Nhóm Đại Lâm Linh tái xuất

(Dân trí) - Sau 3 chương trình vào năm 2007, 2008 và 2009 gây nhiều sự tò mò và chú ý của dư luận, nhóm Đại Lâm Linh sẽ có đêm trình diễn âm nhạc đương đại lần thứ tư vào ngày 29/6 tại Hà Nội.

Trong chương trình sắp tới, sẽ vẫn là những ca khúc quen thuộc như Đũa tre, Hoa gạo, Chiêm bao trắng, Chiều, Nhật thực… nhưng nhóm Đại Lâm Linh hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới trong cách trình diễn.

Ngoài 3 thành viên là nhạc sĩ sáng tác, phối khí Hoàng Ngọc Đại và 2 ca sĩ Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Linh Dung; đêm diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ đàn tranh Thanh Thuỷ, nghệ sĩ guitar Mạnh Hùng, guitar bass Lê Đức và tay trống Minh Thanh.
 
Nhóm Đại Lâm Linh tái xuất - 1
Nhóm Đại Lâm Linh sẽ có đêm trình diễn âm nhạc đương đại lần thứ tư vào ngày 29/6 tại Hà Nội
 
Được biết, nhạc sĩ Ngọc Đại bắt đầu sáng tác từ cách đây gần 30 năm, nhưng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi từ năm 2002 với đêm nhạc Nhật thực tại Hà Nội. Sự kết hợp của bộ ba Đại Lâm Linh giai đoạn hậu Nhật Thực tạo nên một dấu ấn mới của Ngọc Đại.

Âm nhạc của nhóm từ chất nhạc đến cách trình diễn không theo lối quen thưởng thức nghệ thuật truyền thống mà mang nhiều màu sắc thử nghiệm. Trên tinh thần này, nhóm vừa tạo được sự chú ý vừa tạo những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Lần đầu tiên nhóm ra mắt trước công chúng trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2007 và đã gây được ấn tượng mạnh. Tháng 5/2008, chương trình của nhóm đã mở màn cho Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân nước Pháp tại Bảo tàng Dân tộc học. Và tháng 4/2009, Đại Lâm Linh mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm trong liveshow tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài ra, nhóm cũng ra mắt album chung Đại Lâm Linh

Đêm 29/6 tới, nhóm Đại Lâm Linh sẽ trở lại với khán giả Hà Nội trong chương trình lần thứ tư tại hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp.

N.H