Những hình ảnh đẹp mắt trong liveshow 3 Cặp đôi hoàn hảo

(Dân trí) - Liveshow 3 cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo đã diễn ra tối 24/2 với sự ra đi của cặp đôi Kim Oanh - Quang Hào và sự chia tay bất đắc dĩ của Minh Tiệp và Hà Thuý Anh. Cùng nhìn lại những phần trình diễn trong liveshow 3 Cặp đôi hoàn hảo.

Thuỳ Linh và Hoàng Hải mở đầu phần thi của các thí sinh bằng
Thuỳ Linh và Hoàng Hải mở đầu phần thi của các thí sinh bằng
Thuỳ Linh và Hoàng Hải mở đầu phần thi của các thí sinh bằng Gangnam style của ca sĩ Hàn Quốc PSY. Nội dung bài hát châm biếm những người học đòi theo phong cách kiểu khu Gangnam (một quận ở thành phố Seoul) - nơi người dân có lối sống giàu có, sang trọng, và quý phái. Phần thi này của họ không được đánh giá cao nên chỉ nhận được hai điểm 7 và một điểm 6.

Thanh Thuý và Dương Triệu Vũ thể hiện ca khúc 
Thanh Thuý và Dương Triệu Vũ thể hiện ca khúc 
Thanh Thuý và Dương Triệu Vũ thể hiện ca khúc Tarzan boy, một sáng tác nổi tiếng của Maurizio Bassi và Naimy Hackett, gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Baltimora. Cặp đôi này được các giám khảo đánh giá cao bởi "chuẩn bị công phu và trình diễn rất đẹp". Với phần thi này, họ nhận được hai điểm 8 và một điểm 9.

Kim Oanh và Quang Hào thể hiện ca khúc
Kim Oanh và Quang Hào thể hiện ca khúc
Kim Oanh và Quang Hào thể hiện ca khúc Kokoro No Tomo là một sáng tác của nhạc sĩ người Nhật Itsuwa Mayumi, được khán giả Việt Nam biết đến với tựa đề Khi cô đơn em gọi tên anh. Đây là một ca khúc rất quen thuộc với khán giả Việt Nam nên lựa chọn của cặp đôi này bị nhạc sĩ Lưu Hương Giang chê vì "thứ nhất bài này hơi cũ, thứ hai là các bạn hát tiếng Việt". Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đánh giá đây là phần thi tốt nhất trong 3 đêm của Kim Oanh và Quang Hào nhưng đạo diễn Lê Hoàng thì cho rằng: "Kim Oanh hát với tâm trạng bồn chồn, thiếu sự mượt mà rất nhiều". Cặp đôi này nhận được hai điểm 7 một điểm 8 cho phần thi của mình.
 
Thảo Trang và Thuận Việt lựa chọn
Thảo Trang và Thuận Việt lựa chọn
Thảo Trang và Thuận Việt lựa chọn The Prayer, một sáng tác nổi tiếng của David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa và Tony Renis, ca khúc này được biết đến nhiều nhất qua màn thể hiện của diva Celine Dion và nam ca sĩ người Ý Andrea Bocelli. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét: “Tôi nghĩ đây là sự thông minh. Tôi rất bất ngờ với nhà thiết kế Thuận Việt. Anh hát tiếng Việt hay, tiếng Ý hay, và tôi nghĩ anh hát tiếng gì cũng hay”. Hai điểm 9 một điểm 10 là phần thưởng cho phần trình diễn mà cặp đôi này mang lại.

Lê Trung Cương và Khánh Ngọc lựa chọn ca khúc tiếng Đức 
Lê Trung Cương và Khánh Ngọc lựa chọn ca khúc tiếng Đức 
Lê Trung Cương và Khánh Ngọc lựa chọn ca khúc tiếng Đức Ich bau ne Stadt fur, phần trình diễn của cặp đôi này được các giám khảo đánh giá khá cao. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho họ điểm 9 còn hai giám khảo còn lại cho điểm 8.

Phan Anh và Thái Trinh đã có một lựa chọn thông minh khi hát lại 
Phan Anh và Thái Trinh đã có một lựa chọn thông minh khi hát lại 
Phan Anh và Thái Trinh đã có một lựa chọn thông minh khi hát lại Doraemon no Uta (Tạm dịch Bài hát về Đôremon), đây là bài hát mở đầu của loạt phim hoạt hình Đôremon phát sóng từ năm 1979 đến năm 2005. Phần trình diễn của cặp đôi này cho thấy được sự trong trẻo và Lê Hoàng nhận xét: “Cả tôi và anh Lê Minh Sơn đều thích tiết mục này. Anh Sơn là con cọp nên nhìn con mèo bằng ánh mắt bao dung, còn tôi là con chuột nên nhìn con mèo bằng ánh mắt ca ngợi. Bài này rất dễ thương và trẻ trung”. Hai điểm 8 và một điểm 9 là kết quả mà họ nhận được.

Nathan Lee và Ngọc Oanh thể hiện lại
Nathan Lee và Ngọc Oanh thể hiện lại
Nathan Lee và Ngọc Oanh thể hiện lại Viens M'embrasser là một khúc tình ca nổi tiếng, được sáng tác và trình bày bởi nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Tây Ban Nha Julio Iglesias vào năm 1974. Nhạc Pháp có thể coi là sở trường của Nathan Lee nên phần trình diễn này được đánh giá khá tốt. Cặp đôi này nhận được hai điểm 9 và một điểm 8 cho phần trình diễn của mình.

Nathan Lee và Ngọc Oanh thể hiện lại
Nathan Lee và Ngọc Oanh thể hiện lại
3 điểm 10 là số điểm các vị giám khảo chành cho Phan Đinh Tùng và Cát Phượng trong phần trình diễn của họ. Lấy bối cảnh ở bộ phim Xác ướp Ai Cập, họ đã kết hợp rất tốt những yếu tố hài hước vô trong ca khúc dù Si jantung hati vốn là một bản tình ca nổi tiếng của Indonesia.

Khương Ngọc và Mỹ Lệ chọn 
Khương Ngọc và Mỹ Lệ chọn 
Khương Ngọc và Mỹ Lệ chọn Let’s Get Loud, một ca khúc mà nhờ đó Jennifer Lopez đã nhận được hai đề cử cho giải Ca khúc nhạc dance hay nhất trong lễ trao giải Grammy năm 2001. Mỹ Lệ và Khương Ngọc được nhạc sĩ Lê Minh Sơn đánh giá: "Tôi thấy cặp đôi này đêm nào cũng thú vị. Nếu như Phan Đình Tùng tìm được Cát Phượng thì Khương Ngọc cũng tìm được Mỹ Lệ. Tôi nghĩ các bạn sẽ tiến xa hơn nữa với những bước an toàn, lì lợm". Họ nhận được hai điểm 9 và một điểm 8.

Khương Ngọc và Mỹ Lệ chọn 
Khương Ngọc và Mỹ Lệ chọn 
Sự chia tay của Minh Tiệp và Hà Thuý Anh là một trường hợp đáng tiếc bởi Minh Tiệp đã gặp sự cố trong khi luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi. Cặp đôi này đã dành những ca khúc để cảm ơn khán giả đã ủng hộ mình và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Phan Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng