Nỗ lực vươn lên của một ngôi sao phim “đen”

(Dân trí) - Akane Hotaru, một trong số những ngôi sao phim người lớn nổi tiếng của Nhật Bản đã cố gắng thay đổi chính mình khi cô trở thành người ủng hộ đầy nhiệt huyết cho công tác phòng chống AIDS.

Nỗ lực vươn lên của một ngôi sao phim “đen” - 1

Cựu ngôi sao phim "đen" Nhật Bản Akane Hotaru xuất hiện tại Thượng Hải để đẩy mạnh công tác phòng chống AIDS trong tuần qua.
 
Hai năm trước, khi Akane Hotaru 25 tuổi cô đã đến Thượng Hải để khởi động chiến dịch phòng chống AIDS với tên gọi “Take Action”.

 

Akane Hotaru – người đã bắt đầu diễn xuất trong các bộ phim người lớn từ khi mới 18 tuổi, cô đã tự nhận thấy mình thích hợp làm người ủng hộ công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ. Cô cũng cảm nhận được rằng rất nhiều người Trung Quốc đã tìm đến các nội dung khiêu dâm như một công cụ để tự tìm hiểu về giới tính.
 
Nỗ lực vươn lên của một ngôi sao phim “đen” - 2

 

“Tôi biết không chỉ ở Nhật Bản mà cả Trung Quốc, tất cả mọi người, đặc biệt là nam giới họ thích thú với việc xem và đọc các nội dung khiêu dâm, thậm chí họ coi đó như tài liệu giáo dục về cách quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, tôi phải nói với mọi người rằng những thứ đó chỉ để giải trí và hầu hết các cảnh đều được dàn dựng. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra điều này và xã hội sẽ trở nên ý thức hơn về cách bảo vệ phụ nữ trong quan hệ nam nữ”, Akane đã chia sẻ quan điểm của mình trên tờ Global Times.

 

Hành trình trở thành người ủng hộ công tác phòng chống AIDS

 

Akane lần đầu tiên quan tâm đến AIDS là vào năm 2007 sau khi cô tham gia một sự kiện phòng chống AIDS tại trường Đại học Waseda – nơi cô có mặt với tư cách khách mời. Một sinh viên có mặt tại sự kiện này đã chỉ ra rằng có rất nhiều đàn ông xem phim ảnh khiêu dâm với mục đich tham khảo và thậm chí bắt chước các đoạn video mặc dù điều đó khiến phụ nữ khó chịu.

 

Nữ diễn viên sinh năm 1983 cho biết cô không bao giờ cho rằng công việc của mình là có hại cho phụ nữ. “Những thứ đó chỉ để giải trí, đó là tưởng tượng. Tôi nhận ra rằng giáo dục giới tính ở Nhật Bản vẫn không phức tạp”.
 
Nỗ lực vươn lên của một ngôi sao phim “đen” - 3

 

Chỉ một năm sau, khi cô tham dự một sự kiện khác tại một trường đại học thì số trường hợp mắc AIDS tại Nhật đã gia tăng. Biết được điều này, Akane đã làm việc chăm chỉ với mục đích kiếm một số tiền khá để có thể nuôi sống cô trong tương lai trước khi nói lời chia tay với ngàng công nghiệp phim người lớn vào tháng 11/2008. Kể từ đó, cô đặt chọn tâm huyết với công việc phòng chống và giúp cộng đồng nhận thức được những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế kỷ.

 

Ngay sau khi Akane giã từ sự nghiệp, ngày 24/12 năm đó, một ngôi sao nổi tiếng của ngành công nghiệp phim sex Nhật Bản là Ai Jima đã chết tại nhà riêng vì bệnh viêm phổi. Nhưng trước đó, Ai Jima đã thừa nhận trên một chương trình talk show của Nhật rằng cô đã nhiễm AIDS trước khi chia tay sự nghiệp phim người lớn. Cô đã dành phần còn lại của đời mình cống hiến cho công tác phòng chống AIDS.
 
Nỗ lực vươn lên của một ngôi sao phim “đen” - 4

 

“Những gì tôi đang làm bây giờ là lấy cảm hứng từ Ai Jima. Cô ấy là thần tượng của tôi và tôi hy vọng được thực hiện sứ mệnh của mình không chỉ tại quê hương hay ở Trung Quốc mà có thể ở các nước châu Á khác”, Akane chia sẻ.

 

Để có thể gây ảnh hưởng tới nhận thức của người dân nhiều hơn, bước đầu tiên của Akane đó là quảng báo hình ảnh của mình. Trong tháng 12 vừa qua, cô mở một trang web cá nhân trên mạng xã hội Trung Quốc Sina.com. Tính đến ngày 28/12, cô đã thu hút 27.318 người theo dõi. Tất cả các bài viết của cô trên đó được viết bằng tiếng Nhật và dịch sang tiếng Trung”.

 

Akane không phải là ngôi sao duy nhất của Nhật Bản đến Trung Quốc. Aoi Sola là người đầu tiêng mở blog trên mạng xã hội của cộng đồng nói tiếng Hoa (và hiện tại đã có hown76.000 người quan tâm). Vào tháng 5 vừa qua, Akane đã đến Đài Loan trong một sự kiện phòng chống AIDS bằng tiền của chính mình. Ngày 28/12, cô tặng 5.000 bao cao su cho Hiệp hội phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục Trung Quốc và Thượng Hải.

 

Một số người đã tự hỏi, liệu Akane có dùng hình thức ủng hộ công tác phòng chống AIDS để gia nhập vào ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, tuy nhiên cô đã bác bỏ điều này. “Tôi không thích đóng phim hay ca hát. Tôi không thể làm tốt được hai công việc đó. Mục đích duy nhất của tôi ở đây đó là làm thế nào để có thể truyền tải được nội dung phòng chống AIDS”.

 

Linh Nhã
Theo China