Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar

(Dân trí) - Các kỳ Oscar luôn chứa đựng những yếu tố lạ và bất ngờ, một trong số những yếu tố lạ đó chính là sự đối đầu bất đắc dĩ giữa những người bạn thân thiết khi họ cũng nhận được một đề cử. Dù thắng hay thua, họ vẫn là những chiến hữu thân thiết.

George Clooney và Brad Pitt

 

Nam diễn viên xuất sắc nhất, Oscar năm 2012
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 1

 

Là những người bạn thân thiết, chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống và công việc trong nhiều năm nhưng lần đầu tiên Brad Pitt và George Clooney trở thành đối thủ của nhau. Cả hai đều nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc tại Oscar 2012 và được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng năm nay. Những khán giả yêu điện ảnh sẽ phải đứng trước quyết định khố khăn khi phải chọn lựa giữa một “gã đầu bạc điển trai” George Clooney (một ông bố dịu dàng, nhẫn nại và đầy nghị lực, tình yêu trong The Descendants) và một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới khác - Brad Pitt (một nhà quản lý đội bóng chày trong Moneyball).

 

Jennifer Jones và Ingrid Bergman

 

Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Oscar năm 1944
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 2

 

Hai người bạn thân, hai kiều nữ xinh đẹp của điện ảnh Hollywood một thời - Ingrid Bergman và Jennifer Jones đều nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc trong năm 1944. Kết quả chiến thắng đã thuộc về nữ diễn viên Jennifer Jones qua vai diễn trong The Song of Bernadette.
 
Khi nhận giải thưởng, Jennifer đã cảm thấy rất có lỗi với cô bạn thân của mình và đã nói lời xin lỗi Ingrid Bergman khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng. Khi đó Ingrid Bergman đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Đáp lại lời xin lỗi của cô bạn thân, Ingrid Bergman nói: “Không, Jennifer ạ, vai diễn Bernadette của chị hay hơn vai diễn Maria của tôi rất nhiều”.
 
Một năm sau đó, Jennifer Jones đã đáp lại lời khen ngợi của cô bạn thân khi công bố Ingrid Bergman là người giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar 1945 qua diễn xuất trong bộ phim Gaslight.

 

Jack Nicholson và Marlon Brando

 

Nam diễn viên xuất sắc, Oscar năm 1973
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 3

 

Cùng có một niềm đam mê chung là nhậu nhẹt và chơi bời, Jack Nicholson và Marlon Brando nhanh chóng kết thân vói nhau. Họ là hàng xóm của nhau suốt 33 năm và được xem là những anh chàng hư hỏng của khu phố. Sau khi Marlon Brando qua đời vào năm 2004, Jack đã chi 6 triệu USD để mua lại căn nhà gỗ của Marlon Brando. Anh phá căn nhà đi, rồi biến nó thành một vườn hoa Frăng, loài hoa mà Marlon rất yêu thích khi còn sống.

 

Năm 1973, cả Jack và Marlon đều nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong The Last DetailLast Tango in Paris. Tuy nhiên, chiến thắng đã không thuộc về một trong hai người, giành được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất năm đó là Jack Lemmon.

 

Jimmy Stewart và Henry Fonda

 

Nam diễn viên xuất sắc nhất, Oscar năm 1940
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 4

 

Jimmy Stewart và Henry Fonda là những người bạn cùng nhà khi còn ở New York và Los Angeles ngay từ khi hai người mới bắt đầu lập nghiệp. Hai người duy trì mối quan hệ thân thiết dù hai người theo những tín ngưỡng khác nhau.
 
Khi còn là những anh chàng độc thân, họ cùng nhau theo đuổi các “bóng hồng”. Và khi đã lập gia đình riêng, họ dành thời gian cùng lắp mô hình máy bay với nhau trong những lúc rảnh rỗi. Lúc Jimmy Stewart bất ngờ giành chiến thắng tại Oscar 1940 cho vai diễn trong The Philadelphia Story, anh đã phát biểu trên sân khấu rằng, giải thưởng này lẽ ra nên thuộc về Henry Fonda bởi vai diễn của anh trongThe Grapes of Wrath quá xuất sắc.

 

Kathryn Bigelow và James Cameron

 

Đạo diễn xuất sắc nhất, Oscar năm 2009
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 5

 

Từng là vợ chồng, nhưng tại kỳ Oscar năm 2009, đạo diễn James Cameron và vợ cũ - Kathryn Bigelow lại trở thành đối thủ của nhau khi họ cùng nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất. Kết quả, chiến thắng đã thuộc Kathryn Bigelow với bộ phim về đề tài chiến tranh The Hurt Locker. Cô đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng này tại các kỳ Oscar. Rất lịch sự, James Cameron đã tới chúc mừng thành công của vợ cũ dù năm đó, anh đã trượt giải Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim Avatar.

 

Octavia Spencer và Melissa McCarthy

 

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Oscar năm 2012
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 6

 

Khi Octavia Spencer và Melissa McCarthy đều nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar năm 2012, không ai mừng cho bạn mình bằng đối phương. Cả hai đã là bạn thân suốt 15 năm khi hai người cùng cộng tác trong bộ phim hài The Groundlings. “Tôi nghĩ, cô ấy là một người có tài và chúng tôi có mặt ở đó là vì nhau”, Octavia Spencer chia sẻ. Và cô bạn thân của cô - Melissa McCarthy cũng có suy nghĩ giống hệt như vậy. “Đây là những người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau”, Melissa nói.

 

Peter O'Toole và Richard Burton

 

Nam diễn viên xuất sắc nhất, Oscar năm 1964 và 1969
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 7

 

Hai người bạn thân cùng đam mê môn thể thao bóng bầu dục, Peter O'Toole và Richard Burton liên tiếp trở thành đối thủ của nhau trong hai kỳ Oscar 1964 và 1969.  Cả nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc. Sự đối đầu và cạnh tranh trong sự nghiệp không khiến tình cảm của họ sứt mẻ. Họ vẫn tiếp tục cùng chơi bộ môn bóng bầu dục sau những lần đối đầu này. Đáng nói, trong cả hai lần đối đầu đó, cả hai đều không giành được tượng vàng. 

 

Joan Crawford và Rosalind Russell

 

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Oscar năm 1947
 
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 8

 

Joan Crawford hợp tác với người bạn thân Rosalind Russell trong hai bộ phim Forsaking All OthersThe Women. Và thậm chí, họ thường xuyên xuất hiện bên nhau tại nhiều sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ bạn mình.
 
Năm 1947, hai biểu tượng của điện ảnh Hollywood đều nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc. Joan Crawford được khen ngợi vì diễn xuất trong Possessed còn Rosalind Russell thì được đề cử cho bộ phim Mourning Becomes Electra. Họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau sau khi tượng vàng Oscar năm đó đã không thuộc về ai trong hai người. Nữ diễn viên Loretta Young đã trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong The Farmer's Daughter.

 

Steven Spielberg và George Lucas

 

Đạo diễn xuất sắc nhất, Oscar năm 1977
 
Những đôi bạn thân bất đắc dĩ thành đối thủ tại Oscar - 9

 

Từng là bạn học của nhau, hai đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg và George Lucas tiếp tục duy trì tình bạn nổi tiếng của khắp Hollywood của họ sau khi cùng được đề cử Đạo diễn xuất sắc tại Oscar năm 1977. Trong năm đó, Steven Spielberg được để cử cho bộ phim Close Encounters of the Third Kind còn George Lucas được xem là là ứng viên sáng giá với bộ phim Star Wars. Song, kết quả, cả hai người bạn thân này đều chấp nhận thua cuộc trước đạo diễn Woody Allen, ông đã giành được tượng vàng Oscar năm đó với bộ phim Annie Hall.

 

Mi Vân

Theo P