Những "huyền thoại" kiếm bộn tiền sau khi qua đời

(Dân trí) - Nhiều ngôi sao của làng giải trí đã trở thành huyền thoại bởi sau khi họ qua đời, những tác phẩm nghệ thuật của họ vẫn có sức sống và mang lại những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Một trong những ngôi sao sinh lời nhiều nhất sau khi mất chính là “vua nhạc Pop” Michael Jackson. Giọng ca nổi tiếng khắp thế giới này đột tử tại nhà riêng vào năm 2009 khi chưa đầy 50 tuổi do sốc thuốc giảm đau và an thần.
 
Sau khi ông mất, những ca khúc của Michael Jackson bỗng chốc được các fan tìm kiếm nghe lại, đưa ông trở thành một trong những ngôi sao sinh lời nhiều nhất làng giải trí. Trong vòng 12 tháng qua, nam ca sĩ của Heal the world đã thu về gần 145 triệu USD.
 
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
 
Không chỉ kiếm được tiền từ những sản phẩm âm nhạc của mình, mà Michael Jackson còn sở hữu gần 50% cổ phần từ việc tiêu thụ những sản phẩm âm nhạc của hãng Sony, gồm việc bán những ca khúc nổi tiếng của The Beatles, "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift hay Lady Gaga.

 

Song, Michael Jackson vẫn chỉ là cái tên thứ hai trong bảng danh sách những ngôi sao quá cố kiếm bộn tiền nhất. Cái tên đứng đầu bảng chính là huyền thoại mắt tím Elizabeth Taylor. Bà vừa qua đời vào năm ngoái sau một thời gian dài nằm viện, chiến đấu với nhiều bệnh tất khác nhau. Ngôi sao 80 tuổi này này đã kiếm được 210 triệu USD trong vòng một năm qua.

 

Phần lớn khoản thu nhập này đến từ việc bán đấu giá bộ sưu tập nữ trang, trang phục đóng phim và các tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu Elizabeth Taylor. Riêng việc bán đấu giá hơn 1.800 món hàng khác nhau đã đóng góp gần 184 triệu USD cho khối tài sản của huyền thoại mắt tím. Trong đó, đắt giá nhất phải kể tới bức họa được thực hiện năm 1889 của họa sĩ Van Gogh mà Elizabeth Taylor sở hữu đã được bán với mức giá 16 triệu USD.

Michael Jackson
Michael Jackson

 

Phần còn lại đến từ việc tiêu thụ những bộ phim cũ của Elizbeth Taylor. Bà được xem là biểu tượng về sắc đẹp và tài năng của Hollywood. Sau bộ phim nổi tiếng Cleopatra, bà đã khôn khéo thương lượng được với nhà sản xuất để được hưởng 10% doanh thu từ các bộ phim mà mình góp mặt. Ngoài ra, bộ phim Around The World In 80 Days mà chồng cũ của bà Michael Todd sản xuất cũng mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho bà.

 

Xếp sau Elizabeth Taylor và Michael Jackson trong danh sách những ngôi sao kiếm bộn tiền nhất dù đã qua đời chính là Elvis Presley. Ông vua của dòng nhạc rock n' roll vẫn duy trì được phong độ khi kiếm được 55 triệu USD trong vòng 12 tháng qua, giống như năm 2011. Những show diễn tái hiện hình ảnh Elvis cũng như các buổi diễn gồm toàn những ca khúc nổi tiếng của ông cũng mang về khoản thu nhập không nhỏ.

 

Vậy những khoản tiền hàng trăm triệu đô la này được chuyển vào đâu? Nhiều ngôi sao nổi tiếng chọn các quỹ từ thiện là nơi "gửi gắm" các khoản tiền mà họ kiếm được sau khi qua đời. Và tất nhiên, một phần những khoản tiền hàng triệu đô la này được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các con, cháu và người thân. Với huyền thoại mắt tím, trong di chúc của mình, Elizabeth có tâm nguyện chuyển số tiền kiếm được từ việc bán đấu giá nữ trang, trang phục của mình cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân bệnh Aids.
 
Elvis Presley
Elvis Presley

 

Charles Schulz - một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với sự phát triển của dòng phim hoạt hình cũng là một trong những huyền thoại đáng được nhắc tới trong danh sách Những ngôi sao quá cố thu nhập “khủng”. Trong năm vừa qua, Charles vẫn kiếm được 37 triệu USD.

 

Ca sĩ Bob Marley là người đứng cuối cùng trong Top 5 ngôi sao quá cố vẫn thu nhập “khủng”. Ngôi sao này đã mang về khoản lợi nhuận gần 17 triệu USD trong vòng 1 năm qua. Ngoài các sản phẩm âm nhạc, những thứ liên quan tới âm nhạc khác như tai nghe, mic… do nhãn hiệu House of Marley sản xuất cũng đóng góp không nhỏ vào khoản lợi nhuận hàng chục triệu đô kể trên.
 
Mi Vân