Đà Nẵng:

Ngày hội của ca sĩ Việt

(Dân trí) - Đêm 12/12, hơn 100 ca sĩ thuộc hàng sao trên cả nước sẽ có cuộc gặp gỡ, giao lưu và trình diễn tại khu Biệt thự Đảo Xanh, thành phố Đà Nẵng. Ngày gặp gỡ đặc biệt này do nhạc sĩ Lê Quang, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Thanh Bạch và ca sĩ họ Đàm khởi xướng.

Đây là dịp anh chị em ca sĩ trong cả nước hội tụ trong một ngày để cùng nhau sẻ chia những buồn vui trong nghề và cuộc sống, trao đổi kinh nghiệp và động viên nhau làm tốt công việc của mình.

 

Những ca sĩ được mời tham dự chương trình đều là những tên tuổi được công chúng biết đến qua nhiều thế hệ, từ những nghệ sĩ đã thành danh 30 năm đến những gương mặt Sao Mai Điểm Hẹn, ngôi sao Tiếng hát truyền hình.

 

Chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố bên Sông Hàn, các nghệ sĩ hướng lòng về đồng bào miền Trung đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong mùa mưa bão. Không chỉ vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào về vật chất, đây còn là bữa tiệc tinh thần cho người dân Đà Nẵng.

 

Trong đêm gặp gỡ, các ca sĩ sẽ hội kiến với nhau, thống nhất chọn ngày 12/12 là Ngày ca sĩ Việt Nam.

 

Khánh Hiền