Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”

(Dân trí) - Với câu trả lời ứng xử “lấy lòng” Ban giám khảo cùng nét duyên dáng gây ấn tượng trong đêm thi chung kết xếp hạng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xứng đáng giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Người đẹp xứ dừa” 2012 trong lễ đăng quang diễn ra vào tối 10/4.

Trong đêm chung kết xếp hạng vào tối 9/4, với sự trình diễn duyên dáng trong các trang phục, 5 thí sinh: Phạm Thị Phương Thảo (SN 1992), Phạm Thị Hạnh (SN 1993), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1993), Ngô Thị Thùy Dương (SN 1993) và Huỳnh Thị Lệ Hằng (SN 1991) đã xuất sắc vượt qua 10 thí sinh còn lại để bước tiếp vào phần thi ứng xử.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
5 người đẹp nhất được chọn vào phần thi ứng xử

Tại phần thi ứng xử, mỗi thí sinh nhận một câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra với các nội dung như: vẻ đẹp của người phụ nữ, mối quan hệ cuộc sống thường ngày, ước mơ, hoài bão…để trả lời theo suy nghĩ của mình. Qua đánh giá của ban giám khảo, cơ bản các thí sinh đều trả lời được những ý chính nhưng vẫn chưa rõ ràng, có thể do các thí sinh “run” vì sức ép tâm lý.

Với câu hỏi đại ý: “Nếu giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, em có thông điệp gì gửi đến với bạn trẻ Bến Tre?”. Và câu trả lời: "Em rất vui và hạnh phúc nếu em được chọn là người đẹp nhất của cuộc thi. Nhưng theo em, người đẹp nhất cuộc thi này chưa hẳn là người đẹp nhất ở Bến Tre. Thông điệp em muốn gửi đến các bạn trẻ như em là hãy tự tin lên bởi vẻ đẹp của người phụ nữ là ở tâm hồn. Các bạn hãy tự tin để cùng tôn vinh người phụ nữ Bến Tre luôn xinh đẹp vẻ ngoài, luôn đẹp về lòng nhân hậu, vị tha, đảm đang bên trong” của thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã "lấy lòng" ban giám khảo.

Từ câu trả lời trên cùng với nét duyên dáng vốn có đã gây ấn tượng cho Ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả trong lúc trình diễn, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (huyện Bình Đại, Bến Tre) được Ban giám khảo chọn là người đẹp nhất của cuộc thi Người đẹp xứ dừa 2012. Bên cạnh đó, Mỹ Hạnh còn giành được giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất.

Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp thứ Nhất” là Phạm Thị Phương Thảo đến từ tỉnh Bến Tre (sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM). Phương Thảo cũng giành được giải phụ Người đẹp có gương mặt khả ái nhất.

Danh hiệu “Người đẹp thứ Hai” thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Lệ Hằng đến từ tỉnh Tiền Giang (sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM).

2 giải phụ còn lại thuộc về thí sinh Phạm Thị Hạnh (Bến Tre, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM) với giải Người đẹp có mái tóc đẹp nhất và Nguyễn Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long, giáo viên Trường Trung cấp Nghề số 9) với giải Người đẹp có trang phục áo dài đẹp nhất.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
Người đẹp có mái tóc đẹp nhất Phạm Thị Hạnh (Bến Tre)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
Người đẹp có trang phục áo dài đẹp nhất Nguyễn Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long)

Và 3 ngôi vị cao nhất của cuộc thi "Người đẹp xứ dừa" 2012 thuộc về:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”


Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
"Người đẹp thứ Hai" Huỳnh Thị Lệ Hằng (SN 1991, Tiền Giang- SV Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
"Người đẹp thứ Nhất" Phạm Thị Phương Thảo (SN 1992, Bến Tre- SV Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”


Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
Người đẹp xứ dừa" 2012 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1993, Bến Tre- SV Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM)
 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đăng quang “Người đẹp xứ dừa 2012”
3 người đẹp đều xứng đáng giành các thứ hạng cao nhất của cuộc thi "Người đẹp xứ dừa" năm 2012.

Huỳnh Hải