“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ”

(Dân trí) - Trong khi báo giới đang xôn xao trước thông tin Michael Jackson không phải là cha đẻ của hai bé Prince (12 tuổi) và Paris (11 tuổi), thì nghệ sĩ người Anh Mark Lester - cha đỡ đầu của "cậu út" nhà "ông vua nhạc Pop" đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

 
“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ” - 1
Từ phải sang: Bé Prince Michael Jr. (12 tuổi)  và Paris (11 tuổi).

Theo tờ TMZ, Michael Jackson không phải là cha ruột của hai bé Prince Michael Jr. (12 tuổi) và Paris (11 tuổi) - "kết quả" của cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm giữa nữ y tá Deborah Rowe và “ông vua nhạc Pop”. Thông tin này, sau đó đã được một số website khác đưa lại. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên tờ TMZ, một tờ báo khác của Mỹ là Us công bố, cha ruột của hai bé Prince và Paris chính là Arnold Klein, bác sĩ tư của Michael Jackson và là ông chủ cũ của y tá Deborah Rowe.

 

Một nguồn tin thân cận nói với tờ Us: “Arnold Klein là cha ruột của tụi trẻ. Arnold và Deborah đã ký vào một thỏa thuận rằng, họ sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật này”. Tờ TMZ đã nhanh chóng có được giấy khai sinh của hai bé Prince và Paris. Trong giấy khai sinh của hai bé, tên người cha là Michael Jackson và tên người mẹ là Deborah Rowe. Hiện tại, những nghi ngờ cho rằng, Michael Jackson không phải là cha ruột của tụi trẻ đang khiến một bộ phận khán giả hâm mộ cũng như bạn bè thân thiết của “ông vua nhạc Pop” hết sức bất bình.
 
“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ” - 2
Michael Jackson và vợ cũ - Deborah Rowe

“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ” - 3
Giấy khai sinh của bé Prince Michael Jr. (12 tuổi) và Paris (11 tuổi).
 
Một trong số những người bạn của Michael Jackson, nghệ sĩ Mark Lester, người Anh và năm nay 50 tuổi, đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Mark Lester cho biết, anh được chọn là cha nuôi cho bé Prince Michael II và tin rằng: “Arnold Klein chỉ là một người cơ hội” lợi dụng tung tin đồn nhảm. 
 
Mark kể lại, anh và Michael Jackson tình cờ gặp gỡ vào năm 1982 khi quản lý của "ông vua nhạc Pop" thu xếp một cuộc hẹn với anh tại một khách sạn ở London (Anh). Michael Jackson đã khen ngợi khả năng diễn xuất của Mark Lester trong một bộ phim được quay từ năm 1970. Sau buổi gặp gỡ đó, hai người đã giữ quan hệ thân thiết tới tận bây giờ. Vào năm 2002, Mark Lester được Michael Jackson đề nghị làm cha nuôi cho bé Prince Michael II (7 tuổi), còn "ông vua nhạc Pop" thì vui vẻ nhận lời làm cha nuôi cho 4 người con của Mark.
 
“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ” - 4
Mark Lester - cha nuôi của "cậu út" nhà Michael Jackson.

 

Mark Lester đã trò chuyện với Michael Jackson vào ngày cuối tuần trước khi anh đột tử. Mark cho biết, lúc đó, anh rất mừng vì thấy Michael Jackson tỏ ra khá khỏe mạnh và tin tưởng vào sự thành công của tour diễn sắp tới tại Anh. “Lúc đó, Michael trông rất khỏe mạnh và lạc quan. Đó là lần trò chuyện vui vẻ nhất của chúng tôi sau một thời gian không gặp gỡ”, Mark Lester nói.

  

“Ông vua nhạc Pop là cha của tụi nhỏ” - 5
Bạn bè đánh giá Michael Jackson là một người cha tuyệt vời.

 

Kết thúc buổi nói chuyện, Mark Lester buồn bã nói: “Dù người ta có nói gì về  Michael Jackson, tôi vẫn luôn tin rằng, anh ấy là một người cha rất tuyệt và tốt bụng. Anh ấy cư xử tử tế với các con của mình và cả những đứa trẻ nhà tôi. Mặc dù là con của một ngôi sao nổi tiếng nhưng tụi trẻ nhà Michael Jackson rất ngoan, được giáo dục, cư xử lịch sự và rất thông minh”.
 
Không chỉ có Mark Lester khen ngợi Michael Jackson là một người cha tuyệt vời mà rất nhiều bạn bè của "ông vua nhạc Pop" đều cho rằng, anh là một người cha hết mực thương và chăm sóc cho các con. Những đứa trẻ nhà Michael Jackson đều được học hành, biết tới 4 ngoại ngữ và rất ngoan ngoãn.

 

Theo yêu cầu trong bản di chúc được thực hiện năm 2002 mới được công bố, Michael Jackson trao quyền giám hộ ba con của mình cho mẹ của anh, bà Katherine Jackson. Còn tài sản của anh sẽ được đưa vào một quỹ gia đình. Trong trường hợp bà Katherine Jackson không thể chăm sóc được các con của anh, Michael Jackson muốn nữ ca sĩ Diana Ross sẽ là người thay thế mẹ anh hoàn thành nốt nhiệm vụ này.

 

Mi Vân

Theo RO