Mr Đàm, Hà Hồ làm giám khảo... thời trang

(Dân trí) - Sau khi đảm nhận vai trò giám khảo của Giọng hát Việt - The Voice, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục được tin tưởng mời ngồi vào “ghế nóng” trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu có tên Người mẫu ngôi sao tương lai 2012.

Người mẫu ngôi sao tương lai là một cuộc thi được giới thiệu là “cấp quốc gia” nhằm tìm kiếm và tuyển chọn những người mẫu tiềm năng trên toàn quốc cũng như phát hiện và phát triển những người mẫu trẻ đủ khả năng theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Đây là một cuộc thi được tổ chức thường niên và năm 2012 là đầu tiên cuộc thi này được tổ chức.

Theo thông tin từ phía BTC, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà chính là hai trong số các vị giám khảo của cuộc thi này. Bên cạnh đó đó còn có những gương mặt nổi bật như diễn viên Lê Khanh, Tiến sẽ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, Tiến sĩ văn hoá Nguyễn Văn Khánh, NTK Quỳnh Paris, Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Tùng...

Trong buổi họp báo, đại diện BTC cho biết họ hi vọng sẽ là cầu nối giúp các thí sinh sau cuộc thi sẽ có cơ hội bước chân vào làng showbiz và có cơ hội toả sáng. Tuy nhiên, trước một số câu hỏi của báo chí về cuộc thi, BTC lại không thể đưa ra câu trả lời đủ thoả mãn.

Mr Đàm, Hà Hồ làm giám khảo... thời trang

Một trong những thắc mắc lớn nhất của báo chí chính là việc tại sao trong một cuộc thi thời trang mà không có sự hiện diện của một người mẫu chuyên nghiệp nào trên cương vị là giám khảo? BTC giải thích rằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã từng một thời thành công trên cương vị người mẫu nên cô có thể đảm nhận được vai trò đó. Tuy nhiên, dường như BTC quên rằng Hà Hồ đã thôi làm người mẫu cũng từ 9,10 năm nay rồi.

Ngoài ra, quy chế của cuộc thi cũng khiến nhiều người thắc mắc khi chỉ quy định các thí sinh có chiều cao 1m62 trở lên. Thực tế là trong làng người mẫu Việt Nam hiện tại, hiếm có trường hợp người mẫu cao dưới 1m70 nào có thể kiếm được show diễn, và thành danh trên sàn catwalk với chiều cao như vậy.

Được biết, giải thưởng dành cho cuộc thi lên tới 250 triệu đồng cho người đoạt ngôi vị cao nhất, giải bạc được 150 triệu đồng, giải đồng được 100 triệu và ngoài ra còn có một số giải thưởng phụ khác.

Cuộc thi chính thức tiếp nhận hồ sơ thí sinh từ ngày 20/8 đến ngày 5/10 tới đây. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại Hà Nội và TPHCM, vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến 4/12 và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 8/12 tại Nha Trang.

Phan Anh