Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008?

(Dân trí)- Hơn bảy mươi người đẹp từ khắp các nước trên thế giới đã “đổ bộ” đến Sài Gòn làm rực rỡ hơn những ngày nắng đẹp. Như bao người dân khác sống ở thành phố náo nhiệt này, các “sao” nghĩ gì trước một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ đang náo nhiệt giữa Sài thành?

Ca sỹ Anh Khoa- chúc Thùy Lâm thành công!

Thú thật, tôi chưa biết nhiều về những người đẹp tham gia Hoa hậu hoàn vũ (HHHV). Tôi ít quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp, vì thấy có gì đó quá... xa vời với mình (cười). Tôi có đọc trên các phương tiện truyền thông và được biết cuộc thi HHHV thế giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam, cũng thấy rất tự hào. Tinh thần dân tộc mà. Hy vọng, hình ảnh đất nước mình sẽ được quảng bá đến nhiều nước trên thế giới qua cuộc thi này.

Sài Gòn những ngày này dường như đã sẵn sàng chào đón các người đẹp đến từ mọi nơi trên thế giới với một chút háo hức và tò mò. Tôi cũng vậy thôi, một chút thú vị, một chút chờ đợi, một chút tò mò, xem họ sẽ làm gì cho thành phố này?
 
Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 1
Anh Khoa và Hoàng Yến tại cuộc thi HHHV Việt Nam (ảnh Blog Hoàng Yến)

Tôi biết ca sỹ Thùy Lâm sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi HHHV 2008. Tôi có biết chút ít về Thùy Lâm, từ trước khi cô ấy là hoa hậu, chúng tôi có tiếp xúc một, hai lần. Bản thân giải thưởng Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam đã nói lên tất cả. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người đoạt giải cũng phải gánh vác trọng trách rất lớn khi là đại diện của nước chủ nhà. Tôi chúc Thùy Lâm thành công. Có thể có những tranh cãi, những dư luận trái chiều, Thùy Lâm nên dẹp qua tất cả để cố gắng hết sức, “thi đấu” với tinh thần thoải mái. Không tự đặt áp lực nặng nề cho mình. Nghe dư luận nhiều, chỉ thêm áp lực.

Cá nhân tôi sẽ thu xếp thời gian để theo dõi cuộc thi hoa hậu, ít nhất là để cập nhật thông tin thời sự, thứ đến cũng phải biết chút chút về các chân dài chứ nhỉ? (cười).

Ca sỹ Hiền Thục- Sài Gòn luôn tấp nập như thế

Tôi có nghe nói đến cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, và tôi nghĩ, là người dân Sài Gòn thì ai cũng biết. Đất nước mình đăng cai tổ chức một cuộc thi sắc đẹp lớn như vậy, cá nhân tôi cũng cảm thấy rất tự hào, hãnh diện.

Sài Gòn lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp như thế, nên có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều khi các hoa hậu hoàn vũ đến đây. Người dân Sài Gòn nói riêng, người dân Việt Nam nói chung, luôn thân thiện, luôn chào đón những người bạn mới đến.
 
Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 2

Tôi không biết Thùy Lâm nhiều, cũng có nghe nói đến. Chắc chắn tôi sẽ dành thời gian đón xem cuộc thi HHHV được tổ chức tại Việt Nam lần này.

Á hậu 1, Hoa hậu hoàn vũ VN- Võ Hoàng Yến: “Tôi sẽ cổ vũ cho Thùy Lâm”

Sài Gòn vốn vẫn nhộn nhịp, ồn ào, nên không thể nhộn nhịp hơn được nữa. Ở một số nơi, BTC cho treo băng-rôn quảng cáo. Có lẽ, sự xuất hiện của gần 80 hoa hậu hoàn vũ các nước đã góp thêm những gương mặt đẹp cho thành phố này, đó là sự khác biệt lớn nhất. Chỉ mong, bạn bè thế giới đến đây có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Cá nhân tôi đến lúc này, không tiếc gì cho mình cả. Tôi hài lòng với những gì mình đạt được. Tôi sẽ dành thời gian xem các chương trình truyền hình trực tiếp và cổ vũ cho Thùy Lâm. 21/6 tới, BTC có mời tôi đến tham dự buổi tiệc cùng với các người đẹp. Tôi sẽ đến mặc dù trót nhận một lịch diễn trước đó. Tôi sẽ mặc một chiếc áo dài lấp lánh, và chuyện trò cùng các bạn. Như tôi được biết, nhiều bạn bè năm châu đánh giá rất cao Việt Nam. Điều ấy sẽ càng rõ nét hơn nếu BTC tổ chức tốt cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ này.
 
Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 3

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: Tôi ủng hộ và cổ vũ

Tôi có biết Thùy Lâm, chúng tôi đã diễn với nhau nhiều lần. Thùy Lâm ngoài đời rất ít nói, ít tiếp xúc và cũng ít giao du với giới trong nghề. Có thể nói, việc đăng ký dự thi hoa hậu là một bước đột phá của Thùy Lâm. Dù thế nào, cô ấy cũng đã trở thành đại diện nhan sắc của Việt Nam. Tôi ủng hộ và cổ vũ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận sự thật, chúng ta còn thua xa các nước khác. Họ có những lò đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp, lâu năm, chúng ta tổ chức một cuộc thi gấp rút, nhanh chóng.

Thùy Lâm cũng đẹp, hiện đại, thanh lịch, nhưng để đoạt vương miện tầm cỡ, nhan sắc của chúng ta chưa đủ khả năng vươn tới được. Cá nhân tôi nghĩ, vương miện có thể sẽ thuộc về một nước khác.

Cái được lớn nhất của Việt Nam qua cuộc thi nhan sắc này là sự quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước con người. Hãy cho thế giới thấy, một Việt Nam có tiềm lực kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập. Đó là những gì thiết thực nhất chúng ta có thể có được sau cuộc thi này.
 
Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 4

Người đẹp Hương Giang: Thùy Lâm có cơ hội

Tôi nghĩ, Thùy Lâm có cơ hội. So trên nền chung với các người đẹp châu Á khác, Thùy Lâm có những thuận lợi riêng. Sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ VN, có nhiều dư luận khác nhau, nhiều ý kiến tranh cãi. Theo tôi, cuộc thi nhan sắc nào cũng sẽ có những tranh cãi trái chiều như thế vì không có quan điểm chuẩn nào cho cái đẹp cả. Có thể Thùy Lâm không phải là người nổi bật nhất trong cuộc thi, nhưng vương miện đã thuộc về cô ấy. Dù thế nào, Thùy Lâm cũng là người được chọn để trở thành đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở cuộc thi HHHV lần này. Chúng ta hãy ủng hộ cho Thùy Lâm.

Cá nhân tôi thấy nhịp sống ở Sài Gòn những ngày này vẫn thế. Cuộc thi HHHV có lẽ chỉ thu hút sự chú ý của những người trong giới. Thành phố không có gì thay đổi nhiều. Và với những người dân bình thường có lẽ cuộc sống vẫn tiếp diễn với nhịp điệu thường nhật của nó.
 
Người nổi tiếng nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 5
 
Hy vọng, sau cuộc thi này, công nghệ tổ chức các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam sẽ chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn.

H.H