông dân này đã mang tới cho khán giả nhiều tiếng cười đả kích, châm biếm sâu cay, giá trị.

 

Không ồn ào, náo nhiệt được như sân khấu phía Nam, sân khấu phía Bắc lặng lẽ, thâm trầm trong thời tiết giá lạnh của mùa đông. Băng-rôn ủ rủ treo tên vở diễn cũ đã hơn một tháng nay chưa thay, sân khấu im lìm, nhà hát kịch Hà Nội và nhà hát kịch Việt Nam, chưa có động tĩnh gì khác so với ngày thường.

 

Năng động hơn cả, nhà hát Tuổi Trẻ đã nhanh lẹ lên lịch cho kịch Tết và đang khẩn trương tập luyện. Không dựng vở lớn, nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt khán giả dịp Tết Đinh Hợi với hai chùm hài kịch: Đời cười 6 (Đoàn kịch II) và Tưởng bở (Đoàn kịch I).

 

Sân khấu Tết rôm rả hài kịch!   - 2

 Anh Vũ và Thúy Nga trong một cảnh

của vở kịch "Nhiệm vụ bất khả thi"

 

Chùm hài kịch Đời cười 6 gồm bốn tiểu phẩm nhỏ mang tên: Cờ, Bạc, Lô, Đề xoay quanh những cảnh ngộ gia đình cười ra nước mắt. Đó là câu chuyện đáng thương về một cô vợ trẻ đến ngày đi đẻ mà chồng vẫn còn mải mê sát phạt trên chiếu bạc. Hay câu chuyện về một chàng thanh niên sắp đến giờ cử hành hôn lễ vẫn còn tìm cách chạy trốn khỏi cô dâu chỉ vì sới bạc. Thậm chí, một ông lão đang hấp hối vẫn còn chờ đợi… kết quả số đề mới chịu nhắm mắt xuôi tay….

 

Sau những mâu thuẫn nội bộ, chùm hài kịch Tưởng bở đã ra đời (từ ĐK1.com) với hai tiểu phẩm mới: Tưởng bở, Cuộc điều tra và hai tiểu phẩm cũ Rượu say nói lời thật, Gửi em triệu cái hôn. Chùm hài kịch hiện đang được công diễn chính thức tại Nhà hát Tuổi trẻ.

 

Tất cả chỉ còn chờ đợi sự lựa chọn của khán giả! 

 

Hào Hoa