Park Eun Hye bi sẩy thai

(Dân trí) - Park Eun Hye, nữ diễn viên từng tham gia bộ phim truyền hình “Nàng Dae Jang Geum”, đã khóc hết nước mắt khi biết tin, cô bị sẩy thai ở tháng thứ 4. Park Eun hye vừa báo tin vui mang bầu với người hâm mộ hồi tháng 7 vừa rồi.

>> Park Eun Hye tiếp tục giấu chồng mới cưới

 

Tháng 4/2008, Park Eun Hye kết hôn với một doanh nhân hơn cô bốn tuổi trong một đám cưới sang trọng và ấm áp. Ba tháng sau đó, cô chia vui với người hâm mộ rằng, cô đã mang bầu và sẽ làm mẹ vào đầu năm sau. Kể từ khi biết mình mang bầu, Park Eun Hye đã tạm gác công việc và hủy một loạt các hợp đồng quảng cáo để có thời gian chăm sóc em bé trong bụng.

 

Tuy nhiên, trong cuộc kiểm tra sức khỏe vào cuối tháng 8 vừa rồi, Park Eun Hye rất sốc khi bác sĩ thông báo, em bé trong bụng cô đã chết lưu. Sau khi biết tin này, Park Eun Hye rất buồn, cô khóc lóc và không ăn uống mất mấy ngày.

 

Park Eun Hye bi sẩy thai - 1
Park Eun Hye hồi tháng 7/2008 khi cô mang bầu khoảng 3 tháng

 

Một người bạn của Park Eun Hye chia sẻ với báo giới: “Park Eun Hye rất thất vọng và suy sụp. Cô ấy dằn vặt bản thân bởi cho rằng, chính mình là người đã không chăm sóc tốt em bé trong bụng”. Người bạn này cho biết thêm, Park Eun Hye nghĩ rằng, chính việc không tuân thủ những lời khuyên của bác sĩ là lý do khiến em bé không được khỏe mạnh.

 

Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của Park Eun Hye đã phần nào ổn định nhờ sự chăm sóc và động viên của chồng và người thân. Thời gian tới, Park Eun Hye sẽ trở lại làm việc bình thường. Được biết, vào ngày 3/10 tới, Park Eun Hye sẽ tham gia lễ khai mạc LHP quốc tế Pusan.

 

Park Eun Hye bi sẩy thai - 2
 

Park Eun Hye bi sẩy thai - 3
 Thời gian tới, Park Eun Hye sẽ trở lại làm việc bình thường

 

Mi Vân

Theo Newsen