Những điều có thể bạn chưa biết về giải Oscar

(Dân trí) - Có 3 bộ phim cùng đoạt 11 giải Oscar (nhiều nhất trong lịch sử), đó là The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), Titanic (1997), Ben Hur (1959).

Mỗi năm có 300 chiếc Limousine được đặt trước để phục vụ cho buổi lễ trao giải.

 

Ca sĩ Michael Jackson, vào năm 1999 đã trả 1,54 triệu đô la cho tổ chức đấu giá Sotheby để sở hữu tượng vàng Oscar được trao cho David Selznick với giải bộ phim hay nhất năm 1939, đó chính là bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió.

 

Walt Disney là hãng phim giữ 2 kỷ lục: Được đề cử nhiều nhất (59) và đoạt nhiều giải nhất (26).
 
Những điều có thể bạn chưa biết về giải Oscar - 1


 

Nam diễn viên Peter O’Toole cũng giữ kỷ lục là diễn viên được đề cử nhiều lần nhất cho hạng mục Diễn Viên xuất sắc nhất (8 lần) dù ông chưa bao giờ chạm tay đến tượng vàng Oscar.

 

Với số phút chiếu là 234 phút, Cuốn theo chiều gió ( Gone with the wind) hiện đang giữ kỷ lục là phim dài nhất đoạt được giải thưởng Phim xuất sắc nhất trong lịch sử Oscar.

 

Bộ phim Titanic đoạt giải Oscar năm 1998 là bộ phim đạt kỷ lục là phim có số lượt người xem cao nhất tại Mỹ là 52,2 triệu lượt xem.

 

Tính cho đến thời điểm hiện tại, diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Oscar là Tatum O’Neal (10 tuổi) trong Paper Moon (1973) và diễn viên lớn tuổi nhất đoạt giải là Jessica Tandy (80 tuổi) cho vai diễn trong Driving Miss Daisy (1989).

 

Lễ trao giải Oscar 2010 của Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Hoa Kỳ sẽ được chính thức bắt đầu vào 5h45’ (giờ Việt Nam), ngày 8/3/2010 và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Hà Nội.

 

Huỳnh Hải

Theo Reader’s Degest

 

 

Dòng sự kiện: Oscar 2010