Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi

(Dân trí) - Hè về, cũng là lúc Đồ Rê Mí, sân chơi âm nhạc đặc sắc của thiếu nhi Việt Nam bắt đầu một mùa mới đầy sôi động. Năm 2011 đánh dấu một năm quan trọng của Đồ Rê Mí khi chương trình bước vào tuổi lên 5 nhiều ý nghĩa.

Đồ Rê Mí, món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em Việt Nam được Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Multimedia phối hợp sản xuất cùng kênh VTV3, đài truyền hình Việt Nam dưới sự tài trợ của công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk - nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình suốt 4 năm qua. Số đầu tiên của Đồ Rê Mí 2011 sẽ lên sóng lúc vào tối Chủ nhật, ngày 12/6, lúc 20 giờ trên kênh VTV3.

Đồ Rê Mí, nơi biến những giấc mơ thành sự thật

Cùng Đồ Rê Mí, đã có không biết bao nhiêu giấc mơ âm nhạc đã được trở thành hiện thực. Là những cô bé tại miền quê xa xôi như Chỉ Hoa, người dân tộc K’Hor hay Thu Yến ở Nghệ An, các em đã trút bỏ những lam lũ, khó khăn trong cuộc sống, để bừng sáng như những nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu Đồ Rê Mí.
 
Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 1


Đó là Long Nhật, Thảo My, Hoài Băng, từ cái nôi Đồ Rê Mí giờ đây đã trở thành những cây văn nghệ, những MC, những ca sĩ nhí quen mặt được yêu thích trong nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ trên truyền hình.

Đặc biệt quán quân Thanh Trúc của Đồ Rê Mí 2010 là minh chứng của “giấc mơ có thể” đầy thuyết phục. Cô con gái nhút nhát của gia đình người công nhân mía đường giờ đây đã trở thành niềm tự hào của cả tỉnh Quảng Ngãi. Nhận được giải thưởng đặc biệt của Đồ Rê Mí 2010, một chuyến giao lưu âm nhạc 7 ngày tại CLB Hello Music Land nước Úc, Thanh Trúc đã mang tiếng hát vượt qua đại dương, tới chinh phục Châu Úc xinh đẹp.
 
Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 2

Năm 2011 này, các khán giả sẽ lại được tái ngộ Thanh Trúc trong vai trò MC dễ thương của Đồ Rê Mí 5 tuổi, chắc hẳn, Thanh Trúc sẽ khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên bởi sự tự tin và trưởng thành của mình.

Đồ Rê Mí, sức hút mãnh liệt

Mặc dù đã bước vào năm thứ 5 phát sóng, Đồ Rê Mí vẫn giữ được nguyên vẹn sức hút với các khán giả nhỏ tuổi như mới ngày đầu ra mắt. Không chỉ là một sân chơi giải trí vui tươi, sống động, Đồ Rê Mí còn gửi gắm những thông điệp giáo dục vào những hoạt động ngoại khóa trong từng show diễn. Chính vì những điểm đặc biệt này, Đồ Rê Mí không chỉ được các khán giả nhí yêu thích mà còn lấy lòng được cả bố mẹ, ông bà các bé. Nhắc tới Đồ Rê Mí, hầu hết tất cả mọi người đều biết, đây là một sân chơi âm nhạc rất đáng yêu, dễ thương và hấp dẫn của các bé. Thậm chí, những khán giả hâm mộ của Đồ Rê Mí có rất nhiều những bạn học sinh phổ thông, sinh viên đại học, các bạn đã tụ họp nhau lại, lập ra những fan club trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với những hoạt động cổ vũ nhiệt tình và tâm huyết.
 
Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 3

Mang tính xã hội cao khi ra đời trong hoàn cảnh thiếu nhi đang khát sân chơi, chương trình ca nhạc cho trẻ em còn nghèo nàn và ít ỏi, ekip thực hiện Đồ Rê Mí đã luôn cố gắng để 60 phút của chương trình luôn trọn và hấp dẫn mỗi 8 giờ tối chủ nhật, không hề lép vế những chương cùng khung giờ khác như Bước nhảy hoàn vũ, Bài hát Việt hay Con đường âm nhạc…Chính bởi sự nhiệt tâm này, đã góp phần làm nên sức hút mạnh mẽ của Đồ Rê Mí với nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Đồ Rê Mí, những bài học sâu sắc

Mỗi năm, Đồ Rê Mí lại phát hiện và bồi dưỡng thêm rất nhiều tài năng âm nhạc của thiếu nhi Việt Nam, mỗi bé là một khuôn mặt, một cá tính một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả, đều có cơ hội tỏa sáng tài năng trên sân khấu Đồ Rê Mí như những nghệ sỹ thực thụ.

Tới Đồ Rê Mí, những em bé mới bước vào lớp một hay còn chưa biết chữ đã được tiếp xúc với một thế ghới âm nhạc với đầy màu sắc và thanh âm. Các em được học thanh nhạc để có thể lấy hơi dài hơn, nhả chữ tròn trịa hơn, các em cũng được học cách cảm nhạc, cách thể hiện cảm xúc, cách biểu cảm trong giọng hát, trên khuôn mặt, và cả những bài vũ đạo uyển chuyển và sôi động.

Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 4


Ở Đồ Rê Mí, luôn có những bài học mang tính giáo dục được lồng ghép trong những hoạt động ngoại khóa, những buổi tham gia công tác xã hội, để các em được học hỏi, được chia sẻ, được tìm hiểu về những điều lý thú, bổ ích của cuộc sống xung quanh. Những buổi học nặn tò he, học thư pháp, học làm gốm tại làng Bát Tràng, tới thăm các bệnh Nhi, thăm trại dưỡng lão, những em bé mù…đã mang lại cho các thí sinh Đồ Rê Mí thật nhiều cảm xúc.

Trở về từ ngôi nhà mang tên Đồ Rê Mí, các em bé đã có nhiều thay đổi, biến chuyển. Không chỉ tự tin, dạn dĩ, các em đã ngoan ngoãn, tự giác và chững chạc hơn rất nhiều, tất cả những phẩm chất đã rèn luyện được hay những kỷ niệm đẹp của Đồ Rê Mí sẽ theo các em vào đời, nâng đỡ bước chân thành công của các em trong cuộc sống sau này.

Đồ Rê Mí 5 tuổi, tuổi mới đến cùng những điều mới mẻ

Từ sức hút, sự hấp dẫn và tính xã hội cao của Đồ Rê Mí, những nghệ sỹ tên tuổi đều vui vẻ và hồ hởi nhận lời khi được mời làm giám khảo của chương trình. Và ban giám khảo tại 3 miền là một điểm mới rất thú vị của Đồ Rê Mí năm nay. Nếu danh hài Xuân Bắc đã gắn bó với Đồ Rê Mí 5 năm, những ca sĩ Hiền Thục, Hoàng Bách, Nam Khánh, Sỹ Luân, Thái Thùy Linh đều là những giám khảo quen thuộc của Đồ Rê Mí thì năm 2011, sẽ còn có những gương mặt giám khảo mới toanh của Đồ Rê Mí. Đó là họa mi núi rừng Siu Black và nhạc sỹ, ca sỹ Bảo Lan của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, tât cả sẽ những giờ phút vô cùng thú vị với Đồ Rê Mí 2011.
 
Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 5

Một điều đặc biệt nhất của Đồ Rê Mí 2011 sẽ được hé lộ trong đêm trao giải trực tiếp vào tháng 9 tới, một gala quy tụ toàn bộ những gương mặt của Đồ Rê Mí hẳn sẽ khiến sân khấu Đồ Rê Mí nổ tung trong sự phấn khích.

Một phần quan trong không thể thiếu ở Đồ Rê Mí 2011, đó chính là giải thưởng đặc biệt của chương trình, giải thưởng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay đối với một chương trình dành cho thiếu nhi. Chính là, chuyến giao lưu âm nhạc 7 ngày tại CLB Hello Music Land hơn 20 năm tuổi của nước Úc dành cho quán quân của Đồ Rê Mí và người thân. Với ý nghĩa “Phần thưởng này không những giúp các em được tiếp xúc với những nền công nghiệp âm nhạc tiên tiến trên thế giới mà còn là cơ hội cho em trau dồi thêm năng khiếu của bản thân, hi vọng đây cũng sẽ là một bàn đạp vững chắc đưa các em, với tài năng âm nhạc của mình vươn cao hơn để có thể sánh ngang tầm với bạn bè thế giới trong tương lai.” như lời bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân, giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tâm sự, là những điều tốt đẹp và ý nghĩa mà Đồ Rê Mí, sân chơi âm nhạc nhí luôn mong muốn có thể mang tới cho những tài năng âm nhạc nhí Việt Nam.
 
Năm 2011, Đồ Rê Mí tròn 5 tuổi - 6

Trailer quảng cáo Đồ Rê Mí 2011:

 
PV
Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011