Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) -Trong 4 thí sinh được đặc cách vào vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, 3 thí sinh giành được “vé” vào chung kết còn Huỳnh Như -giải III cuộc thi Người đẹp Hoa Anh Đào năm 2010 phải dừng bước vì phần trình diễn còn "nghèo nàn" của mình.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2012 (Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012) có 4 thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng bán kết, không phải qua vòng sơ khảo gồm: Trần Thị Thùy Dương (giải I- Người đẹp Hoa Anh Đào 2009); Phan Thị Thanh Nhàn (giải II- Người đẹp Hoa Anh Đào 2010, top 20 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam); Huỳnh Như (giải III- Người đẹp Hoa Anh Đào 2010) và Trần Bảo Vy (giải I- Người đẹp miệt vườn 2011).

Trong hai đêm thi diễn bán kết (22- 23/4) tại Hậu Giang, BGK đã chọn ra 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết, trong đó có 3 thí sinh được đặc cách lọt thẳng vào vòng này là Trần Thị Thùy Dương, Phan Thị Thanh Nhàn và Trần Bảo Vy. Riêng thí sinh Huỳnh Như từng đoạt giải III cuộc thi Người đẹp Hoa Anh Đào năm 2010 đã không được chọn vì phần trình diễn kém nổi bật của cô.
 

Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Thí sinh Huỳnh Như dù được đặc cách vào bán kết nhưng đã không giành được vé vào chung kết

Qua ghi nhận cũng như đánh giá của BGK, cùng đông đảo khán giả xem các phần thi diễn tại vòng bán kết, người đẹp Huỳnh Như không quá nổi bật so với những thí sinh khác. Dù được đặc cách nhưng Huỳnh Như đã không “lấy được lòng” của BGK trong vòng thi này.  Một khán giả ở Hậu Giang sau khi xem các phần thi diễn của 4 thí sinh được đặc cách cho rằng, trong 4 người được vào thẳng, thì thí sinh Trần Bảo Vy có vẻ nổi bật nhất còn Huỳnh Như không tự tin cho lắm, và chưa tạo được dấu ấn riêng của mình.
 
Người đẹp Huỳnh Như, 23 tuổi, đến từ TPHCM, cao 1m64, nặng 48kg, có số đo 3 vòng: 84-60-89. Huỳnh Như có chiều cao và cân nặng ở mức khiêm tốn nên đây cũng là "một trong những nguyên nhân" khiến cô không tạo được dấu ấn so với những thí sinh có chiều cao, cân nặng khá hơn. Ngoài ra, được đặc cách vào vòng bán kết còn có Phan Thị Thanh Nhàn (giải II- Người đẹp Hoa anh đào 2010). Nếu so với Huỳnh Như, Thanh Nhàn có phần “nhỉnh” hơn.

Hy vọng Phan Thị Thanh Nhàn cùng với Trần Bảo Vy, Trần Thị Thùy Dương (3 thí sinh đặc cách vào bán kết đã lọt vào chung kết) sẽ có những màn thi diễn ấn tượng trong các đêm chung kết cuộc thi nhan sắc có quy mô nhất ở khu vực ĐBSCL năm nay.

Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Các phần thi diễn: áo dài, áo tắm, dạ hội của Huỳnh Như ở vòng bán kết không quá nổi bật nên cô buộc phải dừng bước ở cuộc "đua" nhan sắc quy mô nhất khu vực ĐBSCL.


Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
3 thí sinh được đặc cách còn lại: Thanh Nhàn...
 
Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Thùy Dương
 
Người đẹp hoa Anh Đào trượt chung kết Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long
Bảo Vy đã lọt vào chung kết.

Huỳnh Hải