Nhạc sỹ Quốc Trung nghiêm khắc “chấn chỉnh” thí sinh

(Dân trí) - Tập đầu tiên của Vietnam Idol mùa thứ 4 đã được phát sóng tối 17/8 vừa qua. Một trong những điểm nhấn của chương trình không đến từ... giọng hát của thí sinh mà đến từ phản ứng mạnh của giám khảo Quốc Trung.

Là một người “khắt khe” trong âm nhạc nên dù rất điềm tĩnh nhưng đôi khi có những lỗi cơ bản trong cách hát mà các thí sinh mặc phải đã khiến nhạc sỹ Quốc Trung phải “lên tiếng”, cốt lõi là giúp thí sinh có thể nhận ra những điểu yếu và lỗi sai của mình. Trong tập đầu tiên này, màn trình diễn của thí sinh Tô Mạnh Quân là một trong số trường hợp ấy.

Tô Mạnh Quân
Tô Mạnh Quân

Đến từ tỉnh Thái Bình, Mạnh Quân tham dự Vietnam Idol năm 2012 với ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, khi trình bày thí sinh này đã liên tục hát “n” thành “l”. Theo nhạc sỹ Quốc Trung, đây là lỗi cơ bản của người hát. Vốn cũng là đồng hương Thái Bình, Quốc Trung khẳng định “dân Thái Bình không nói ngọng” và bắt thí sinh phải sửa lại lỗi phát âm rồi mới có thể tiếp tục thể hiện.
 
Dù đã bị giám khảo Quốc Trung yêu cầu dừng màn trình diễn để chỉnh sửa nhưng Mạnh Quân vẫn tiếp tục hát sai và đành ngậm ngùi ra về "tay không". Hi vọng với những góp ý của nhạc sỹ Quốc Trung, Mạnh Quân sẽ về rèn luyện thêm để cải thiện khả năng ca hát của mình.


Bình Yên

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012