Nhập nhằng "Siêu mẫu"

Ngoài "tranh cãi thường niên" về tên gọi của cuộc thi (Siêu mẫu Việt Nam), buổi họp báo chương trình Siêu mẫu Việt Nam - Pond's 2005 hôm 3/10 còn rất nhiều tranh cãi đáng bàn khác.

Cuộc tìm kiếm "chân dài" năm nay có vẻ như không đơn thuần dành cho sàn catwalk mà còn dành cho những lĩnh vực thuộc các ngành nghề khác...

Thi tuyển "siêu" gì?

Siêu mẫu 2005 có vài điểm mới, cho thấy sự cơ động của ban tổ chức (BTC). Cái mới dễ thấy nhất là năm nay cuộc thi này chỉ dành cho thí sinh nữ. Theo BTC, việc này thể hiện tính... chuyên nghiệp của cuộc thi. Bởi ở các nước khác người ta cũng tổ chức các cuộc thi người mẫu nam, nữ riêng biệt.

Tuy thế, một người mẫu chuyên nghiệp khó lòng cao dưới 1,7m, huống chi là siêu mẫu (theo chuẩn quốc tế phải cao từ 1,8m, tại Việt Nam có thể "châm chước" ở mức 1,75m). Vậy mà một trong những qui chế mới của cuộc thi là nữ thí sinh cao từ 1,62m là đủ điều kiện thi làm... siêu mẫu (!?).

Ngoài ba giải vàng, bạc, đồng, Siêu mẫu 2005 xuất hiện nhiều danh hiệu khác như siêu mẫu tài năng, siêu mẫu hình thể đẹp nhất, siêu mẫu trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, siêu mẫu ăn ảnh, siêu mẫu thân thiện, siêu mẫu quảng bá du lịch vịnh Nha Trang, siêu mẫu thành phố hoa Đà Lạt... BTC cho biết để chọn ra siêu mẫu tài năng, các thí sinh sẽ thi... trắc nghiệm.

Mà trắc nghiệm những gì để có thể đánh giá thí sinh có tài thì... chưa biết (?!). Tương tự như vậy cho siêu mẫu thân thiện. Siêu mẫu quảng bá du lịch vịnh Nha Trang, siêu mẫu thành phố hoa Đà Lạt lại là một vấn đề khác, cho thấy các thí sinh "siêu mẫu tương lai" lại có thêm một khả năng nữa là quảng bá du lịch.

Vòng sơ tuyển cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 6/11. Chung kết khu vực miền Bắc sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tại Hà Nội. Chung kết khu vực miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tại TP.HCM. Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tại TP.HCM.

Khi được hỏi danh hiệu siêu mẫu quảng bá du lịch vịnh Nha Trang, siêu mẫu thành phố hoa Đà Lạt đã được thông qua chính quyền địa phương chưa thì BTC cho biết sẽ làm việc với chính quyền địa phương (có thể nghĩ là chưa làm việc mà đã thông báo) và địa phương có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận siêu mẫu đạt danh hiệu đó (?!).

Việc chọn người mẫu làm biểu tượng cho một thành phố, thậm chí một quốc gia (như siêu mẫu Laetitia Casta được chọn làm biểu tượng của nước Pháp) là chuyện bình thường. Nhưng việc chọn lựa thông qua một cuộc thi giữa những người chưa là người mẫu hoặc đang là những người mẫu vô danh thì thật khó thể chấp nhận. Chính quyền địa phương của hai TP Nha Trang, Đà Lạt liệu sẽ ưng thuận?

Những quyết định chóng vánh

Những câu hỏi dồn dập của các phóng viên trong buổi họp báo đã khiến BTC đưa ra các quyết định chóng vánh. Thứ nhất là sẽ làm việc với chính quyền địa phương TP Nha Trang, Đà Lạt về danh hiệu "siêu mẫu quảng bá du lịch". Khi được hỏi về giá trị giải thưởng (hiện kim bao nhiêu, hiện vật bao nhiêu) thì BTC không thể trả lời ngay.

Lý do các phóng viên đưa ra câu hỏi này vì những lần thi trước đã có không ít thí sinh bức xúc chuyện "hiện kim" giải thưởng mà họ được nhận không bằng con số đã thông báo. BTC đã tự động trừ tiền vương miện, cúp, hoa... (cho thí sinh đăng quang) khiến số tiền thưởng của thí sinh bị "thâm thụt". Áp lực từ phía phóng viên đã khiến BTC phải hội ý gấp và công bố tiền thưởng bằng hiện kim sẽ trọn vẹn.

Cũng trong buổi họp báo, NSƯT Việt Cường - tổng đạo diễn Siêu mẫu Việt Nam 2005 - đã phát biểu Đài truyền hình TP.HCM sẽ ký hợp đồng ngay với 30 thí sinh được vào chung kết giúp các bạn có "đầu ra".

Các thí sinh sẽ được đầu quân về TFS làm diễn viên hoặc được mời làm MC cho đài. Lập tức ông Nguyễn Chí Tân - phó giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, phó ban tổ chức cuộc thi Siêu mẫu VN 2005 - đã đính chính ngay rằng phát biểu của đạo diễn Việt Cường chỉ mang tính... mong ước. Đài truyền hình sẽ tạo mọi điều kiện để các thí sinh vào chung kết được tham gia các hoạt động của đài nếu có khả năng.

Lật lại hồ sơ cuộc thi này trong mấy năm qua đều cho thấy nó chưa từng được tổ chức chu đáo. Cuộc thi Siêu mẫu 2004 đã gây xôn xao dư luận bởi tai tiếng của một vài thí sinh dự thi, bởi sự cố "tốc váy"...

Vẫn biết rằng người mẫu là một nghề, thậm chí là một nghề rất cần thiết trong xã hội hiện tại; vẫn biết rằng một cuộc thi tìm kiếm người mẫu mới để bổ sung vào lực lượng người mẫu đang có chiều hướng "xuống dốc" là phải có, nhưng cách thức xây dựng và tổ chức một cuộc thi người mẫu kiểu Siêu mẫu VN rõ ràng chưa ổn. Siêu mẫu 2005 rồi sẽ chắt lọc được bao nhiêu "chân dài" sáng giá?


Theo Tuổi Trẻ