Ngọc Quyên: “Tôi chưa có bạn trai”

Trái với hình ảnh lạnh lùng và dứt khoát trong từng bước đi trên sàn catwalk, Ngọc Quyên ngoài đời cởi mở, thân thiện và có một chút “mè nheo” của trẻ con.

Chị đánh giá thế nào về vai Ánh Nguyệt của chị trong phim "Hoa dã quỳ"?

 

Ánh Nguyệt có tính cách mạnh mẽ, cuộc sống, tâm lý khá phức tạp. Cuộc đời cô chia làm ba giai đoạn: yêu đời, vui tươi, sau đó thì bị người yêu hắt hủi, mất việc làm và mẹ bị bệnh, Ánh Nguyệt phải quay lại nơi cô không bao giờ muốn trở lại (làm gái bán hoa) và cuối cùng là giai đoạn mang thai, làm mẹ.

 

Để thể hiện cả ba giai đoạn đều có cái khó khác nhau nhưng có lẽ khó nhất là lúc mang thai vì tôi phải thể hiện tâm trạng của một người mẹ đang chờ đợi đứa con đầu lòng - niềm hạnh phúc tột cùng - trong một hoàn cảnh cùng cực. Tôi còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận hết được tình cảm đó. Tôi có thể hoàn thành vai diễn là nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Võ Tất Bình cùng các bạn diễn và đặc biệt là mẹ của tôi, bà đã truyền đạt cho mình những tình cảm, tâm lý và tư thế đi đứng của một bà bầu.

 

Vừa cầm kịch bản, tôi thấy nhân vật rất gần với mình ở chỗ sống yêu đời, mạnh mẽ và tha thứ cho những người đem lại chuyện phiền toái cho mình nên tôi rất thích. Tuy nhiên, Ánh Nguyệt là một người mù quáng trong tình yêu tiêu cực.

 

Ở ngoài đời, nếu tôi yêu một người và người đó cũng yêu mình thì tôi dám yêu, dám sống và hy sinh cho tình yêu đó. Nhưng, với một người đối xử tàn tệ với mình, không yêu mình, họ chỉ đến và lợi dụng mình thì có lẽ tôi sẽ không yêu mù quáng như vậy đâu.

 

Kinh nghiệm điện ảnh của chị đã đạt mức nào sau phim này?

 

Qua phim này, gần như tôi tiến bộ hơn trong điện ảnh, đã biết điều khiển ánh mắt, cách diễn xuất, nhấn nhá chuyên nghiệp hơn, diễn tốt hơn và đặc biệt diễn có cảm xúc hơn phim Tuyết nhiệt đới. Tuy nhiên, tôi cũng cảm ơn phim Tuyết nhiệt đới và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã uốn nắn cách diễn và cho tôi có được kinh nghiệm phim trường.

 

Ngọc Quyên: “Tôi chưa có bạn trai” - 1
 

 

Trước đây, chị có ý định đi du học, vậy chị định học ngành gì?

 

Đi du học là một việc rất tốt, trước hết nó giúp nâng cao vốn tiếng Anh và sau đó là thu thập được nhiều kinh nghiệm để giúp ích cho công việc và bản thân. Đồng thời, tôi rất thích sự tiến bộ, văn minh, lịch sự của nước ngoài nên muốn học theo. Đó không phải là mốt.

 

Hiện tại, có rất nhiều cơ hội mở ra cho tôi nên tạm thời tôi phải gác lại dự định. Với lại, muốn thực hiện việc này cũng cần phải có tài chính, tôi đang làm việc và tích góp.

 

Các người mẫu hiện nay, khi được hỏi về chuyện yêu đương thường không trả lời hoặc nếu có thì chỉ nói đang dốc sức cho công việc để nguỵ trang cho những mối quan hệ phức tạp và tế nhị của mình. Còn chị sẽ trả lời như thế nào về câu hỏi đó?

 

Tôi cũng xin trả lời rằng tôi chưa có bạn trai. Hiện tại công việc rất nhiều nên tôi không có thời gian và chưa có nhu cầu phải có những mối quan hệ phức tạp và tế nhị để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tôi chỉ có những người bạn thân trong công việc và họ thực sự quý mến tôi chứ không có ý định gì.

 

Theo Thế Giới Tiêu Dùng/Vnexpress

 

Tìm Video về phim Hoa Dã Quỳ với sự tham gia của Người mẫu Ngọc Quyên tại Baamboo.com