Người phán tán ảnh "nóng" Trần Quán Hy sẽ lĩnh án nặng hơn

(Dân trí) - Phiên tòa phúc thẩm xét xử kỹ sư tin học liên quan tới vụ phát tán ảnh “nóng” của Trần Quán Hy và nữ nghệ sĩ Hồng Kông sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Người đàn ông này có thể lĩnh án phạt 5 năm vì xâm phạm đời tư người khác.

Kỹ sư tin học 24 tuổi Sze Ho Chun đã bị tạm giữ từ tháng 3 năm ngoái sau khi bị cảnh sát phát hiện có liên quan tới việc phát tán những hình ảnh nhạy cảm giữa Trần Quán Hy và các nữ nghệ sĩ Hồng Kông lên mạng Internet. 
 
Sự việc này đã khiến Trần Quán Hy phải tuyên bố rút khỏi làng giải trí Hồng Kông trong khi các nữ diễn viên có liên quan đã phải “vật lộn” với dư luận suốt một năm qua để có thể trở lại làm việc bình thường và ổn định cuộc sống.
 
Người phán tán ảnh "nóng" Trần Quán Hy sẽ lĩnh án nặng hơn - 1

Nam diễn viên Trần Quán Hy

 

Tháng 7 năm ngoái, tại phiên toà sơ thẩm xét xử người đàn ông phát hành 84 bức ảnh “nóng” của Trần Quán Hy cùng các nữ minh tinh Hồng Kông, người đàn ông Sze Ho Chun đã phải chịu mức án 2 năm tù giam và 2 năm án treo vì tội tuyên truyền hình ảnh trái phép.

 

Tháng 2/2009, Sze Ho Chun lại ra hầu tòa trong phiên tòa phúc thẩm xét xử scandal ảnh “nóng” sau khi nam diễn viên Trần Quán Hy đồng ý ra làm chứng tại Canada. Tại phiên tòa phúc thẩm, chàng kỹ sư tin học 24 tuổi khai nhận, anh tình cờ có được những bức hình nhạy cảm của Trần Quán Hy trong máy tính xách tay của anh khi nam diễn viên này mang máy tính tới công ty anh sửa chữa.

 

Sze Ho Chun đã sao chép những hình ảnh này ra đĩa và tung lên server “mật” của công ty. Anh có tuyên truyền những hình ảnh này với một số đồng nghiệp trong cơ quan. Trong những này xét xử đầu tiên, luật sư của Sze Ho Chun khẳng định thân chủ của anh vô tội và có phần thành công trong việc bảo vệ lý lẽ đó. Luật sư của Sze cho rằng, anh chỉ là một con tốt phải đứng ra gánh tội cho những người chủ mưu thực sự.
 
Người phán tán ảnh "nóng" Trần Quán Hy sẽ lĩnh án nặng hơn - 2

Trần Quán Hy đang có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tháng 4/2009.

 

Song, trong những ngày cuối của phiên toà, tình hình của Sze Ho Chun trở nên bi đát hơn. Trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào hôm 29/4, thẩm phán tuyên Sze Ho Chun phạm tội ăn trộm, sao chép và phân phát những hình ảnh nhạy cảm giữa Trần Quán Hy và các nữ diễn viên Hồng Kông lên mạng vào hồi tháng 1/2008.

 

Với tội danh trên, có khả năng, Sze Ho Chun sẽ phải lĩnh án tối đa là 5 năm tù giam và án phạt sẽ được tuyên vào ngày 13/5 tới. Ngoài ra, thẩm phán còn kết tội hai đồng nghiệp của Sze Ho Chun được gọi tới tòa làm chứng là kỹ sư Chris Tse và ông chủ Terry Ip cung cấp thông tin sai trước tòa.

 

Đầu tháng 4/2009, Trần Quán Hy đã bí mật đặt chân tới Bắc Kinh (Trung Quốc) nhưng giới truyền thông đại lục đã mất dấu anh từ đó. Một số nguồn tin cho biết, mục đích chuyến đi của Trần Quán Hy là để thúc đẩy công việc khai trương một cửa hàng thời trang mới mà anh hợp tác cùng một doanh nhân Hàn Quốc. Một nguồn tin cho hay, tối 28/4, họ đã gặp Trần Quán Hy tại một quán bar, anh được tháp tùng bởi khá nhiều vệ sĩ.

 

Mi Vân

Theo News