Phát hiện bức tranh bị mất của danh họa Leonardo Da Vinci

(Dân trí) - Các chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật Italy vừa tìm ra dấu vết một tác phẩm của Leonardo Da Vinci ẩn dưới bức bích họa trên tường của danh họa Giorgio Vasari.

Các chuyên gia nhận thấy chất màu ẩn dưới bức The Battle of Marciano của danh họa Italy - Giorgio Vasari giống chất màu mà Leonardo Da Vinci đã sử dụng trong bức Mona Lisa.

 

Đứng đầu dự án nghiên cứu này, ông Maurizio Seracini, đang nghiên cứu tại  Đại học California ở San Diego tỏ ra rất lạc quan trước những dữ liệu tìm thấy. Tuy nhiên, các nhà sử học tại cuộc họp báo ở Florence đã khẳng định hiện chưa thể đưa ra kết luận chính xác nào. Họ cũng nói thêm rằng, họ đang cần thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hóa học khác nhau để xác nhận.

 

Ông Seracini cho biết: “Dù cuộc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng”.

 

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu hiện đang gây tranh cãi. Nhiều đơn kiến nghị yêu cầu các chuyên gia dừng việc thử nghiệm lại vì việc này đang gây hư hại cho bức họa của Giorgio Vasari.

 

Ông Tomaso Montanari, một nhà sử học lại không đồng ý với cuộc nghiên cứu này nói rằng ông không tin những dấu hiệu mà họ phát hiện là dấu hiệu tác phẩm của Da Vinci. Bất kì tác phẩm nào thuộc thời kì Phục hưng đều có thể mang những dấu hiệu đó.

 

Seracini tin rằng nằm dưới bức họa của Giorgio Vasari chính là bức họa bị mất The Battle of Anghiari. Ông cho rằng, Leonardo Da Vinci đã bỏ dở việc hoàn thiện tác phẩm này vào năm 1504 do một số khó khăn trong việc thử nghiệm kĩ thuật sơn dầu.

 

Bức tranh The Battle of Anghiari mô tả khung cảnh chiến đấu, với kích cỡ lớn gấp ba lần so với họa phẩm The Last Supper của Leonardo Da Vinci. Sau đó, phòng tranh này được Giorgio Vasari sử dụng để vẽ The Battle of Marciano vào năm 1563 và ông không hề có ý phá hoại tác phẩm của Leonardo Da Vinci.

 

Phương Hoài

Theo BBC