Paul McCartney của The Beatle rục rịch lấy vợ lần ba

(Dân trí) - Giọng ca nổi tiếng của ban nhạc The Beatle huyền thoại - Paul McCartney sẽ kết hôn với bạn gái hiện tại của ông vào ngày mai 9/10. Đây sẽ là đám cưới thứ ba trong cuộc đời ngôi sao ca nhạc 69 tuổi này.

Giới săn tin đã ghi lại hình ảnh những nhân viên bận rộn trang hoàng và dựng bạt bên ngoài ngôi nhà của ngôi sao kỳ cựu nhóm nhạc The Beatle để chuẩn bị cho đám cưới của ông diễn ra vào chủ nhật, 9/10. Vợ sắp cưới của Paul McCartney là một phụ nữ người Mỹ - Nancy Shevell (51 tuổi).
Đám cưới được dự đoán diễn ra tại chính nhà riêng của cựu thành viên nhóm The Beatle. Theo nguồn tin của các tờ báo lá cải tại Anh, đám cưới lần ba của Paul McCartney được tổ chức khá đơn giản và khép kín trước sự chứng kiến của khoảng 30 khách mời.
Paul McCartney của The Beatle rục rịch lấy vợ lần ba - 1
Các nhân viên đang bận rộn dựng bạt chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày 9/10 của Paul McCartney
 
Tháng 9 vừa rồi, cựu thành viên của nhóm The Beatle đã thông báo với người hâm mộ kế hoạch kết hôn lần ba. Tuy nhiên, trong thông báo khi đó, Paul và vợ tương lai - Nancy Shevell chỉ nói bóng gió rằng, đám cưới sẽ diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào thích hợp trong năm 2012. Do vậy, nhiều người bất ngờ khi ngôi sao 69 tuổi lặng lẽ chuẩn bị cho đám cưới trong tháng 10 này. 
Hôm 8/10, sau khi chứng kiến hoạt động chuẩn bị cho đám cưới tại nhà riêng của Paul MacCartney, giới săn tin đã tiếp cận người quản lý của Paul để có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận.
 
Paul McCartney của The Beatle rục rịch lấy vợ lần ba - 2
Paul McCartney và Nancy Shevell sẽ trở thành vợ chồng sau 4 năm hò hẹn.
 
Song, nguồn tin thân cận khẳng định với nhiều tờ báo của Anh rằng, Nancy Shevell, một phụ nữ người Mỹ sẽ trở thành vợ tương ba của Paul vào ngày mai 9/10.
Vợ đầu tiên của cựu thành viên của nhóm The Beatle là Linda Eastman, hai người làm đám cưới vào năm 1969.  Linda Eastman là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, từng được Paul coi trọng và xem là người “đem lại sức mạnh và nghị lực làm việc” cho ông sau khi ông rời khỏi nhóm The Beatles. Hai người có với nhau 4 đứa con, trong đó có một đứa con nuôi. Năm 1998, bà Linda qua đời vì bệnh ung thư vú.
Cuộc hôn nhân thứ hai của Paul khá ầm ĩ với người mẫu Heather Mills. Cặp đôi này kết hôn vào năm 2002 với một bữa tiệc cưới rất tốn kém và hoành tráng, bất chấp sự phản đối từ các con của Paul. Hai người có với nhau một đứa con gái, hiện 7 tuổi. Sau 4 năm chung sống, hai người quyết định ly thân và hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2008. Tuy nhiên, để chia tay với Heather Mills, Paul đã phải tốn khá nhiều tiền của và rước thêm nhiều điều tiếng.
Paul McCartney của The Beatle rục rịch lấy vợ lần ba - 3
Hôm 8/10, Nancy Shevell đã có mặt tại Bắc London để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra một ngày sau đó.
 
Nancy Shevell là người phụ nữ thứ ba mà ngài Paul quyết định lấy làm vợ. Paul và Nancy bắt đầu hò hẹn từ tháng 11/2007. Nancy là một phụ nữ tài năng và có sự nghiệp riêng. Cô là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất phương tiện giao thông của New York và là phó giám đốc của một tập đoàn sản xuất phương tiện giao thông giàu có của Mỹ. Cô cũng là một trong những người thừa kế sản nghiệp và công việc kinh doanh của gia đình.
Mi Vân
Theo AP