Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009

(Dân trí) - Tờ Mediacorp của Singapore vừa điểm lại những gương mặt “đình đám”, tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới châu Á nhất trong năm 2009. Đứng đầu danh sách không ai khác chính là “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson.

Michael Jackson
 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 1

 

Huyền thoại âm nhạc Michael Jackson vĩnh viên ra đi vào ngày 25/6/2009 tại ngôi biệt thự của anh ở Hollywood sau một cơn đau tim. Theo tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân khiến Michael Jackson đột tử là do tác dụng của nhiều loại thuốc giảm đau có liều lượng cực lớn mà anh đã sử dụng trong một thời gian dài. Michael Jackson mất không lâu trước khi tour diễn tại London (Anh) của anh mang tên This Is It chính thức bắt đầu.

 

Sự ra đi của anh khiến khán giả toàn thế giới đau buồn và tiếc nuối. Trên khắp thế giới này, những hoạt động tưởng niệm và nói lời chia tay của các fan với Michael Jackson đã được tổ chức. Sau Michael Jackson, làng giải trí thế giới tiếp tục ngậm ngùi trước sự ra đi của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác như “thiên thần của Charlie” Farrah Fawcett, nam ca sĩ Stephen Gately của nhóm Boyzone, nam diễn viên Patrick Swayze của Hồn ma và gần đây nhất là nữ diễn viên Yêu là cưới Brittany Murphy.

 

Lưu Đức Hoa
 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 2
Lưu Đức Hoa và vợ anh - Carol Zhu

 

Tháng 8/2009, Lưu Đức Hoa đưa Carol Zhu, người đàn bà bí mật của anh suốt 24 năm qua, về Hồng Kông và thừa nhận với báo giới rằng, anh đã làm đám cưới với cô từ tháng 4 năm ngoái tại Las Vegas (Mỹ).

 

Việc Lưu Đức Hoa giấu kín chuyện hôn sự suốt một năm qua khiến người hâm mộ hết sức thất vọng. Nhiều người còn lên tiếng chỉ trích Lưu Đức Hoa vì tham danh vọng mà không cho vợ mình có được danh phận. Giải thích trước báo giới, Lưu Đức Hoa cho biết, anh không muốn công khai chuyện lập gia đình vì muốn bảo vệ Carol Zhu khỏi giới truyền thông và lực lượng xã hội đen.

 

Sau khi Lưu Đức Hoa thừa nhận với báo giới về đám cưới tại Mỹ, một loạt ngôi sao nổi tiếng khác của màn ảnh Hoa ngữ như "thiên vương" Lê Minh, nữ ca sĩ/diễn viên Dương Thiên Hoa cũng vui vẻ công khai chuyện hôn sự của họ.

 

Lee Min Ho

 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 3
Lee Min Ho - ngôi sao trẻ đình đám nhất làng giải trí xứ Hàn trong năm 2009

Chỉ sau thành công của bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng (năm 2009), chàng diễn viên điển trai Lee Min Ho đã vụt sáng như một ngôi sao. Có thể nói, Lee Min Ho là gương mặt trẻ triển vọng và đình đám nhất của làng giải trí xứ Hàn trong năm nay.

 

Sau khi bộ phim Vườn Sao Băng đóng máy, Lee Min Ho liên tục bận rộn chạy “sô” cho những hợp đồng quảng cáo, buổi chụp hình cho tạp chí thời trang, những buổi giao lưu với người hâm mộ trên khắp châu Á. Bản thân Lee Min Ho cũng thừa nhận, anh rất bất ngờ về sự nổi tiếng của mình trong năm 2009 này.

 
Không chỉ riêng tại Hàn Quốc, sức ảnh hưởng của Lee Min Ho còn lan tỏa sang các khu vực châu Á lân cận. Tại các tiệm làm tóc, rất nhiều nam thanh niên đã yêu cầu có được kiểu tóc giống hệt như tạo hình của Lee Min Ho trong bộ phim Vườn Sao Băng. Họ tâm sự, không chỉ mình họ “kết” kiểu tóc này mà bạn gái của họ cũng mê mệt phong cách thời trang của anh chàng Goo Jun Pyo (nhân vật mà Lee Min Ho đảm nhiệm trong Vườn Sao Băng) và yêu cầu họ “copy”.

 

Lady Gaga

 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 4

Cô ca sĩ có phong cách ăn mặc không giống ai và đầy sáng tạo này được chọn là một trong những nhân vật “đình đám” nhất làng nhạc trẻ trong năm 2009. Với phong cách trình diễn sôi động cũng những bộ trang phục đặc sắc, Lady GaGa đã tạo nên một làn sóng mới về thời trang trên sân khấu ca nhạc Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc. Tại nhiều quốc gia châu Á, phong cách thời trang đầy ngẫu hứng và sáng tạo của Lady GaGa cũng được một bộ phận giới trẻ tiếp nhận và “copy”.

 

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận
 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 5
"Đôi tiên đồng ngọc nữ" Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận
đã quyết định làm lễ cưới trong năm 2009.

 

Sau 6 năm hẹn hò, cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Singapore quyết định làm lễ cưới và dọn về sống chung. Cặp đôi này tổ chức tới hai tiệc cưới, một tại Singapore và một tại Malaysia.

 

Đám cưới của họ đã trở thành tâm điểm trên các trang báo của châu Á ngay từ những ngày đầu năm 2009 khi họ vừa thông báo dự định làm đám cưới. Công tác chuẩn bị, các hoạt động diễn ra trong đám cưới, sự ủng hộ của bạn bè và người thân, tất cả đã được kênh truyền hình Singapore ghi lại và phát sóng trên truyền hình.

 

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận, năm nay cùng 37 tuổi, chia sẻ với báo giới, kế hoạch lớn nhất cuộc đời họ lúc này là có  một em bé khỏe mạnh.

 

Adam Lambert

 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 6
Thần tượng âm nhạc đồng tính Adam Lambert

Có thể nói, năm 2009 là một năm “lên ngôi” của những hiện tượng âm nhạc có phần lập dị. Sau cô nàng đầy phá cách Lady Gaga, Á quân của cuộc thi American Idol năm 2009 - Adam Lambert, từng thừa nhận mình là người đồng tính, cũng là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên các trang báo của châu Á.

 

Với những tuyên bố gây sốc về giới tính thứ ba, những hình ảnh về phong cách trang điểm, ăn mặc không giống ai, cùng loạt hình ảnh về màn trình diễn “nóng” bỏng của anh tại các lễ trao giải, Adam Lambert được báo giới chăm chút chu đáo. Trong năm nay, Adam Lambert đã tự tin phát hành album đầu tay mang tên For Your Entertainment.

 

Hoa hậu Singapore năm 2009 Ris Low

 
Những nhân vật “hot” nhất tại châu Á trong năm 2009 - 7
Hoa hậu Singapore năm 2009 - Ris Low

Bị phát hiện từng ăn trộm thẻ tín dụng để mua quần áo, Hoa hậu Singapore năm 2009 Ris Low đã đánh mất cảm tình và sự ủng hộ của người hâm mộ. Dù không bị tước danh hiệu nhưng sau đó, Ris Low đã tự nguyện trả lại vương miệng và rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009. Sau sự cố này, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Singapore đã bị chỉ trích nặng nề vì không cẩn thận trong công tác duyệt hồ sơ của thí sinh.

 
Bản thân Ris Low, sau sự cố này, đã trở thành "tâm điểm" của báo giới Singapore. Trả lời phỏng vấn, cô cho biết, những sai lầm trong quá khứ của cô đã bị kẻ xấu lợi dụng và cô thực sự chỉ là nạn nhân của một cuộc tranh đua trong các cuộc thi sắc đẹp. Sự cố ăn trộm thẻ tín dụng đã làm mất của Ris Low cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009 nhưng lại mở ra cho cô con đường mới bước chân vào làng giải trí.

 

Trong năm 2009 này, người đẹp 19 tuổi Ris Low đã được kênh truyền hình CNN nổi tiếng thế giới bình chọn là một trong 25 gương mặt có ảnh hưởng nhất khu vực châu Á.

 

Mi Vân

Theo Media