Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ

(Dân trí) - Trong năm 2009 này, một loạt các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đã rủ nhau lập gia đình và thậm chí còn lần lượt lên chức bố mẹ. Vì vậy, năm 2009 được xem là năm đại hỉ của làng giải trí Hoa ngữ.

Châu Huệ Mẫn - Nghê Chấn
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 1

 

Mở đầu năm 2009 là đám cưới tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới giữa Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn. Đám cưới của họ được tổ chức bí mật với sự góp mặt của một vài bạn bè trong làng giải trí và hai bên gia đình tại nhà riêng của họ vào ngày 5/1. Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn khá yên ấm. Cặp đôi này không muốn sinh con mà dự định sẽ nhận con nuôi.

 

Trương Vệ Kiện - Trương Tây
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 2

 

Tháng 1/2009, cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông là Trương Vệ Kiện và Trương Tây chính thức trở thành vợ chồng sau gần 10 năm hẹn hò. Năm 2008, Trương Tây bị sảy thai và vợ chồng cô đã mất đi đứa con đầu lòng. Cũng vì sự kiện đó, đám cưới của họ bị hoãn lại, tuy nhiên trong năm 2009 này, Trương Vệ Kiện quyết định tậu một ngôi nhà mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và kết hôn với Trương Tây. Cặp đôi này đã có một đám cưới hoành tráng và rất vui vẻ tại một khu resort nổi tiếng ở Philippines.

 

Lê Tư
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 3

 

Một trong những đám cưới bất ngờ nhất trong năm 2009 này là lễ thành hôn giữa nữ diễn viên 38 tuổi xinh đẹp của Hồng Kông Lê Tư với triệu phú tàn tật 52 tuổi. Đôi đũa lệch này làm đám cưới hồi tháng 2/2009 tại Sydney (Úc) sau khi Lê Tư tuyên bố chia tay với làng giải trí. Sau đó, họ trở về Hồng Kông và tổ chức một bữa tiệc cưới vui vẻ mời một số bạn bè thân thiết. Tháng 4/2009, Lê Tư vui vẻ thông báo, cô và chồng cô sẽ sớm có con, đó sẽ là một bé trai đáng yêu.

 

Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 4

 

Sau 6 năm tìm hiểu, cuối cùng nữ diễn viên Phạm Văn Phương và nam diễn viên Lý Minh Thuận cũng quyết định làm đám cưới. Hai người đăng ký kết hôn vào tháng 5/2009 trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Tới tháng 9/2009, cặp đôi này tổ chức đám cưới tại Singapore và một tháng sau đó, họ tổ chức đám cưới lần hai tại Malaysia. Chia sẻ với báo giới, cả hai đều mong muốn sớm có con.

 

Dương Thiên Hoa

 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 5

 

Trước tình cảm chân thành của “chàng phi công trẻ” Real Ding Zi Gao, nữ diễn viên Dương Thiên Hoa đã nhận lời làm vợ anh. Real Ding Zi Gao kém Dương Thiên Hoa 5 tuổi nhưng theo đánh giá của nữ diễn viên Hồng Kông, Real rất đàn ông và chín chắn. Cặp đôi này đăng ký kết hôn tại Mỹ hồi tháng 8/2009 và dự định làm đám cưới vào năm sau khi Dương Thiên Hoa hoàn tất công việc.

 

Lưu Đức Hoa
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 6

 

Một trong những thông tin động trời của làng giải trí Hồng Kông trong năm 2009 này là việc “thiên vương” Hồng Kông Lưu Đức Hoa thừa nhận đã kết hôn với người đẹp Malaysia Carol Zhu từ năm ngoái tại nước ngoài. Carol Zhu đã là người phụ nữ “bí mật” của Lưu Đức Hoa suốt 24 năm qua nhưng phải tới mùa thu năm nay, danh phận của cô mới được công nhận. Lưu Đức Hoa giải thích, sở dĩ anh muốn giấu thông tin cưới vợ vì muốn bảo vệ Carol khỏi giới truyền thông. Nam diễn viên nổi tiếng xứ hương cảng hi vọng rằng, các fan sẽ không “quay lưng” với anh sau khi anh công khai chuyện lập gia đình.

 

Lê Minh
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 7

 

Cũng giống như đồng nghiệp cùng lứa Lưu Đức Hoa, năm 2009 này, Lê Minh thừa nhận, anh và bạn gái trẻ Gaile Lok đã chính thức trở thành vợ chồng vào năm ngoái. Lê Minh và Gaile đã tìm hiểu được khoảng 3 năm trước khi trở thành vợ chồng. Cặp đôi này cũng mới chuyển tới sống tại ngôi biệt thự mới đầy đủ tiện nghi từ đầu mùa hè năm nay.

 

Vương Học Binh - Tôn Ninh
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 8

 

Nam diễn viên Trung Quốc từng thể hiện vai Bao Chửng trong bộ phim truyền hình Tài trí Bao Thanh Thiên đã đăng ký kết hôn với nữ diễn viên Tôn Ninh tại Tân Cương (Trung Quốc) hồi tháng 4/2009. Hai người bắt đầu hẹn hò sau khi hai người hợp tác chung trong bộ phim truyền hình Mãi không quên vào năm 2007. Vương Học Binh và Tôn Ninh làm đám cưới vào tháng 9/2009. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Vương Học Binh nhưng là đám cưới đầu tiên của nữ diễn viên Tôn Ninh.

 

Huỳnh Dịch
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 9

 

Tháng 8/2009, những lời đồn đại của “nàng Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch bí mật kết hôn bắt đầu rộ lên. Theo một người bạn, Huỳnh Dịch muốn kết hôn với một Hoa kiều tên là Khương Khải (24 tuổi) sau 41 ngày quen biết. Khương Khải được đánh giá là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, rất nổi tiếng trong giới tài chính và đang là chủ tịch một quỹ tài chính ở Mỹ. Trả lời báo giới về thông tin này, Huỳnh Dịch chỉ nói: “Khi ngày trọng đại tới, tôi nhất định sẽ thông báo với các bạn”.

 

Viên Tuyền - Hạ Vũ
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 10

 

Tháng 8/2009, nữ diễn viên Trung Quốc Viên Tuyền tuyên bố làm đám cưới với đồng nghiệp Hạ Vũ sau 10 năm hẹn hò và bao lần tan hợp. Hai người đã thực hiện một bộ ảnh cưới khá giản dị và tình cảm vào ngày 28/8, đúng ngày họ hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Mối tình của Viên Tuyền và Hạ Vũ được khán giả hâm mộ rất ngưỡng mộ bởi nó đã trải qua bao nhiêu biến cố và sự thử thách của thời gian.

 

La Gia Lương - Tô Nham
 
Năm 2009: Năm được mùa cưới của sao Hoa ngữ - 11

 

La Gia Lương đính hôn với bạn diễn Tô Nham vào tháng 1/2009, 5 tháng sau khi anh hòan tất thủ tục ly dị với vợ cũ Phương Mẫn Nghi. Trước đó, báo giới đã lên tiếng chỉ trích Tô Nham và xem cô là “kẻ thứ ba” phá hoại cuộc hôn nhân của La Gia Lương và Phương Mẫn Nghi. La Gia Lương đã lên tiếng bênh vực Tô Nham và khẳng định, anh chia tay với Phương Mẫn Nghi vì thấy hai người không hợp. Tháng 9/2009, La Gia Lương và Tô Nham đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 12/12 tới.

 

Mi Vân (tổng hợp)