Nghệ sĩ giải trí như thế nào?

Cuộc sống hiện đại cuốn mỗi người theo những ngả khác nhau. Việc tìm không gian, thời gian để mọi thành viên trong gia đình cùng thư giãn, giải trí trở thành việc quá khó khăn. Những người nổi tiếng sẽ xử lý việc này thế nào?

Ca sĩ Mỹ Linh

 

"Đối với gia đình tôi, bữa cơm chiều rất quan trọng. Đã thành luật bất thành văn, bữa cơm chiều là thời gian chung của cả gia đình và mọi người phải có mặt đầy đủ. Và đó chính là thời gian để mọi người thư giãn, giải trí. Còn thứ Bảy, Chủ Nhật, chúng tôi có thể có những bữa ăn đặc biệt một chút, tối thì cùng nhau xem một bộ phim mà mọi người cùng thích.

 

Một kỳ nghỉ dài cho cả gia đình cũng là một cách "relax" (thư giãn) nhưng phải lên lịch trước. Ví dụ như ngay từ bây giờ, tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ vào tháng 5. Anh Quân là người rất coi trọng gia đình, con cái nên anh để cho tôi toàn quyền sắp xếp thời gian. Việc của tôi là chọn thời điểm thích hợp với tất cả thành viên trong gia đình và báo trước cho anh ấy. Khi ấy, dù bận thế nào anh cũng thu xếp được.

 

Kỳ nghỉ chung của cả gia đình thường rơi vào dịp hè. Đó là lúc trẻ con được nghỉ học, còn chúng tôi thì cũng cố gắng tránh nhận show. Cả nhà sẽ đi nghỉ ở biển 4, 5 ngày chỉ dành thời gian cho nhau và "relax" thực sự".

 

 

Nghệ sĩ giải trí như thế nào?  - 1
 

Nghệ sĩ Đức Hải cùng vợ và các con

NSƯT Đức Hải

 

"Việc thu xếp thời gian giải trí cho cả gia đình đối với chúng tôi là rất khó khăn, vì bạn biết đấy, chúng tôi không đủ tay - (sinh ba mà!). Nhà chúng tôi thường xuyên được ăn món canh dép (món canh được bỏ thêm một chiếc dép), rau guốc (đĩa rau có bỏ thêm chiếc guốc), nói chung là các món ăn luôn được thay đổi, lúc nào cũng có thêm món đồ chơi nào đó - như thế không đủ để giải trí sao? 

 

Nói vậy chứ, tôi vẫn thường xuyên chọn 2 ngày nghỉ, sao cho vợ chồng con cái có thể đi chơi xa như đến Văn Thánh. Thường, chúng tôi phải  lên kế hoạch cùng với gia đình mấy người bạn từ trước đó rất lâu mới có thể thực hiện được. Cũng có khi tôi lên kế hoạch đưa cả gia đình ra Hà Nội nhưng lúc đó, phải đặt hàng trước người giúp việc.

 

Nhìn chung, tôi rất bận, nên thời gian giải trí cho cả gia đình không nhiều nhưng hai vợ chồng thì thường xuyên cho con đi ngủ sớm rồi ra bờ kè ăn lẩu. Đấy cũng là một cách thư giãn, giải trí. Còn trong ngày, tranh thủ được lúc nào là cùng nhau vọt ra quán, vừa ăn, vừa trò chuyện, lúc nào có "báo động" từ gia đình là lại phải nhanh chóng vọt về. Vâng, nhà tôi vui lắm!".

 

Nghệ sĩ Quang Thắng

 

Nghệ sĩ giải trí như thế nào?  - 2
Gia đình nghệ sĩ Quang Thắng  

 

"Có lẽ, giải trí đối với gia đình tôi chỉ là cùng ăn chung với nhau bữa cơm, cùng xem các chương trình. Việc chơi thể thao hay đi nghỉ đối với tôi là một cái gì xa xỉ quá. Thứ nhất tôi cứ lang thang suốt, nay đây mai đó, lịch làm việc lại không cố định, nên việc tìm thời gian để cả nhà có thể đi chơi đâu đó là rất khó và hầu như không thể.

 

Thứ hai là điều kiện kinh tế của tôi chưa cho phép. Đi đâu bây giờ việc đầu tiên phải nghĩ tới là tiền đâu, trong khi gánh nặng trên vai tôi nặng quá: 2 nhóc ăn học, bố mẹ già về hưu. Đôi khi nghĩ cũng thấy thiệt thòi - vợ cũng vậy mà mình cũng vậy. Cũng muốn tổ chức cho gia đình một chuyến đi chơi xa lắm, như sang Trung Quốc chẳng hạn nhưng biết chẳng làm sao!".

 

Người mẫu Bảo Ngọc

 

"Tôi làm quản lý cửa hàng nên hàng ngày phải 8, 9 giờ tối mới xong việc. Các ngày cuối tuần thì càng bận. Chính vì vậy, việc giải trí thư giãn vào thứ Bảy, Chủ Nhật đối với gia đình tôi hầu như là việc không thể.

 

Nhưng bù lại, vợ chồng tôi có chung sở thích là xem phim, nên chúng tôi thường tranh thủ cùng giải trí vào buổi trưa. Bất cứ lúc nào, giờ nào trong tuần là tốt rồi, đâu nhất thiết phải ấn định ngày giờ cụ thể?!".

 

Theo Thời trang trẻ