“Nắng xanh trên đồi” - đêm nhạc thương nhớ Bảo Phúc

(Dân trí) - 100 ngày sau sự ra đi đột ngột của tác giả “Gót hồng”, được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, đêm nhạc “Nắng xanh trên đồi” ra mắt để vinh danh người nhạc sĩ tài hoa đã có những đóng góp của anh cho âm nhạc Việt Nam...

“Nắng xanh trên đồi” - đêm nhạc thương nhớ Bảo Phúc - 1
Bảo Phúc, người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh (Ảnh S.T)
 
Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh năm 1958, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của anh là nhạc sĩ Vĩnh Phan, mẹ là ca sĩ Bích Liễu, một giọng ca chầu văn rất nổi tiếng...

Khán giả biết đến anh qua nhiều ca khúc nổi tiếng như:Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại, Gót hồng, Khi đời có em, Nắng hồng soi mắt em, Kẻ rong chơi cuối thế kỷ, Tình mãi xanh, Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh, Nụ hồng lẻ loi...

Anh đã ra đi mãi mãi sau cơn đột quỵ bất ngờ vào ngày 31/5/2009, ở cái tuổi 51 để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Kỷ niệm 100 ngày mất của tác giả Gót hồng, được sự ủng hộ của các bạn bè và toàn thể diễn viên nghệ sĩ ,VTV và Hội Nhạc sĩ VN tổ chức chương trình Nắng xanh trên đồi để vinh danh người nhạc sĩ tài hoa đã có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam cũng như đã để lại nhiều tình cảm yêu quí cho khán giả và bè bạn.
 
“Nắng xanh trên đồi” - đêm nhạc thương nhớ Bảo Phúc - 2
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là người làm việc chung với nhạc sĩ Bảo Phúc trong quãng thời gian cuối cùng của anh...

Chương trình sẽ gồm những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Phúc cùng với sự tham gia của nhiều ca sĩ  nổi tiếng : Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Linh, Quang Dũng, Phương Thanh, Mỹ Lệ, Hồ Quỳnh Hương, Kasim Hoàng Vũ, Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu, Saxophone Trần Mạnh Tuấn, Nhóm Cadilac...

Được biết, dẫn chương trình là nhà thơ Đỗ Trung Quân, chỉ đạo chương trình Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn chương trình Nguyễn Quang Dũng, Biên tập âm nhạc Bảo Chấn...

Đêm nhạc thương nhớ nhạc sĩ Bảo Phúc diễn ra vào 20 giờ ngày 11/9, tại Nhà hát TPHCM.

N.H