Mỹ Tâm đem "Nhịp đập đam mê" ra Hà Nội

(Dân trí) - Sau liveshow kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thực hiện một đêm nhạc riêng với tên gọi “Nhịp đập đam mê” vào ngày 15/11 tới tại không gian âm nhạc trên tầng cao The Rooftop, Hà Nội.

Nhịp đập đam mê là đêm nhạc nằm trong sê-ri chương trình âm nhạc được khởi động từ tháng 1/2011 - “Âm nhạc trên tầng cao” (Music on The Roof). Cũng như các số âm nhạc trước đó, đêm nhạc pop lần này không thể thiếu sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh em.
 
Mỹ Tâm đem "Nhịp đập đam mê" ra Hà Nội - 1

Bên cạnh những ca khúc sâu lắng...

Với Nhịp đập đam mê, Mỹ Tâm sẽ thể hiện các ca khúc sâu lắng như: Nhớ, Cho một tình yêu, Dường như ta đã, hay khuấy động không gian âm nhạc bằng những ca khúc sôi động và vũ điệu rạo rực với Nụ hôn bất ngờ, Vũ điệu France cho anh… Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm trình diễn cùng với ban nhạc Anh em và hứa hẹn một đêm nhạc với nhiều ngẫu hứng.

Lựa chọn “Họa mi tóc nâu” là nhân vật chính của số thứ 7 chương trình âm nhạc trên tầng cao, BTC cho biết bên cạnh việc muốn đem lại cho khán giả cảm xúc mới còn là vì những dấu ấn mạnh mẽ của nữ ca sĩ này trong nền âm nhạc Việt. 10 năm qua, ca sĩ Mỹ Tâm luôn đứng vững là một trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam. Từ bản thu thanh đầu đời của mình là bài hát Nhé anh vào năm 1999, tính đến nay tên tuổi ca sĩ Mỹ Tâm đã gắn liền với những bài hát do chính cô sáng tác và biểu diễn.

Năm 2001, công chúng bắt đầu biết đến tên tuổi Mỹ Tâm qua những ca khúc Yêu dại khờ, Mãi yêu, và đặc biệt là Tóc nâu môi trầm như những điểm nhấn của riêng cô. Cho đến năm 2005, cô ca sĩ “Họa mi tóc nâu” này đã sớm nổi tiếng với số lượng người hâm mộ đông đảo.
 
Mỹ Tâm đem "Nhịp đập đam mê" ra Hà Nội - 2

Mỹ Tâm cũng thể hiện những ca khúc sôi động trong đêm nhạc "Nhịp đập đam mê" ngày 15/11 tới

Không dừng lại ở đó, Mỹ Tâm lần lượt cho ra đời các album tiếp theo mà trong đó, một số ca khúc dường như đã trở thành “thương hiệu” của cô như Ước gì, Búp bê không tình yêu, Họa mi tóc nâu, Tình lỡ cách xa, Tình em còn mãi, Dường như ta đã

10 năm bước chân vào lĩnh vực nghệ thuât, Mỹ Tâm không chỉ là một trong những tên tuổi lớn góp mặt vào nền âm nhạc nước nhà, mà cô còn là một gương mặt sáng giá trong lĩnh vực điện ảnh. Năm 2010, lần đầu tiên cô tham gia với vai trò là diễn viên chính kiêm đạo diễn âm nhạc cho bộ phim truyền hình Cho một tình yêu, cùng sự tham gia của hai ca sĩ Tuấn Hưng và Quang Dũng. Và cũng trong năm này, cô được mời làm giám khảo của cuộc thi âm nhạc lớn Sao mai điểm hẹn.

N.H