Quanh nghi vấn đạo nhạc mang tên “Em”:

Mr Siro: “Tôi buông!”

(Dân trí)- Mặc dù đã đưa ra những “chứng cứ ban đầu được tạm xem là khá hợp lý thì chiều qua ( 9/5), Mr Siro tỏ ra mệt mỏi và than thở và khẳng định lại cùng chúng tôi rằng: “Tôi buông! Vì mấy ngày qua quá mệt mỏi”.

Anh cho biết: “Ban đầu chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi và trả bài Em về cho chúng tôi. Vậy thôi! Nhưng sự việc bị đẩy đi quá xa. Tôi lại không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này. Những ngày qua, tôi phải xin nghỉ việc để lo vụ này, tiếp nhà báo, tiếp công an… Nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi”.

 

Chính vì lý do này, Mr Siro sẽ không khởi kiện ra tòa vụ việc này. Bởi nếu kiện ra tòa, Siro sẽ phải nghỉ việc hầu tòa. Công việc sáng tác không phải là nghề chính của Siro vì thế anh không thể bỏ công việc để đeo đuổi vụ này.

 

Anh khẳng định: “Đó chính là bài hát của chúng tôi, nhưng họ rành hơn chúng tôi trong lĩnh vực tác quyền. Chúng tôi chậm chân đành chịu mất. Gia Đoàn cũng đã thông cảm và đồng ý với tôi là không cố sức đeo đuổi vụ này nữa. Vì ai cũng biết là ai đúng ai sai rồi!”.

 

Ngày 8/5, Dân trí cũng đã có tiếp xúc với ông Nguyễn Mạnh Quý - Trưởng đại diện Văn phòng cục Bản quyền tác giả tại TPHCM. Ông khẳng định: “Nếu anh ấy gửi đơn kiện đến Cục và có đầy đủ hồ sơ chứng minh tác phẩm đó là của mình, dù bài hát Đánh mất có được cấp giấy chứng nhận tác quyền hay chưa thì chúng tôi vẫn sẽ trả lại đúng tác quyền cho anh ấy”.

 

Ông Quý cũng cho biết: “Hồ sơ cấp bản quyền tác giả là do tác giả cung cấp, tác giả sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự gian dối ở đây, đó cũng là một trong những điều khoản mà tác giả phải cam kết khi xin cấp tác quyền tác phẩm. Còn về phía chúng tôi, cứ đầy đủ hồ sơ thì chúng tôi cấp giấy chứng nhận tác quyền thôi. Chúng tôi không đủ người để thẩm định hết được”.

 

Chúng tôi đã cung cấp thông tin này cho Mr Siro, người tự nhận là đồng tác giả của ca khúc Em cho biết sẽ xem xét lại có nên theo không, vì quá mệt mỏi rồi. Hy vọng là Mr Siro sẽ theo vụ việc đến cùng để làm sáng tỏ nghi vấn này. Bởi chỉ có cơ quan chức năng ra tay thì mới giải quyết được rốt ráo, bắt buộc các bên phải công khai tất cả thông tin.

 

Tùng Nguyên