Ngô Tiến Đoàn đăng quang Manhunt Việt Nam 2006

(Dân trí) - Nếu so về bản lĩnh sân khấu thì Trịnh Minh Cương nổi trội hơn hẳn, còn nếu xét về khả năng ứng xử thì Lê Trung Cương là người trả lời thuyết phục nhất, nhưng Ngô Tiến Đoàn lại là người chiến thắng vì thể hình vượt trội hơn cả.

Tối qua 03/12/2006 tại nhà thi đấu Quân khu 7 TPHCM đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Người mẫu nam (Manhunt Việt Nam 2006). Trong đêm chung kết, 25 thí sinh tranh tài qua các nội dung như: Trang phục tự chọn, trang phục dân tộc, trang phục thể thao, trang phục dạ hội và cuối cùng có 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử.

 

Ngô Tiến Đoàn đăng quang Manhunt Việt Nam 2006  - 1

Các thí sinh trong trang phục dân tộc

 

Đúng với dự đoán của nhiều người, danh hiệu Manhunt Việt Nam 2006 đã thuộc về Ngô Tiến Đoàn (Cần Thơ) với một thể hình nổi trội hơn 4 thí sinh còn lại trong vòng thi cuối cùng (Cao 1m83, nặng 80kg, với các số đo 100-77-97), Tiến Đoàn sinh năm 1983 hiện là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ.

 

Trịnh Minh Cương (TPHCM) từng đoạt giải nhì siêu mẫu toàn quốc nay tiếp tục đoạt giải nhì cuộc thi Manhunt Việt Nam, Lê Trung Cương (Tiền Giang) giành giải 3 với một câu trả lời ứng xử khá lưu loát và giành được nhiều tràng pháo tay tán thưởng, hai giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Văn Thịnh (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội)

 

Ngô Tiến Đoàn đăng quang Manhunt Việt Nam 2006  - 2

Và trong trang phục thể thao

 

Ngoài số tiền thưởng 35 triệu đồng, Ngô Tiến Đoàn sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Manhunt quốc tế năm 2007 tổ chức tại Hàn Quốc.

 

Trung Thành