Quang Vinh: "Tôi cảm thấy mệt mỏi"

"Sau 4 năm theo nghề, tôi hiểu rằng, sự nổi tiếng không giúp cho người ta hạnh phúc. Tôi đang hướng đến một cuộc sống gia đình hạnh phúc", Quang Vinh tâm sự.

Anh lý giải thế nào khi năm qua lại không lọt vào Top ten Làn Sóng Xanh, giải thưởng mà anh rất chờ đợi?

Khi nhận được mời biểu diễn trong 3 đêm Làn Sóng Xanh, tôi rất hy vọng những thành quả mình đã làm suốt cả năm sẽ có kết quả nhưng thật không ngờ... Tôi cũng nghĩ rằng một phần do chất giọng nhưng đó là đặc điểm riêng của từng ca sĩ nên thật khó thay đổi bởi nếu thay đổi khác đi ắt hẳn không còn là Quang Vinh nữa.

Những chuyện buồn trong công việc ảnh hưởng đến anh như thế nào?

Cũng có đôi chút buồn nhưng khi thời gian trôi qua, nhìn lại tôi mới thấy những gì đã trải qua chưa phải là tất cả. Tôi nhận ra một điều rằng: Sự nổi tiếng không giúp mình hạnh phúc trong cuộc sống. Áp lực của công việc, dư luận khiến tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang nghĩ đến một công việc khác, nó sẽ giúp tôi có một cuộc sống khác ổn định hơn.

Tại sao anh lại bi quan đến vậy?

Tôi cũng chẳng biết sau này sẽ thế nào nhưng ít khi nào hối tiếc vì những gì mình đã làm. Có thể trạng thái của tôi bây giờ chỉ là tạm thời thôi... Tôi vẫn đang đi hát mỗi đem, đi thu âm và chuẩn bị cho những sản phẩm mới nhưng không còn háo hức như trước đây.

Bản thân tôi đi hát bây giờ thấy khán giả cũng không còn sốt sắng như trước. Tình trạng âm nhạc Việt Nam dường như đang bão hòa. Tôi thấy hình như người ta đang quan tâm đến điện ảnh hơn thì phải.

Vậy tại sao anh không chuyển sang đóng phim?

Tôi thích xem phim nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng phim. Trước đây, từng có nhiều lời mời tham gia phim, nhưng tôi không dám nhận lời, còn bây giờ tôi lại thấy thích. Khả năng để sản xuất phim cũng rất khó khăn vì tài chính phải mạnh và phải có ê kíp riêng. Tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc này, còn sau này nếu có cơ hội, tôi thích được đóng những phim về tuổi teen, trẻ trung và hợp với lứa tuổi của mình.

Anh từng thổ lộ là có cảm tình với một nữ diễn viên, chuyện này thực hư thế nào?

Tôi nghĩ mình cũng là con người bình thường, biết yêu thương như mọi người chứ. Vì vậy, tôi cũng có quyền được rung cảm trước những người con gái mà mình thích. Tôi và cô ấy hay gặp nhau khi chụp trên báo, quay video clip. Cô ấy rất dễ thương, năng động và vui vẻ nên tôi rất mến.

Nhưng đó chỉ là tình cảm của những người bạn hoặc có một chút là những cảm giác ban đầu của một chàng trai. Không thể nói rằng đó là tình yêu hay khẳng định bất cứ điều gì. Cô ấy đã có bạn trai và tôi không muốn chỉ vì những lời nói vu vơ nào đó mà làm tổn thương tình cảm của cô ấy với bạn trai.

Liệu có quá sớm khi anh nói là đang hướng đến một mái ấm?

Ai cũng vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy nghề hát không phải là một nghề bền vững. Do đó một cuộc sống gia đình ổn định với việc kinh doanh thời trang sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Anh định kinh doanh thời trang theo hướng nào?

Tôi sẽ chọn một thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước ngoài để kinh doanh. Tôi nhận thấy thời trang trong nước tuy phát triển nhưng vẫn chưa được ưa chuộng nhiều. Bên cạnh đó, giới trẻ lại chuộng hàng ngoại nên trước mắt tôi sẽ phát triển những mặt hàng này.

Tôi cũng thích nước hoa và thích tạo riêng cho mình một loại nước hoa nhưng trước mắt thì chưa thể. Hy vọng, một thời gian nữa tôi sẽ nghĩ đến. Tôi còn trẻ, bây giờ nói vậy nhưng có lẽ ngày mai có khi sẽ nghĩ khác. Biết đâu, tôi lại tuyên bố đi tu năm 30 tuổi thì sao? Nói chung, tôi hay nghĩ ngợi nhiều thứ lắm.

Theo Màn ảnh sân khấu