Phim "Đẻ mướn": Sẽ có những pha rất “nóng”!

"Phim tôi hạn chế khán giả dưới 18 tuổi vì có những pha rất “nóng”...", đạo diễn Lê Bảo Trung nói về bộ phim đang được thực hiện với cái tên khá lạ "Đẻ mướn" và sự "tái xuất" của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Thế là anh sắp có phim truyện nhựa đầu tay, và cũng giống như Vũ Ngọc Đãng hay Bá Vũ, phim đầu tay là phim do chính anh viết kịch bản, điều này có thể coi là sự may mắn, thuận lợi hơn so với những người bắt tay vào phim nhựa 5- 10 năm trước?

Kịch bản Đẻ mướn do nhà sản xuất Phước Sang đặt hàng tôi viết từ chuyện có thật được đăng tải trên nhiều tờ báo ở TPHCM (trước đó anh cũng đặt tác giả Hoàng Duẩn – Đức Hiền viết kịch bản sân khấu), đó là hiện tượng các cô gái trẻ mang thai hộ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và được nhận một số tiền nhất định. Thật may mắn đọc xong kịch bản của tôi, anh Phước Sang quyết định chọn để đưa vào sản xuất.

Công thức làm phim ăn khách theo anh có phải là: đề tài mới lạ + diễn viên hàng sao + tiền đầu tư tốt + quảng cáo rầm rộ = phim nhiều người xem?

Theo tôi công thức: đề tài mới lạ + diễn viên hàng sao + tiền đầu tư tốt + quảng cáo rầm rộ để phim có nhiều người xem chưa đủ. Còn phải thêm ba yếu tố nữa: phim hay, hấp dẫn + hệ thống rạp chiếu đồng bộ và rộng khắp + thời điểm phát hành hợp lý.

Phim tư nhân thì tiền làm phim rộng rãi hơn nhưng áp lực có hơn không?

Khi giao tôi làm đạo diễn phim, nhà sản xuất Phước Sang không yêu cầu hay gây áp lực với tôi về doanh thu nhưng tôi muốn phá kỷ lục doanh thu trên 10 tỷ của phim Khi đàn ông có bầu cũng do hãng này sản xuất.

Tên phim anh thấy đã hoàn toàn ổn chưa hay còn thay đổi? Theo anh cách đặt tên phim quyết định bao nhiêu phần trăm sự chú ý của khán giả?

Đẻ mướn là tên cuối cùng mà tôi và nhà sản xuất đã chọn. Tại sao lại Đẻ mướn? Bạn có thấy tên phim cuốn hút và gây tò mò với bạn không? Nếu trả lời “có” thì tôi đã thành công trong cách đặt tên.

Liệu khán giả đến rạp chủ yếu ở độ tuổi 16-30 hiện nay có chấp nhận "Đẻ mướn" - chuyện của những người đã có gia đình không, nếu nhắm tới khán giả độ tuổi 30-50 (độ tuổi nhìn chung khá khắt khe, đòi hỏi cao) thì làm thế nào thuyết phục họ?

Tôi làm phim này cho những người trẻ đang yêu, những người đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, những cặp vợ chồng trẻ và những người lớn tuổi. Phim tôi hạn chế khán giả dưới 18 tuổi vì có những pha rất “nóng”.

Phải tưởng tượng thế nào khi "Đẻ mướn"… kiểu hành động, tức là sự đan cài những pha hành động sẽ giúp cho một bộ phim tâm lý xã hội hấp dẫn, sinh động hơn?

Trong phim là những xung đột dữ dội về tâm lý,  làm thế nào người vợ chấp nhận cho chồng mình ngủ với người phụ nữ khác để có con? Cô gái đẻ mướn vì lý do gì phải chấp nhận?...  Sẽ có những pha hành động khá gay cấn để giải quyết những điều ấy và câu trả lời nằm ở cuối phim!

Cách kể chuyện và thể hiện phim này theo lối hiện đại chứ không theo bài bản cũ?

Tôi không thích lối kể chuyện minh họa, tôi muốn phim mình mang hơi thở của nhịp sống hiện tại.

Anh mời Hà Kiều Anh đóng vai chính cũng vì muốn cô ấy có cơ hội khẳng định mình hay còn vì anh thấy áy náy khi cô ấy đã không thể đi trọn vẹn vai Kiều Nguyệt Nga trong phim "Lục Vân Tiên" cũng do anh đạo diễn?

Trước khi chọn Hà Kiều Anh vào vai chính, tôi đã thử vai trên 10 người đẹp khắp cả nước và đến giờ phút này Hà Kiều Anh là lựa chọn số một của tôi. Sau những thăng trầm trong cuộc sống dường như cô ấy đã “đậm đà” hơn trong cảm xúc cũng như suy nghĩ, điều đó thật phù hợp với nhân vật người vợ trong phim, một người thành đạt nhưng lại rơi vào sự bất hạnh vô sinh.

Các đạo diễn hiện nay thích khai thác gương mặt mới để tạo hình ảnh mới cho phim Việt, còn anh lại đặt niềm tin vào cặp diễn viên Hà Kiều Anh (vai Vân) và Chi Bảo (chồng Vân), vì anh hy vọng vào kinh nghiệm của họ hay vì họ đã có khán giả riêng?

Trước đây làm Lục Vân Tiên, Hà Kiều Anh và Chi Bảo diễn xuất rất ăn ý, tôi muốn lần này sự tái hợp của họ sẽ tạo cho phim một sức hấp dẫn  để lôi cuốn khán giả, vì theo tôi họ thật đẹp đôi, họ đã có quá trình làm việc chung nên rất hiểu nhau, mà trong phim tôi lại có những cảnh “nóng”, đòi hỏi diễn xuất của diễn viên phải hết sức tinh tế, đồng điệu. Tôi tin họ sẽ làm tốt và mang lại cho khán giả những hình ảnh đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

Vậy gương mặt mới sẽ là Mai- người phụ nữ đi đẻ thuê cho vợ chồng Vân và 2 người yêu cũ của Vân? Anh đã tìm được chưa?

Đóng vai Mai, cô gái đẻ mướn sẽ là một diễn viên trẻ, tôi muốn những diễn viên trẻ có cơ hội để khẳng định mình bên cạnh những diễn viên hàng sao khác. Còn hai vai người yêu của Vân sẽ là những nam ca sĩ hàng top, vì trong đó có một vai là nhạc sĩ lãng tử mãi ôm mối tình nồng cháy, dù biết người ta đã có gia đình.

Xin cảm ơn anh!

 Theo Tiền Phong