Quách Khả Doanh “giải nghệ” để chăm sóc gia đình

(Dân trí) - Nữ diễn viên Hồng Kông Quách Khả Doanh đã quyết định rút khỏi làng giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình. Quách Khả Doanh và “ông xã” Lâm Văn Long vừa đón con gái đầu lòng hồi trung tuần tháng 1/2010.

 
Quách Khả Doanh “giải nghệ” để chăm sóc gia đình - 1
Quách Khả Doanh cùng chồng và con gái mới chào đời.

 

Trước khi sinh con, Quách Khả Doanh đã bày tỏ ý định ngừng đóng phim và hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con gái cưng và đặc biệt là gia đình nhỏ. Tuy nhiên, vào hôm qua 26/1, nữ diễn viên khả ái này mới đưa ra quyết định “giải nghệ” chính thức.

 

Nữ diễn viên 38 tuổi sinh con gái hôm 14/1 vừa rồi bằng biện pháp sinh mổ nên sức khỏe của cô không được tốt. Bên cạnh đó, em bé chào đời sớm hơn dự kiến. Quách Khả Doanh chia sẻ, cô không muốn xa con gái và bỏ lỡ bất kỳ bước phát triển nào của con gái nên muốn nghỉ lao động nghệ thuật. Ngoài ra, Quách Khả Doanh còn nuôi ý định sinh thêm con trong thời gian tới. “Thật tuyệt nếu có hai hoặc ba con. Như vậy, con gái của tôi sẽ vui và bớt cô đơn hơn”, bà mẹ Quách Khả Doanh tâm sự.

 

Trước quyết định “giải nghệ” của vợ, nam diễn viên Lâm Văn Long cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ và không cảm thấy áp lực khi giờ đây phải một mình gánh vác chuyện tài chính. “Tôi hi vọng, mình có thể bận rộn hơn và có nhiều cơ hội làm việc hơn. Tôi thà phải làm việc vất vả còn hơn bắt vợ tôi phải lao động quá sức bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ”, Lâm Văn Long nói.
 
Quách Khả Doanh “giải nghệ” để chăm sóc gia đình - 2
Hai vợ chồng Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh thấy
hạnh phúc và thay đổi nhiều kể từ khi có con gái.

 

Bạn bè của Lâm Văn Long cho biết, nam diễn viên này thay đổi hoàn toàn kể từ khi bé Jin Jin chào đời. “Anh ấy hạnh phúc và cười nhiều hơn kể từ khi vợ sinh em bé”, một người bạn của Lâm Văn Long tiết lộ. Nam diễn viên này đã tình nguyện nghỉ làm việc trong vòng 2 tháng tới để có thêm thời gian bên vợ và con gái.

 

Quách Khả Doanh là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông. Nhắc đến cô, không ít khán giả Việt Nam sẽ nhớ đến vai diễn của cô trong các bộ phim như Mối tình Thượng Hải, Hạt giống hy vọng, Hồ sơ trinh sát, Nghĩa nặng tình thâm, Cuộc sống tươi đẹp... Nữ diễn viên khả ái này được phát hiện sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1993 và giành giải thưởng Thí sinh có tiềm năng diễn xuấtThí sinh giành  được cảm tình của báo chí nhất.
 
Ngoài các vai diễn trên truyền hình, Quách Khả Doanh còn nhận lời làm người mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hiệu tại châu Á. Cho tới nay, Quách Khả Doanh luôn có mặt trong top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất Hồng Kông. Cô quyết định kết hôn với bạn diễn Lâm Văn Long vào năm 2005 sau 8 năm hẹn hò tìm hiểu.
 
Quách Khả Doanh “giải nghệ” để chăm sóc gia đình - 3
Quách Khả Doanh "nuôi" ý định sinh thêm con trong tương lai.

 

Mi Vân

Theo CNA