Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng bị rút lại giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006

(Dân trí) - Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam hôm nay, 10/1, đã ra quyết định rút lại giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006. Người chiến thắng của cuộc thi, nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng, đã vi phạm qui chế của giải thưởng.

Nguồn tin từ Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, sau khi giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 được công bố, Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) mới được biết tác phẩm dự thi và tác giả đoạt giải Phạm Tuấn Hùng đã không tuân thủ các qui chế và nguyên tắc của giải thưởng.

 

Phiên bản thể nghiệm của tác phẩm "Đêm hè" mà Phạm Tuấn Hùng nộp dự thi được phát hiện không phải do nhạc sĩ sáng tác độc lập và không phải chưa từng được công bố - hai điều kiện tiên quyết để tác phẩm được tham gia cuộc thi.

 

Bản remix mang tính thể nghiệm của tác phẩm trên được làm bởi nhạc sĩ người Anh Robin Rimbaud trong chương trình dự án "Tiếng rao đường phố" do Hội đồng Anh tổ chức năm 2003 tại Hà Nội.

 

Theo đó, Ban lãnh đạo Quỹ đã quyết định rút lại giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 và không trao giải thưởng cho bất cứ thí sinh nào thay thế.

 

“Mục đích của Giải thưởng là tìm kiếm một tài năng đích thực, quảng bá các sáng tác mang tính chất thể nghiệm mới nhất của họ và khuyến khích họ tiếp tục các tìm tòi nghệ thuật trong lĩnh vực của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, Quỹ phát triển và trao đổi Văn hóa của chúng tôi cũng không thể chấp nhận trao giải cho một người đã vi phạm các qui chế của giải thưởng.

 

Phạm Tuấn Hùng không những vi phạm các qui chế của giải thưởng mà còn không tôn trọng các qui định về bản quyền. Vì vậy Ban lãnh đạo Quỹ không có cách nào khác là quyết định rút lại giải thưởng”- Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch của CDEF tuyên bố.

 

An Hạ