Ngô Mỹ Uyên làm ''bà bầu'' thời trang

Ngô Mỹ Uyên đang tất bật với những dự án mới tại Mỹ và liên tục có mặt trên những chuyến bay dài. Ngoài việc làm MC, chuyên gia ảo thuật, cô đang nhắm vào lĩnh vực thời trang.

Thời gian qua Uyên mất tích ở đâu vậy?

Uyên vẫn đi về VN đều đặn nhưng chỉ liên quan đến việc kinh doanh là chính. Uyên vẫn làm nghệ thuật nhưng chưa làm ở VN trong thời gian này. Hy vọng sẽ sớm làm việc ở VN. Trong 3 tháng hè này Uyên liên tục di chuyển hơn 20 thành phố và trên mười mấy quốc gia từ châu Á, Trung Đông, đến châu Âu, Mỹ...

Là một trong những người đẹp VN đầu tiên tấn công làng giải trí Mỹ, khó khăn lớn nhất mà Uyên gặp phải với tư cách là "viên gạch" lót đường?

Khó khăn lớn nhất là mình phải cạnh tranh với nhiều người giỏi trên toàn thế giới. Nhiều người đến Mỹ thông thạo tiếng Anh trong nói và viết vì vậy càng chuẩn bị hành trang nhiều thì mình càng tiến đến thành công hơn. Mình cũng rất cần nhiều kinh nghiệm. Nhiều nước trên thế giới đi nhanh, thuận lợi, hiểu biết nhiều hơn VN trong sân khấu, truyền hình và phim ảnh. Càng nhiều kinh nghiệm thì càng dễ tiếp cận nhanh hơn để làm việc trong môi trường hoàn toàn chuyên nghiệp. Với những thành công nhất định ở VN trước đây trong các lĩnh vực người mẫu, truyền hình, điện ảnh, khi VN mở cửa với những cơ hội làm việc cho các công ty trong và ngoài nước sử dụng nhiều ngôn ngữ (Hoa, Anh, Nhật, Hàn) và làm việc ở các nước châu Á và Âu, ngôn ngữ là kinh nghiệm lớn nhất mà Uyên biết được và cố gắng để vượt qua rào cản đó để thành công.

Mỹ là một trong những môi trường cạnh tranh dữ dội nhất thế giới, ngành giải trí thì lại càng khủng khiếp hơn. Sức ép đó có khi nào khiến Uyên có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc để về VN?

Dĩ nhiên rất nhiều lần Uyên muốn bỏ cuộc nhưng Uyên học được rất nhiều từ bạn bè, đồng nghiệp... những người rất tài giỏi trong chuyên môn của họ và rất thành công trong các lĩnh vực mà họ đảm nhiệm. Đây cũng là một bài test lớn nhất mà đối với Uyên hay bất cứ người nào khi vượt qua được thử thách này bằng cách không bỏ cuộc thì cuộc thi đấy cũng là bước đầu tiên gần hơn để đến với thành công.

Uyên nghĩ thế mạnh và hạn chế của người VN mình là gì?

Lợi thế của người VN là đã vượt qua được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong nhiều điều kiện khác nhau nhưng vẫn phấn đấu nhiều với điều kiện có được. Uyên cũng vậy, hồi nhỏ không có điều kiện học nhiều ngoại ngữ cũng như tiếp xúc với nghệ thuật, phim ảnh nhưng vẫn phải phấn đấu với điều kiện có được, từ những băng đĩa, báo chí, video ít ỏi, Uyên tự học và tập luyện. Những thách thức và khó khăn đã vượt qua là hành trang chuẩn bị cho sự cạnh tranh sau này. Những cố gắng Uyên học hỏi và làm việc nhiều hơn dù rất bé nhỏ trước đây để làm thước đo cho thành công, trong khi người Mỹ thì không chăm hơn mình ở chỗ này. Mình cực khổ hơn họ, mình vượt qua được nên mình sẽ thích ứng trong nhiều hoàn cảnh nhiều hơn họ.

Các sao châu Á thành danh tại Mỹ không nhiêu, phải chăng cơ hội cho họ quá ít? Thách thức lớn nhất của những người đẹp châu Á (trong đó có chị)?

Khó khăn lớn nhất là vượt qua được chiếc cầu văn hoá giữa Á và Âu. Số người châu Á sống tại Mỹ ngày càng tăng, cơ hội sẽ tăng. Cơ hội cho người Mỹ da đen và người Mexico đã tăng rất nhiều trong 20 năm qua. Trong 20 năm tới bạn sẽ thấy số người châu Á tăng. Những người châu Á thành công trên đất Mỹ chắc hẳn các bạn đã biết đến như Thành Long, Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh... Và nhất là trong lĩnh vực thể thao, 10 năm trước đây không hề có các ngôi sao châu Á trong đội ngũ trong nước Mỹ nhưng bây giờ đã có rất nhiều người châu Á trong các môn thể thao khác nhau như Golf, bóng rổ, bầu dục...  Yao, Chen Ho Park, Taguchi... Người châu Á có tài sẽ thành công.

Sau nhiều năm "chiến" trong làng giải trí Mỹ, chị rút ra được điều gì?

Uyên vừa hoàn thành 1 show 13 tuần về ảo thuật mà Uyên đảm nhiệm vai trò giới thiệu cũng như biểu diễn (host). Rất nhiều điều mới để học hỏi mặc dù Uyên là người trong nghề. Ngoài ra Uyên cũng rất may mắn được host nhiều travel show vòng quanh thế giới. Uyên cũng bắt đầu tham gia sản xuất nhiều show truyền hình.

Ngoài việc làm các show ảo thuật, du lịch, sản xuất chương trình truyền hình, chị còn định nhắm vào lĩnh vực nào nữa?

Hiện tại tôi đang phụ trách về mảng thời trang cho công ty Global luxury living hướng đến hàng ngàn người thiết kế, hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Tôi cũng đang trong một hợp đồng mới cho ATI (Associate Televison International) để làm MC cho các show trên truyền hình cũng như tham gia các công việc về sản xuất, biên tập, hậu kỳ...

Theo Netmode